(TT&VH)- Các huấn luyện viên (HLV) người Anh vẫn thường không được đánh giá cao, nhưng có một thực tế rằng nhiều chiến lược gia đến từ xứ sở sương mù đã càn quét khắp châu Âu và gặt hái được không ít thành công. Ngay từ năm 1984, tuy mới gặt hái được đôi chút thành công cùng Crystal Palace và Queens Park Rangers nhưng ông Terry Venables đã được gã khổng lồ Barcelona mời về dẫn dắt. Trong ba năm làm việc tại Camp Nou, với sơ đồ 4-4-2 truyền thống, nhà cầm quân này đã giúp Barcelona vô địch La Liga năm 1985 và lọt vào chung kết cúp C1 năm 1986.
*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa
Khoảng 10 năm sau, cũng có một chiến lược gia người Anh khác thành công tại Camp Nou là Bobby Robson. Tuy chỉ dẫn dắt Barcelona trong một mùa (1996-1997) nhưng ông Robson đã giúp đội bóng này vô địch cúp quốc gia, siêu cúp Tây Ban Nha và cúp C2 và bản thân được bình chọn là HLV xuất sắc nhất châu Âu mùa đó. Trước đó, nhà cầm quân này cũng đã giúp PSV vô địch giải Hà Lan các năm 1991, 1992, Porto vô địch giải Bồ Đào Nha các năm 1995, 1996 cũng như đào tạo nên hai chiến lược gia xuất chúng sau này là Jose Mourinho và Andre Villas-Boas.

Đương kim HLV tuyển Anh, ông Roy Hodgson, thời kỳ còn dẫn dắt Inter Milan- Ảnh Getty
Ở cấp độ thấp hơn, ông Graeme Souness đã ba lần vô địch giải Scotland cùng Rangers, một lần vô địch cúp Thổ Nhĩ Kỳ cùng Galatasaray và một lần giành ngôi á quân giải Bồ Đào Nha với Benfica. Trong khi đó, “tội đồ” Steve McClaren, người bị nguyền rủa khi không thể đưa tuyển Anh dự EURO 2008, lại là người hùng của Twente khi đưa đội bóng suýt bị phá sản năm 2003 lên ngôi á quân năm 2009 rồi lần đầu vô địch giải Hà Lan một năm sau đó. HLV Roy Hodgson, thuyền trưởng của “Tam sư” hiện nay, cũng từng đưa Inter Milan vào chung kết cúp UEFA năm 1997.
Nếu tính cả những HLV thuộc vương quốc Anh, sẽ có thêm nhiều gương mặt tên tuổi khác, nổi bật nhất là ông John Toshack, nhà cầm quân giai đoạn 1985-1990 từng giúp Real Madrid vô địch La Liga và Real Sociedad, từ một đội bóng tí hon trở thành một thế lực tại Tây Ban Nha. Có thể các HLV Anh chưa đạt tới mức xuất chúng (chưa có người nào đưa các đội bóng nước ngoài giành chức vô địch Champions League) nhưng những thành công nói trên cho thấy các chiến lược gia đến từ xứ sở sương mù không hề quá kém cỏi, bất tài như giới truyền thông vẫn chỉ trích sau những thất bại nặng nề của “Tam sư”.
T.K.A
| Nỗi lo thiếu thầy Năm 2010, nước Anh chỉ có 2.769 HLV có bằng B, A hay chuyên nghiệp trong khi con số này của Pháp là 17.588, của Tây Ban Nha là 23.995, của Italia là 29.420 và của Đức lên tới 34.970. Năm đó, Anh có 2,25 triệu cầu thủ và như vậy, chỉ có một HLV đạt tiêu chuẩn UEFA hướng dẫn cho 812 cầu thủ! Tỷ lệ này của Đức là 1:150, của Pháp là 1:96, của Italia là 1:48 và của Tây Ban Nha chỉ là 1:17. |