Phim

Mốt "phim tự chế” gây sốt ở Trung Quốc

15/03/2012 12:59 GMT+7 Google News
                        

(TT&VH) - Vài năm trở lại đây, việc tung lên mạng các đoạn phim ngắn (video clip) “tự chế” vô cùng hài hước, nhưng gần gũi với cuộc sống, ngày càng trở nên phổ biến ở Trung Quốc. "Nghề" mới này đã giúp tạo ra những cộng đồng “chế” video clip xuất hiện đầy rẫy trên mạng Internet đang xuất hiện. Quan trọng hơn, những nhóm này không chỉ giúp mua vui, thư giãn cho công chúng, mà còn kêu gọi làm việc thiện trong các đoạn video do họ tạo ra.

Xiao Xia (24 tuổi) chưa bao giờ mơ tới việc mình sẽ trở thành một người nổi tiếng nhanh chóng, sau khi cô tung video clip “chế” của mình lên Internet. Kể từ khi xuất hiện trên mạng hồi tháng trước, đến nay đoạn phim tự chế này của cô đã được hơn 300.000 lượt truy cập. Nhiều người đã tỏ ra rất thích thú khi xem video của cô, trong đó Xiao nhại giọng của 14 nữ diễn viên trong 6 bộ phim cổ trang nổi tiếng, với nội dung những câu thoại đều do Xiao tự sáng tác ra.

Nêu bật hiện thực xã hội dưới góc độ hài hước

Hầu hết lời thoại trong các video clip “chế” của Xiao đều là những câu chuyện liên quan đến cuộc sống của cô. Chẳng hạn, trong một clip, người ta thấy một bà hoàng đang phàn nàn về việc công chúa không có bạn trai và muốn dùng nhục hình để buộc cô phải kết hôn. “Mẹ tôi liên tục kêu ca tôi vì chuyện đó. Thường thì ở lứa tuổi tôi, nếu chưa có bạn trai, cha mẹ sẽ hay nhắc đến chuyện này cho đến khi có người yêu mới thôi" - Xiao lý giải về đoạn clip.


Tân truyền thuyết Bạch Xà nương, serie phim truyền hình ăn khách trong những năm 1990, có nhiều video clip “chế” nhất trên mạng

“Rất vui nhộn!” - Zheng Meng (27 tuổi), một nhân viên văn phòng làm việc ở Bắc Kinh, nhận xét về video clip của Xiao - “Làm sao mà một người có thể bắt chước được nhiều giọng đến thế? Cách phán xét hiện thực xã hội theo kiểu này thật nhẹ nhàng”.

Đang làm việc tại một studio game online ở Bắc Kinh, Xiao nói cô rất hạnh phúc khi nhiều người thích video của cô và nhiều công ty đã liên hệ mời cô làm việc với họ.

Xiao thuộc về một cộng đồng "nhại giọng online" đang xuất hiện ngày càng đông ở Trung Quốc. Hầu hết các đoạn video được tung lên mạng là những trích đoạn trong các loạt phim truyền hình từ những năm 1990, như Tân truyền thuyết Bạch Xà Nương của Đài Loan.

“Giống như tôi, hầu hết người có phim chế nhại giọng đều thuộc giới không chuyên. Tôi thường bắt chước giọng của các nghệ sĩ khi nghe các vở kịch trên đài phát thanh và xem phim truyền hình, nhưng tôi nghĩ phải có sự sáng tạo thì mới thú vị và tôi đã thay đổi lời thoại” - Xiao nói và cho biết cô phát triển sở thích của mình từ khi còn nhỏ và bắt đầu làm các video clip từ năm 2008.

Xiao mất 2 ngày để hoàn thành video gây sốt trên mạng và đây là video clip thứ 3 của cô. Ban đầu, Xiao chọn lọc các chủ đề chính và tìm kiếm clip của các bộ phim truyền hình phù hợp. Sau đó, cô sáng tác lời thoại và phải tìm được những từ sao cho khớp với khuôn miệng của các diễn viên trong clip gốc.

Xiao thường sử dụng phần mềm đơn giản để thu âm và dành ra khoảng 2 tiếng để biên tập. Đối với Xiao, tìm được một đoạn phim phù hợp để “chế” không hề khó khăn. Cô thường chọn những phim truyền hình nổi tiếng từ cách đây 1-2 thập kỷ, vì khán giả quen thuộc với những giọng nói trong các phim đó hơn và có thể dễ dàng gắn kết với bản “chế” hơn.

Xiao nói, cô chưa kiếm tiền từ các video clip “chế”, nhưng sẽ tính đến việc đó. Hiện Xiao đang làm việc bán thời gian tại một đài phát thanh ở thành phố quê hương Sơn Dương, tỉnh Liêu Ninh, và lồng tiếng cho các băng quảng cáo trên đài phát thanh. Cứ mỗi 20 giây lồng tiếng, gồm cả ý tưởng sáng tạo, thu âm và biên tập, cô được trả khoảng 100-200 NDT (16-32 USD).

Kêu gọi dư luận giúp người khó khăn

Không phải tất cả các video clip “chế” đều chỉ phục vụ mục đích giải trí. Fan Hanxiao (22 tuổi), phụ trách câu lạc bộ Y Show, một trong những nhóm “nhại giọng” lớn nhất trên mạng, cho biết: “Chúng tôi không chỉ chế ra các đoạn video hài hước, mà còn làm những clip đề cập đến hoàn cảnh sống của người dân. Chẳng hạn, chúng tôi kêu gọi mọi người hỗ trợ những người đang gặp khó khăn”.


Xu Du (hàng đầu, giữa) và nhóm của mình, nổi tiếng từ năm 2010 với các video clip “chế”

Fan đang làm việc tại một công ty xây dựng ở Hàng Châu, thủ phủ tỉnh Chiết Giang. Kể từ khi thành lập Y Show hồi tháng 5/2010, đến nay câu lạc bộ này đã có hơn 10.000 thành viên và tung ra hơn 100 video clip “chế”. Fan cho biết, khoảng 1/3 thành viên của câu lạc bộ là người lồng tiếng chuyên nghiệp, còn lại là sinh viên, giáo viên, nhân viên văn phòng… Thành viên trẻ nhất là 14 tuổi.    

Tương tự, nhóm của Xu Du (22 tuổi), sinh viên trường Khoa học và Công nghệ Bắc Kinh, vốn nổi tiếng từ năm 2010 với các video clip “chế” của riêng họ, có 9 thành viên, tất cả đều ngoài 20 tuổi. Xu đặc biệt có sở trường nhại giọng của nam ca sĩ/diễn viên Tô Hữu Bằng (sao phim Hoàn châu cách cách). “Từ năm 2010, các video clip chế hài hước đã lan rộng trên mạng. Sau khi tốt nghiệp, tôi sẽ mở một studio riêng và hy vọng có thể tạo sự đột phá” - Xu nói.

Tuy nhiên, theo Công ty Luật Beijing Shengfeng, những video clip chế như vậy là việc làm vi phạm bản quyền. “Song nếu các video clip đó chỉ lưu hành trong các nhóm nhỏ và những người sở hữu bản quyền không có ý kiến gì thì không sao” - công ty cho biết.

Việt Lâm (lược dịch)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm