(TT&VH) - Chỉ trong vòng một tuần, M.NĐ sẽ có 2 chuyến làm khách liên tiếp tại sân Vinh trước chủ nhà SLNA, nhưng chỉ cuộc chạm trán trong khuôn khổ V-League vào tuần sau mới có ý nghĩa sinh tử với M.NĐ, còn trong trận đấu chiều mai, hẳn là HLV Nguyễn Ngọc Hảo sẽ chẳng có lấy một cái nhíu mày nếu như M.NĐ thua SLNA.
Vẫn biết Cúp QG là sân chơi không có trong kế hoạch của M.NĐ và họ cũng từng nếm khổ ải một lần khi “trót” đoạt Cúp QG năm 2006, nhưng dẫu sao đội bóng thành Nam vẫn nợ Cúp QG năm nay một lời cám ơn, vì nếu không có trận thắng “xả xui” trước V.Ninh Bình ở vòng tứ kết thì chắc gì thầy trò HLV Nguyễn Ngọc Hảo đã có đà tâm lí thuận lợi để sau đó thắng liền 2 trận ở V-League, mở ra hy vọng thoát hiểm khi lưỡi hái tử thần đã cận kề.
Vẫn biết Cúp QG là sân chơi không có trong kế hoạch của M.NĐ và họ cũng từng nếm khổ ải một lần khi “trót” đoạt Cúp QG năm 2006, nhưng dẫu sao đội bóng thành Nam vẫn nợ Cúp QG năm nay một lời cám ơn, vì nếu không có trận thắng “xả xui” trước V.Ninh Bình ở vòng tứ kết thì chắc gì thầy trò HLV Nguyễn Ngọc Hảo đã có đà tâm lí thuận lợi để sau đó thắng liền 2 trận ở V-League, mở ra hy vọng thoát hiểm khi lưỡi hái tử thần đã cận kề.

Nam Định chiều mai sẽ có cuộc tập dượt cho mục tiêu kiếm
1 điểm trước SLNA
Cũng trong 2 chiến thắng kể trên, có vẻ như HLV Nguyễn Ngọc Hảo đã giúp M.NĐ tìm ra phương án giải quyết một loạt bài toán về mặt nhân sự, chẳng hạn như vị trí hậu vệ trái, khi cả Ngọc Anh hay Văn Thuận đều không tạo được sự yên tâm, và chỉ tới lúc HLV Ngọc Hảo đưa Văn Duyệt từ cánh phải sang đây thì mọi chuyện mới tạm ổn. Một số cầu thủ trẻ khác như Hoa Hùng, Hữu Định hay Văn Quí khi được HLV Ngọc Hảo tung vào sân từ ghế dự bị cũng chơi khá tròn vai.
Bây giờ, nói như đồng chủ tịch CLB M.NĐ Nguyễn Hưng Thái thì M.NĐ đã tạm thời yên tâm về nội binh và chỉ cần kiếm thêm một vài ngoại binh chất lượng cao ở kỳ nghỉ giữa mùa là hoàn toàn có thể nghĩ tới khả năng trụ hạng thành công.
Tuy nhiên, có ít dấu hiệu cho thấy M.NĐ sẽ bê nguyên tinh thần cũng như đội hình đã chơi thành công ở V-League 2 vòng vừa qua để đấu với chủ nhà SLNA vào chiều mai, vì nếu thế, khi gặp lại nhau vào tuần sau, M.NĐ chẳng còn bài vở gì để đấu với SLNA, mà rõ ràng hoàn cảnh hiện tại của đội bóng xứ Nghệ (xếp thứ 8/14 tại V-League) dễ thở hơn nhiều so với M.NĐ (xếp thứ 13/14).
Không có gì ngạc nhiên nếu như trận đấu vào chiều mai chỉ như là cơ hội để SLNA cũng như M.NĐ thăm dò thực lực cũng như lối chơi của nhau trước khi “xanh chín” một trận thực sự vào tuần sau. SLNA trong thời gian gần đây đã có sự tiến bộ trông thấy về mặt chuyên môn, nhưng phong độ của hàng tiền đạo lại có vấn đề, và không dịp nào thuận lợi hơn nếu như Văn Quyến được trao cơ hội đá chính ở trận đấu này.
Văn Quyến đã bị nhốt quá lâu trên ghế dự bị trong khi SLNA cũng chẳng phải dư thừa nhân sự chất lượng cao ở hàng tấn công, nên Cúp QG là sân chơi rất vừa vặn để Văn Quyến tìm lại chính mình trước khi xung trận ở đấu trường gian khó hơn nhiều là V-League. Chỉ có điều không biết HLV Hữu Thắng có sẵn lòng tạo điều kiện cho Văn Quyến hay không, khi đây cũng là trận đấu mà SLNA cần phải giữ gìn bài vở cho cuộc đụng độ thực sự sau đây 1 tuần?
Bây giờ, nói như đồng chủ tịch CLB M.NĐ Nguyễn Hưng Thái thì M.NĐ đã tạm thời yên tâm về nội binh và chỉ cần kiếm thêm một vài ngoại binh chất lượng cao ở kỳ nghỉ giữa mùa là hoàn toàn có thể nghĩ tới khả năng trụ hạng thành công.
Tuy nhiên, có ít dấu hiệu cho thấy M.NĐ sẽ bê nguyên tinh thần cũng như đội hình đã chơi thành công ở V-League 2 vòng vừa qua để đấu với chủ nhà SLNA vào chiều mai, vì nếu thế, khi gặp lại nhau vào tuần sau, M.NĐ chẳng còn bài vở gì để đấu với SLNA, mà rõ ràng hoàn cảnh hiện tại của đội bóng xứ Nghệ (xếp thứ 8/14 tại V-League) dễ thở hơn nhiều so với M.NĐ (xếp thứ 13/14).
Không có gì ngạc nhiên nếu như trận đấu vào chiều mai chỉ như là cơ hội để SLNA cũng như M.NĐ thăm dò thực lực cũng như lối chơi của nhau trước khi “xanh chín” một trận thực sự vào tuần sau. SLNA trong thời gian gần đây đã có sự tiến bộ trông thấy về mặt chuyên môn, nhưng phong độ của hàng tiền đạo lại có vấn đề, và không dịp nào thuận lợi hơn nếu như Văn Quyến được trao cơ hội đá chính ở trận đấu này.
Văn Quyến đã bị nhốt quá lâu trên ghế dự bị trong khi SLNA cũng chẳng phải dư thừa nhân sự chất lượng cao ở hàng tấn công, nên Cúp QG là sân chơi rất vừa vặn để Văn Quyến tìm lại chính mình trước khi xung trận ở đấu trường gian khó hơn nhiều là V-League. Chỉ có điều không biết HLV Hữu Thắng có sẵn lòng tạo điều kiện cho Văn Quyến hay không, khi đây cũng là trận đấu mà SLNA cần phải giữ gìn bài vở cho cuộc đụng độ thực sự sau đây 1 tuần?
H.Huy