Mở về sự hở

24/05/2012 11:03 GMT+7 Google News
Cuộc họp giữa ba đầu cầu Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM của bộ Văn hoá, thể thao và du lịch với sự tham gia của các cấp quản lý và nghệ sĩ về việc chấn chỉnh các hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật và trình diễn thời trang sáng 18.5 đã gây nhiều chú ý và mãi đến tận hôm nay, vẫn còn những tranh luận nối dài trên mạng, mặt báo.

Dư luận có nhiều ý kiến khác nhau quanh việc ca sĩ, nghệ sĩ bị phạt vì trang phục biểu diển phản cảm.

Nhiều ý kiến gây dư luận khác nhau như ý kiến của nhà báo Mai Hoa – đầu cầu TP.HCM về trường hợp ca sĩ Thu Minh: “Ăn mặc phản cảm mà chỉ phạt có 3,5 triệu, với mức cátxê và những trục lợi sau những lần như thế, tôi nói thật là tiền phạt đó chỉ đáng mua kẹo!” Ông Nguyễn Hữu Chiến, phó giám đốc sở Văn hoá, thể thao và du lịch Đà Nẵng còn đưa ra đề xuất phạt tiền nhiều hơn và cấm diễn với những trường hợp vi phạm về ăn mặc như: “Lần đầu phạt 5 triệu và cấm diễn một tháng, lần hai phạt 20 triệu và cấm diễn ba tháng, và sau hai lần coi như “hai thẻ vàng thành một thẻ đỏ”.

Bộ trưởng bộ Văn hoá, thể thao và du lịch Hoàng Tuấn Anh cho rằng, bên cạnh việc kêu gọi mức xử phạt hành chính, cấm biểu diễn nghệ thuật, cần kêu gọi cả bộ Công an phối hợp trong công cuộc chỉnh đốn này. Nặng nề hơn, nhạc sĩ Thế Hiển đề xuất nên cho những người ăn mặc, biểu diễn phản cảm đi lao động công ích, đi trại cải tạo, dọn vệ sinh công cộng, nhặt rác... Thậm chí, ca sĩ Thanh Thuý còn đề cập họ chung với tội phạm trong một phát biểu: “Chúng ta cần phải giáo dục nhận thức chính trị, tư tưởng cho văn nghệ sĩ trẻ. Tội phạm có thể cải tạo được thì văn nghệ sĩ chúng ta không có gì không thay đổi được”.

Mọi quy định trong công tác tổ chức biểu diễn đều cần thiết, nhưng nếu dấy lên thành một phong trào, kêu gọi ý thức của nghệ sĩ xây dựng hình ảnh đẹp trong công chúng, nâng cao nhận thức về thẩm mỹ, sẽ hợp lý hơn là chỉ ban hành những quy định cứng nhắc. Khoảng cách giữa gợi cảm và dung tục từ bao đời nay đều rất khó xác định và cũng hiếm ai dám tự cho mình là chuẩn mực. Nghệ sĩ, những người mang đến cái đẹp cho cuộc sống, cũng cần chút ít không gian cho sáng tạo. Đặc biệt, họ không đáng phải bị biến thành loại người tệ nạn trong mắt nhà quản lý.

Mọi ý kiến còn đang được ghi nhận để bộ Văn hoá, thể thao và du lịch đưa ra quyết định cuối cùng trong các văn bản hành chính. Việc tổ chức ghi nhận rốt ráo những ý kiến của bộ về cái sự hở dù sao cũng được tổ chức trên tinh thần rất mở. Và phải chi mọi đề tài còn gây nhiều trăn trở, băn khoăn trong xã hội cũng được đem ra mổ xẻ, phân tích, cởi mở như vậy để mọi người có cái nhìn nhiều chiều thì thú vị biết bao!

Theo Sài Gòn Tiếp Thị

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm