EURO 2008

Mirolav Klose: “Vua” không “phá lưới”

19/06/2008 14:27 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) - Dường như Miroslav Klose chỉ có duyên với các vòng chung kết (VCK) World Cup, nơi anh đã ghi 10 bàn chia đều cho 2 lần góp mặt, trong khi cũng với 2 lần tham dự, tiền đạo này chưa có lấy một lần lập công.

World Cup 2002, Klose bùng nổ với 5 bàn thắng, tất cả đều bằng đầu, trong đó có cú hat-trick vào lưới Saudi Arabia ở trận ra quân mà Đức thắng đến 8-0. Tuy nhiên, ở Hàn Quốc và Nhật Bản, Klose vẫn thua xa Ronaldo của Brazil, người đã giành Vua phá lưới với 8 bàn thắng. 4 năm sau, khi World Cup 2006 diễn ra trên sân nhà, Klose tiếp tục giữa được phong độ ổn định khi có 5 lần lập công, đều bằng chân và trở thành Vua phá lưới.
 
Klose là cầu thủ người Đức duy nhất đạt phong độ 5 bàn/1 VCK World Cup, dù tổng số bàn thắng còn kém vài người khác. Anh đã có 10 bàn thắng ở 2 VCK World Cup, san bằng thành tích ghi bàn tại giải đấu này của bậc tiền bối ở đội tuyển Đức là Helmut Rahn (1954-1958), sắp đuổi kịp Juergen Klinsmann (11 bàn, 1990-1998) và Gerd Mueller (14 bàn, 1970-1974).

Là một chân sút thuộc nhóm “hàng khủng” ở World Cup nhưng dường như Klose vẫn vô duyên với EURO, được xem như một World Cup thu nhỏ vì thực sự chỉ thiếu hai ứng viên Brazil và Argentina. Năm 2004, Klose đã chơi 2 trận nhưng không có đủ thời gian để lập công. Trận đầu tiên hòa Hà Lan 1-1, anh vắng mặt và người ghi bàn cho Đức là Frings. Trận thứ hai, anh vào thay Fredi Bobic ở phút 67 nhưng Đức bị Latvia cầm chân không bàn thắng. Trận thứ ba thua Czech 1-2, anh tiếp tục được vào sân, thay Dietmar Hamann ở phút 79 nhưng người ghi bàn lại là Michael Ballack. Trên đất Bồ Đào Nha, Klose chỉ xuất hiện có 34 phút nên việc anh không có bàn thắng cũng là điều dễ hiểu.

Tại EURO 2008, Klose đá chính cả 3 trận vòng bảng, chơi gần như đủ cả 270 phút (trận mở màn gặp Ba Lan, anh được thay bằng Kuranyi ở phút bù giờ thứ nhất), có không ít cơ hội nhưng bàn thắng vẫn ngoảnh mặt. Trước hết, đó là hệ quả của sự sa sút phong độ đáng báo động mà Klose đã trải qua trong màu áo Bayern Munich ở mùa giải 2007-08 vừa kết thúc. Về nguyên nhân trực tiếp, việc Klose chưa ghi được bàn có phần xuất phát từ cách bố trí nhân sự của HLV Joachim Loew.
 
Ở giải lần này, Loew đặt niềm tin vào cặp tiền đạo Klose – Mario Gomez, kéo Lukas Podolski xuống đá tiền vệ cánh trái thay cho Bastian Schweinsteiger. Gomez nổi tiếng là một tiền đạo “chân gỗ”, chỉ có giỏi trong việc chớp thời cơ trước khung thành đối phương khi đá cho Stuttgart. Chính vì sự thiếu cơ động của Gomez mà Klose buộc phải chơi lùi hơn một chút, đóng vai trò kiến thiết, tích cực săn bóng và chuyền bóng cho đồng đội hơn là nhận bóng và dứt điểm. Ở trận gặp Ba Lan, Klose đã có 2 lần đối mặt với thủ môn Artur Boruc nhưng anh lại không sút mà chuyền bóng cho Gomez (bỏ lỡ) và Podolski (ghi bàn mở tỷ số).
 
Ngoài 2 tình huống này, Klose còn góp công trong bàn thắng thứ 2 của Podolski. Ở trận gặp Áo, Klose đã có một pha căng ngang như đặt, loại bỏ cả hậu vệ lẫn thủ môn đối phương nhưng Gomez lại đệm bóng không chính xác từ khoảng cách 3m đến khung thành trống.
 
Sự khác biệt đã rõ. Tại World Cup 2006, Podolski chơi tiền đạo, đá lùi làm nhiệm vụ tiếp bóng cho Klose dứt điểm. Tại EURO 2008, Podolski không còn liên quan quá nhiều với cặp tiền đạo Gomez – Klose và người đá cặp với anh ngày không còn được “ăn sẵn”, trái lại phải nỗ lực đi tìm cơ hội và tạo điều kiện cho dodòng đội lập công. Gomez cũng không đủ nguy hiểm để các hậu vệ đối phương quá lo lắng và kèm chặt, tạo khoảng trống cho Klose băng lên nhận bóng và dứt điểm.
 
Một lý do khác nữa: Sở trường của Klose là những cú đánh đầu hiểm hóc (cũng giống như Gomez) nhưng các tiền vệ của đội tuyển Đức tại giải lần này tạt bóng quá tệ. Bên cánh phải, Fritz chơi như một anh “nông dân”, những quả tạt vào trong không mấy chính xác và nguy hiểm. Bên cánh trái, Podolski chịu khó cầm bóng xâm nhập vòng cấm đối phương để dứt điểm hơn là tạt bóng như khi Schweinsteiger còn được ra sân.
 

39 Miroslav Klose đã ghi được 39 bàn thắng trong 78 lần khoác áo đội tuyển Đức, đạt hiệu suất trung bình 0,5 bàn/trận. Bàn đầu tiên của anh ghi được trong ngày ra mắt ở “Mannschaft”, một cú đánh đầu ở góc hẹp ấn định chiến thắng 2-1 trước Albania ngày 24/3/2001 khi được tung vào sân thay người. Klose là một cầu thủ người Đức gốc Ba Lan và theo anh, nếu Ba Lan nhanh chân hơn thì anh đã đá cho đội tuyển quê nhà. Tuy nhiên, Klose cũng cho biết không hề hối hận vì sự lựa chọn này, bởi với Đức, anh có cơ hội giành được nhiều vinh quang hơn là đá cho Ba Lan.

 
Đông Hà

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm