(TT&VH) - Nội bộ Megastar đang có những ý kiến phàn nàn, việc chuyển tiền vào tài khoản CLB Megastar. Nam Định quá nhanh. Và rằng, Megastar chưa thực sự kiểm soát được các khoản chi tiêu của đội bóng, theo đúng tinh thần hợp đồng ký kết trước đó giữa hai bên.
Tới thời điểm hiện tại, chuyện lương bổng của cầu thủ ở Nam Định coi như đã giải quyết xong. Lương các tháng 11, 12/2009 đã được chuyển tới tay Danh Ngọc, Nhật Nam, Văn Duyệt… như một cách kích thích tinh thần cho chuyến hành quân vào Nam dự Navibank Cup.
Tiền được xuất từ tài khoản của Megastar. Nam Định, dẫu không muốn đụng tới quỹ của nhà tài trợ mới để trả nợ cũ, nhưng trong thế bí, cũng đành tặc lưỡi chấp nhận. Hơn nữa, phía Megastar cũng tỏ ra khá nhiệt tình.
Chỉ có chút băn khoăn, là riêng Văn Biển, Ngọc Lung, Đức Dương… số cầu thủ rời CLB, vẫn chưa được nhận khoản tiền lương còn thiếu của mình. Đối với các trường hợp này, Trưởng đoàn bóng đá Nam Định Nguyễn Hưng Thái cho biết: “Do đội đang trong TP.HCM dự Navibank Cup, các cầu thủ (những người đã ra đi-PV) lại không ở Nam Định nên chúng tôi chưa thanh toán được. Ngay sau khi thi đấu xong, và các cầu thủ về Nam Định, chúng tôi sẽ giải quyết dứt điểm”.
Ông Thái nói vậy, nhưng theo tìm hiểu, số cầu thủ trên không có tên trong danh sách Nam Định gửi qua Megastar để tạm ứng tiền. Đây chính là lý do, Megastar không có căn cứ để chi, dẫu cũng muốn “chơi đẹp”.
Ở đây lại phải nói thêm, theo đúng điều khoản trong hợp đồng giữa hai bên, Megastar đã chuyển cho Nam Định 5 tỷ đồng đầu tiên trên tổng số 20 tỷ đồng tổng gói tài trợ. 5 tỷ đồng, chứ không phải 20 tỷ đồng như một số thông tin gần đây khẳng định.
Về việc này, nội bộ Megastar đang có ý kiến phàn nàn, rằng việc chuyển tiền cho CLB quá nhanh. Trong khi, Megastar lại chưa đưa ra được cơ chế kiểm soát tài chính thật sự chặt chẽ. Nên 5 tỷ đồng trên được chi ra sao, phía Megastar gần như không nắm được. Ngay như khoản tiền tạm ứng để trả lương cầu thủ đã nói ở trên, trong danh sách Nam Định gửi qua, ngoài tên và số cầu thủ là…đếm được, chi tiết cụ thể bao nhiêu, nợ đến tháng mấy…đều không có.
Có một thực tế là, dù đã cử người vào Ban tài chính CLB, nhưng Megastar dường như vẫn chưa tìm ra một quy chế hoạt động hợp lý, để thực sự kiểm soát được việc chi tiêu cũng như các hoạt động khác của Nam Định. Tổng giám đốc Megastar Nguyễn Hoàng Long dù có chức danh là đồng chủ tịch CLB, nhưng gần như kín đặc với các chuyến công du nước ngoài.
Có vẻ như ngoài kiến thức về quản lý kinh tế, Megastar cần gấp rút bổ sung cả kiến thức về bóng đá vào bộ nhớ gần như còn mới tinh của mình, bởi chỉ qua một vụ chi 5 tỷ đồng tạm ứng nói trên, Megastar ít nhiều đã cho thấy sự lúng túng của mình, mà mùa giải vẫn còn chưa bắt đầu và sẽ có thêm nhiều lần nữa Megastar phải rút tiền từ két để chi cho Nam Định.
Tới thời điểm hiện tại, chuyện lương bổng của cầu thủ ở Nam Định coi như đã giải quyết xong. Lương các tháng 11, 12/2009 đã được chuyển tới tay Danh Ngọc, Nhật Nam, Văn Duyệt… như một cách kích thích tinh thần cho chuyến hành quân vào Nam dự Navibank Cup.
Tiền được xuất từ tài khoản của Megastar. Nam Định, dẫu không muốn đụng tới quỹ của nhà tài trợ mới để trả nợ cũ, nhưng trong thế bí, cũng đành tặc lưỡi chấp nhận. Hơn nữa, phía Megastar cũng tỏ ra khá nhiệt tình.

Những cầu thủ đã rời Nam Định như Văn Biển (phải) có nguy cơ
không nhận được tiền lương tháng 11, 12/2009. Ảnh: VSI
Lãnh đạo Megastar, trong nỗ lực hướng tới một mục tiêu lâu dài, là cổ phần hóa đội bóng, đã hứa sẵn sàng giải quyết các khoản tồn đọng của CLB từ thời Mikado.Chỉ có chút băn khoăn, là riêng Văn Biển, Ngọc Lung, Đức Dương… số cầu thủ rời CLB, vẫn chưa được nhận khoản tiền lương còn thiếu của mình. Đối với các trường hợp này, Trưởng đoàn bóng đá Nam Định Nguyễn Hưng Thái cho biết: “Do đội đang trong TP.HCM dự Navibank Cup, các cầu thủ (những người đã ra đi-PV) lại không ở Nam Định nên chúng tôi chưa thanh toán được. Ngay sau khi thi đấu xong, và các cầu thủ về Nam Định, chúng tôi sẽ giải quyết dứt điểm”.
Ông Thái nói vậy, nhưng theo tìm hiểu, số cầu thủ trên không có tên trong danh sách Nam Định gửi qua Megastar để tạm ứng tiền. Đây chính là lý do, Megastar không có căn cứ để chi, dẫu cũng muốn “chơi đẹp”.
Ở đây lại phải nói thêm, theo đúng điều khoản trong hợp đồng giữa hai bên, Megastar đã chuyển cho Nam Định 5 tỷ đồng đầu tiên trên tổng số 20 tỷ đồng tổng gói tài trợ. 5 tỷ đồng, chứ không phải 20 tỷ đồng như một số thông tin gần đây khẳng định.
Về việc này, nội bộ Megastar đang có ý kiến phàn nàn, rằng việc chuyển tiền cho CLB quá nhanh. Trong khi, Megastar lại chưa đưa ra được cơ chế kiểm soát tài chính thật sự chặt chẽ. Nên 5 tỷ đồng trên được chi ra sao, phía Megastar gần như không nắm được. Ngay như khoản tiền tạm ứng để trả lương cầu thủ đã nói ở trên, trong danh sách Nam Định gửi qua, ngoài tên và số cầu thủ là…đếm được, chi tiết cụ thể bao nhiêu, nợ đến tháng mấy…đều không có.
Có một thực tế là, dù đã cử người vào Ban tài chính CLB, nhưng Megastar dường như vẫn chưa tìm ra một quy chế hoạt động hợp lý, để thực sự kiểm soát được việc chi tiêu cũng như các hoạt động khác của Nam Định. Tổng giám đốc Megastar Nguyễn Hoàng Long dù có chức danh là đồng chủ tịch CLB, nhưng gần như kín đặc với các chuyến công du nước ngoài.
Có vẻ như ngoài kiến thức về quản lý kinh tế, Megastar cần gấp rút bổ sung cả kiến thức về bóng đá vào bộ nhớ gần như còn mới tinh của mình, bởi chỉ qua một vụ chi 5 tỷ đồng tạm ứng nói trên, Megastar ít nhiều đã cho thấy sự lúng túng của mình, mà mùa giải vẫn còn chưa bắt đầu và sẽ có thêm nhiều lần nữa Megastar phải rút tiền từ két để chi cho Nam Định.
Vĩnh Xuân