Văn hoá

MC Danh Tùng: "Với tôi, tất cả mới bắt đầu"

19/09/2008 12:41 GMT+7 Google News

Sinh năm 1984, được biết đến với vai trò là MC của các gameshow trên truyền hình, Danh Tùng có lúc hoà mình với nhịp sống sôi động của giới trẻ trong gameshow Hành khách cuối cùng, có lúc lại “trầm” hơn với Chắp cánh thương hiệu.

Tốt nghiệp chuyên nghành công nghệ thông tin tại Ấn Độ, khởi đầu với công việc về lĩnh vực IT, sau đó trở thành một MC năng động và bắt đầu thử sức trong lĩnh vực điện ảnh, với Tùng tất cả như một cơ duyên…Nhân dịp Danh Tùng tham gia đóng phim Những cánh hoa bay, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện ngắn với anh.

MC Danh Tùng
* Xin chào Tùng, cơ duyên nào đã dẫn Tùng đến nghề MC và thử sức trong lĩnh vực điện ảnh?

Cách đây hơn 1 năm rưỡi, Tùng thực sự không nghĩ là mình sẽ trở thành một MC hay một diễn viên. Tất cả đã đến với Tùng rất tự nhiên và tình cờ. Khi biết được lớp đào tạo diễn viên truyền hình đang tuyển học viên, mẹ đã nói Tùng thử thi. Lúc đó Tùng đang có một công việc ổn định tại Cty Cổ phần quản trị và Kinh doanh dữ liệu DMC, vì vậy với Tùng thi là để biết thêm một lĩnh vực mới, một lĩnh vực mà hồi còn là học sinh Tùng đã rất muốn tìm hiểu và thử sức. Khá bất ngờ khi Tùng đã vượt qua được một lượng thí sinh đông qua 3 vòng thi với điểm số cao. Và từ đó Tùng được học và có cơ hội làm việc cùng các đạo diễn.

* Còn tình cờ hơn nữa khi Tùng trở thành một người dẫn chương trình của Đài THVN. Qua sách báo, ti vi Tùng hiểu được MC là nghề gì nhưng chưa bao giờ Tùng hình dung đến việc mình sẽ trở thành MC hay nếu mình là một MC thì mình sẽ làm những công việc cụ thể nào?

Trước câu hỏi của một người bạn thân: “Anh Tùng có muốn làm MC không?”, mình đã trả lời “có”. Và Tùng đã đi tuyển, hạnh phúc vô cùng khi trở thành MC của Công nghệ thật đơn giản – VTV2. Từ lúc này phải chăng vô tình Tùng đã tìm được thêm một niềm đam mê của mình. Và bắt đầu chú tâm tới hai chữ MC.

* Vậy Tùng thử sức với những vai diễn nào rồi?

Tùng đã từng tham gia đóng vai Khoa trong Những cánh hoa bay và vai nam chính – Cường trong Con đường hạnh phúc là vai diễn Tùng có nhiều ấn tượng. Một chàng sinh viên trẻ, hiện đại, năng nổ, dám làm dám chịu vì vậy trong cuộc sống cũng như tình cảm Cường có được cả mùi vị của thành công lẫn trải nghiệm của thất bại.

Đây là một nhân vật có tính cách đa dạng thay đổi qua từng giai đoạn, hoàn cảnh và cũng là mẫu nhân vật Tùng thích. Tùng cảm thấy may mắn khi được đạo diễn chọn nhập vai này. Mình hy vọng khán giả sẽ hiểu được phần nào sự nỗ lực của Tùng với vai trò là một diễn viên.

Sau thời gian làm phim, Tùng đã giữ lại được cho mình những kỷ niệm đẹp và thú vị. Cả hai phim, Tùng đều vào vai sinh viên và có nhóm bạn thân thiết. Bọn Tùng đã cùng nhau diễn, cùng nhau chơi và chia sẻ vai diễn. Trong phim Con đường hạnh phúc, các bạn Tùng đều là diễn viên chuyên nghiệp hơn tuổi, nên Tùng đã học hỏi được rất nhiều. Diễn mà quên mình đang diễn là cảm giác Tùng có được khi làm việc cùng họ. Có khi quen gọi nhau bằng tên nhân vật đến lúc gặp nhau bên ngoài, Tùng nghĩ mãi mới nhớ ra tên thật. Kết thúc phim, về với công việc hàng ngày, Tùng tin rằng mỗi người đều có được những cảm nhận đẹp về nhau.

* Bận rộn thế, Tùng sẽ sắp xếp công việc như thế nào?

Một ngày bình thường thì Tùng ra khỏi nhà lúc 7h sáng và sau khi tan làm 5h30 Tùng về nhà. Còn những hôm đi quay hay những ngày phải thực hiện nhiều công việc thì có hôm 12h Tùng mới về đến nhà và 2h sáng mới đi ngủ. Những ngày đó là cả một chuỗi công việc liên tiếp nhau. Nhưng Tùng thấy hạnh phúc vì được làm việc.

* Giữa MC và diễn viên, Tùng yêu thích công việc nào hơn?

Mỗi công việc đều đem lại cho Tùng những màu sắc thú vị của cuộc sống. Cũng chưa bao giờ Tùng đặt câu hỏi này cho chính mình mà chỉ biết rằng Tùng đang cố gắng để học hỏi và hoàn thiện hơn nữa cho những gì mình đang làm.

* Thành công ở nhiều lĩnh vực, vậy có bí quyết nào giúp Tùng luôn giữ vững phong độ?

Với Tùng tất cả mới bắt đầu, còn cần nhiều sự trải nghiệm, tích lũy kiến thức và sự cố gắng của bản thân nữa thì Tùng mới dám nghĩ tới thành công. Thực ra cũng không có bí quyết gì đâu…Khi đứng trước công chúng, Tùng coi đó là công việc, là trách nhiệm vì mỗi chương trình, mỗi bộ phim là sản phẩm của cả một ekíp thực hiện.

Muốn thành công phải có sự rèn luyện, học hỏi, phải bỏ công sức trau dồi nghề nghiệp. Nghề diễn rất vất vả, với Tùng thì nếu không có sự đam mê nghề, người diễn viên khó có thể trở thành nghệ sỹ.
 
Theo ĐAKT

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm