Trong nước

Martti Ahtisaari - người dập tắt các ngọn lửa xung đột

11/10/2008 14:14 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Ngày 11/10, giải Nobel Hòa bình đã được trao cho ông Martti Ahtisaari, cựu Tổng thống Phần Lan. Đây được coi là một nhân vật xứng đáng nhờ nỗ lực kiến tạo hòa bình kéo dài suốt 3 thập kỷ, trên 4 khu vực lớn của thế giới.

Công dân Phần Lan đầu tiên giành giải Nobel Hòa bình

Trong thông báo của Ủy ban Nobel Na Uy, ông Martti Ahtisaari được trao giải Nobel Hòa bình vì nỗ lực không mệt mỏi nhằm xây dựng hòa bình trên khắp thế giới. "Ủy ban Nobel Hòa bình quyết định trao giải cho Martti Ahtisaari vì các nỗ lực quan trọng của ông, trên nhiều lục địa và trải dài hơn 3 thập niên, nhằm giải quyết các xung đột quốc tế. Những nỗ lực ấy đã đóng góp vào việc tạo nên một thế giới hòa bình hơn, theo hướng "các quốc gia là anh em" như tinh thần của Alfred Nobel".
 
Chuyên gia kiến tạo hòa bình Martti Ahtisaari
 
Ủy ban cho rằng các công việc của Ahtisaari cho thấy nỗ lực của ông có thể để lại nhiều tác động sâu đậm tới các tiến trình hòa bình. "Thông qua những cố gắng không mệt mỏi và các thành tích tốt, ông đã cho thấy vai trò đa dạng của người trung gian trong việc giải quyết các xung đột quốc tế"
 
Người kiến tạo hòa bình

Từ một giáo viên tiểu học, ông Ahtisaari vào làm việc tại Bộ Ngoại giao Phần Lan hồi năm 1965. Ông dành 20 năm sau đó để công tác tại nước ngoài, khởi đầu bằng công việc đại sứ tại Tanzania, trước khi tới làm việc ở trụ sở Đại hội đồng LHQ tại New York.

Trong giai đoạn 1987 - 1991, Ahtisaari là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phần Lan, chịu trách nhiệm phát triển quan hệ quốc tế. Thời gian này, ông có thắng lợi lớn đầu tiên khi giúp Namibia giành độc lập từ tay chính quyền apartheid ở Nam Phi (1990). Thông qua nỗ lực đàm phán không mệt mỏi của Ahtisaari, trong vai trò đại sứ của LHQ, Nam Phi cuối cùng đã chấp nhận rút quân khỏi Namibia. Bản thân Ahtisaari đánh giá đây là thắng lợi quan trọng nhất trong đời ông bởi phải mất một thời gian rất dài mới đạt được mục tiêu. Sau này, ông còn đóng vai trò trung gian hòa giải thành công, giúp chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 3 thập kỷ giữa chính phủ Indonesia và các tay súng ly khai Aceh làm 15.000 người thiệt mạng.

Những thành tích xuất sắc của Ahtisaari tại LHQ đã giúp ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống hồi năm 1994. Dưới thời ông cầm quyền, Phần Lan có hai sự kiện quan trọng là gia nhập Liên minh châu Âu và sử dụng đồng euro. Bất chấp việc đang thành công trong vai trò Tổng thống, năm 2000, Ahtisaari đã không tranh cử nhiệm kỳ thứ hai và thành lập Crisis Management Initiative, một tổ chức chuyên tiến hành các cuộc thương thuyết kiến tạo hòa bình.

Gần đây, ông Ahtisaari hoạt động trong vai trò đặc sứ của Tổng thư ký LHQ tại Kosovo, song vai trò trung gian của ông đã thất bại khi Kosovo đơn phương tuyên bố độc lập. Ngoài các điểm nóng trên, ông Ahtisaari còn làm trung gian ở Bắc Ireland, Trung Á, khu vực Sừng châu Phi và cả Iraq. "Ngày hôm nay, Ahtisaari là một nhà trung gian quốc tế xuất sắc” - Ủy ban Nobel Na Uy nhận xét trong thông báo trao giải cho ông.

Một kết quả đẹp

Trước khi kết quả giải Nobel Hòa bình được công bố, người ta từng dự báo một số nhân vật liên quan tới nhân quyền sẽ giành chiến thắng. Lý do là năm nay thế giới kỷ nhiệm 60 năm ngày Tuyên ngôn nhân quyền LHQ ra đời. Một số cái tên được nêu ra như Hu Jia của Trung Quốc, Lidia Yusupova của Nga. Tuy nhiên các ứng viên này đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ phía Trung Quốc và Nga.

Những cái tên khác sau đó cũng được xướng lên như nhân vật Morgan Tsvangirai ở Zimbabwe và Ingrid Betancourt, nữ chính trị gia mang hai quốc tịch Pháp - Colombia. Tổ chức bảo vệ nhân quyền Human Right Watch và Cluster Munitions Coalition (CMC), một tổ chức chống lại việc sản xuất bom chùm cũng được coi là có khả năng nhận giải. Tuy nhiên cuối cùng Ahtisaari, con người mang tới hòa bình cho nhiều nơi trên trái đất, đã vượt qua các đối thủ khác để bước lên bục vinh quang. Đó cũng là một kết quả khiến nhiều bên vui vẻ. 

Gia Bảo

 

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm