Luyện chữ?

17/07/2011 07:35 GMT+7 Google News

(TT&VH Cuối tuần) - Chưa hết Hè nhưng nhiều đứa trẻ đã lo tới lớp để luyện chữ. Hiện nay rất nhiều lớp luyện chữ đang đua nhau mọc lên. Họa sĩ Đặng Thị Khuê vốn có nhiều năm gần gũi với trẻ em qua các lớp, các sách dạy hội họa cho trẻ, đưa ra ý kiến về hiện tượng này.

Nhìn vào lịch học dày đặc của trẻ giờ thấy thương trẻ con. Chúng đang phải chịu áp lực từ sự đối phó của người lớn. Sự tranh đua của người lớn ép chúng vào các cuộc học, cuộc chơi. Có những đứa trẻ đi học tối liên miên, bởi cha mẹ muốn chúng trội lên trong lớp.

Học gì cũng vậy, kể cả luyện chữ cũng không được trái với tâm sinh lý trẻ. Nếu quá ép vào một khuôn khổ chữ nhất định mà thầy viết, các cháu được nét chữ rắn rỏi lại mất đi cảm giác thú vị, trải nghiệm khi uốn theo nét chữ. Vì thế, nếu chỗ nào dạy chữ mà ép theo chuẩn chữ là không ổn. Bởi có những người viết tuy thoáng qua thì đẹp nhưng lại là nét viết khô khốc, không có xúc cảm. Nét chữ đẹp phải có linh hồn, mà cái đó phải do tự thân tâm hồn các cháu trải ra.

Chính vì thế, ở gia đình tôi trước đây cho tới giờ, cha mẹ có dạy con viết chữ nhưng chỉ dạy tư thế ngồi, tư thế cầm bút đúng. Thậm chí, trước đây, còn dạy cách rửa bút nữa. Cầm bút đúng sẽ lấy tựa, lấy trục cho chữ chuẩn. Sự khoáng đạt liên tục khi cầm bút đúng sẽ làm chữ đẹp.

KT (ghi)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm