Trưa 3/5, Lễ truy điệu Đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã được cử hành trọng thể theo nghi thức Quốc tang tại Nhà Tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), Hội trường Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) và Hội trường UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

CỬ HÀNH TRỌNG THỂ LỄ QUỐC TANG
NGUYÊN CHỦ TỊCH NƯỚC, ĐẠI TƯỚNG LÊ ĐỨC ANH

Trong niềm tiếc thương sâu sắc, sáng 3/5, hơn 1.000 đoàn đại diện các cơ quan, đoàn thể, địa phương, đơn vị, lực lượng vũ trang nhân dân, nhân sĩ trí thức, chức sắc tôn giáo, tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế đã đến viếng nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Nhiều lãnh đạo, đoàn ngoại giao, bạn bè quốc tế đã gửi thư, điện chia buồn cùng Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và gia quyến Đồng chí Lê Đức Anh.

Quang cảnh Lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Đúng 10 giờ 45 phút, Lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh được cử hành trọng thể.  

Dự Lễ truy điệu tại Nhà Tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội) có các đồng chí: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh...

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi quanh linh cữu, tiễn biệt nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh. Ảnh: TTXVN

 Cùng dự còn có các đồng chí: nguyên Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước: Trần Đức Lương,  Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng;  cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ðảng, Nhà nước. 

Đồng chí Saysomphone Phomvihane (Xay-xổm- phon Phôm-vi- hản), Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước đã dự Lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh.

Tại Hội trường Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân;  Bí thư Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đang nghỉ hưu tại Thành phố Hồ Chí Minh; thành viên Ban Tổ chức Lễ tang; các cán bộ lão thành cách mạng, nhân sĩ trí thức, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, địa phương, đoàn thể và đơn vị khu vực phía Nam đã dự Lễ truy điệu đồng chí Lê Đức Anh.  

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đọc điếu văn tại Lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Dự Lễ truy điệu tại quê nhà Đại tướng Lê Đức Anh có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Thừa Thiên - Huế; đại điện các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tại tỉnh Thừa Thiên - Huế. Hàng ngàn cán bộ, chiến sỹ và các tầng lớp nhân dân đã có mặt trong giờ tiễn biệt Đại tướng Lê Đức Anh.

Tại nhà thờ họ tộc của Đại tướng ở xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên- Huế, đông đảo người dân đã đổ về đây, kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ Đại tướng trong niềm thương tiếc khôn nguôi.

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, Quốc thiều Việt Nam được cử hành để tiễn biệt nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh.

Nghi thức tiễn đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh rời Nhà tang lễ Quốc gia. Ảnh: TTXVN

Đọc điếu văn, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc xúc động nêu rõ: Đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh (bí danh Nguyễn Phú Hòa; Sáu Nam), sinh ngày 01/12/1920, quê quán tại xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Được thừa hưởng truyền thống yêu nước của quê hương và gia đình, đồng chí đã sớm giác ngộ cách mạng. Năm 1937, khi mới 17 tuổi, đồng chí đã tham gia phong trào dân chủ ở Phú Vang, Thừa Thiên - Huế. Tháng 5/1938, đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam). Đồng chí luôn bám dân, bám địa bàn, hoạt động và xây dựng phong trào cách mạng ở cơ sở từ tỉnh Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, đến Lâm Đồng, Bình Dương, Bình Phước. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tich Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chuyển linh cữu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh ra linh xa. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 

Tháng 8/1945, đồng chí tham gia Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước và chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc, đồng chí Lê Đức Anh luôn có mặt ở những địa bàn chiến trường trọng yếu, khó khăn, ác liệt. Trong mọi hoàn cảnh, đồng chí luôn vượt qua khó khăn, chỉ đạo tác chiến, xây dựng đoàn kết nội bộ, mở rộng vùng căn cứ, thể hiện phẩm chất cao quý của Bộ đội Cụ Hồ, của người chỉ huy, mưu trí, dũng cảm, quyết đoán, quyết thắng.

Lễ di quan nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN

Trên cương vị là Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh miền Nam, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh miền Nam, Tư lệnh Khu 9, Phó Tư lệnh chiến dịch Hồ Chí Minh kiêm Tư lệnh cánh quân Tây Nam, đồng chí đã trực tiếp tham gia và chỉ huy nhiều chiến dịch lớn, luôn thể hiện bản lĩnh của người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, giữ vững thế tiến công, chủ động tấn công, lăn lộn với thực tế ở chiến trường để tìm ra những cách đánh hiệu quả, giảm hy sinh xương máu của chiến sĩ và đồng bào, góp phần cùng quân và dân ta giành được nhiều thắng lợi có tính chiến lược, như: cuộc Tổng tiến công nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968, Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng nhiều tỉnh, thành phố có vị trí chiến lược, làm thay đổi cục diện chiến trường, tạo đà góp phần vào thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. 

Lễ di quan nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN

“Đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh là một vị tướng trận mạc, một nhà chỉ huy xuất sắc, có tầm nhìn chiến lược, có chiến thuật tài tình và linh hoạt xử lý các tình huống phức tạp. Đồng chí là một trong hai sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam được phong hàm vượt cấp từ Đại tá lên Trung tướng. Cuộc đời binh nghiệp của Đại tướng gắn với nhiều chiến trường vào Nam ra Bắc và thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.  

Đội nghi lễ Quân đội chuyển di ảnh nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh. Ảnh Trọng Đạt-TTXVN

Sau khi đất nước hoà bình, thống nhất, đồng chí được Đảng, Nhà nước giao nhiều trọng trách. Ở bất kỳ cương vị nào, đồng chí luôn trăn trở, tìm tòi, tâm huyết với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, cùng tập thể lãnh đạo Đảng, Nhà nước có nhiều quyết sách quan trọng để tái thiết đất nước, khởi xướng công cuộc đổi mới, phá thế bao vây cấm vận, mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước; cùng Đảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ Quốc phòng tập trung xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng thế trận "chiến tranh nhân dân" và nền quốc phòng toàn dân, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh của đất nước.

Đội nghi lễ Quân đội quàn linh cữu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh trên linh xa. Ảnh Trọng Đạt-TTXVN

Khi giữ trọng trách Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, với tầm tư duy chiến lược, kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, tác phong sâu sát, đồng chí cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước đề ra và chỉ đạo triển khai thực hiện đường lối đổi mới toàn diện, đưa đất nước ta đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Đoàn xe đưa linh cữu Đại tướng Lê Đức Anh di chuyển qua Quảng trường Cách mạng Tháng 8 (Hà Nội). Ảnh: Danh Lam – TTXVN

Hơn 80 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh đã có nhiều công lao to lớn và cống hiến xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, dân tộc ta, tuyệt đối trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Là cán bộ lão thành cách mạng, được tôi luyện, vào sinh ra tử, trưởng thành qua các cuộc kháng chiến và trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng chí luôn giữ vững ý chí, phẩm chất của người chiến sĩ cộng sản, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; không ngừng rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, nâng cao tri thức, sáng tạo, sắc sảo, quyết đoán và hành động quyết liệt trong mọi công việc. Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí là tấm gương sáng để đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sĩ cả nước yêu quý, kính trọng, học tập và noi theo.

Chú thích ảnh
Đoàn xe đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh đi qua tuyến phố Tràng Tiền - Hàng Khay (Hà Nội). Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
 

Với 99 tuổi đời, hơn 80 năm tuổi Đảng, Đại tướng Lê Đức Anh đã trọn đời phấn đấu, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Nhân dân ta.  

Trong niềm xúc động, Thủ tướng bày tỏ: “Chúng tôi nguyện đoàn kết một lòng, noi gương đồng chí, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức phấn đấu, tiếp tục đi theo con đường cách mạng của Đảng, Bác Hồ và các thế hệ cách mạng đi trước, trong đó có đồng chí đã trọn đời cống hiến; kiên định chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, vì một nước Việt Nam "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".  

Chúng tôi mãi mãi nhớ về Đại tướng Lê Đức Anh - anh Sáu Nam kính mến, người đồng chí thân thiết, chí tình, một vị tướng tài ba, một nhà lãnh đạo xuất sắc, một nhân cách đức độ, giản dị, gần gũi”.   

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi đến toàn thể gia quyến đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh lời chia buồn sâu sắc nhất trước nỗi đau thương, mất mát không gì bù đắp được.

Đại diện gia đình, ông Lê Mạnh Hà, con trai nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh đã gửi lời cảm ơn đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc cùng lãnh đạo các địa phương, các cơ quan đoàn thể, đơn vị; lãnh đạo cấp cao các nước, bạn bè quốc tế, các cơ quan ngoại giao đoàn, đồng bào, đồng chí, bạn bè cũng như anh em họ hàng đã đến chia buồn, tiễn đưa cha mình về nơi yên nghỉ cuối cùng; gửi lời cảm ơn các giáo sư, bác sỹ, nhân viên y tế đã quan tâm điều trị, chăm sóc hết lòng cho cha mình trong suốt thời gian qua, cho đến những giây phút cuối đời. 

Con trai của Đại tướng Lê Đức Anh nghẹn ngào: ...Thưa ba, ba đã sống một cuộc sống kiên cường của người chiến sĩ và bình dị như bao người dân khác, vượt qua 4 cuộc kháng chiến và 3 cơn bạo bệnh, ba đã sống đến 100 tuổi. Yêu thương, nghị lực, may mắn và sức sống phi thường đã giúp ba sống thật lâu và thực sự có ích cho đời. Thế nhưng quy luật của muôn đời đã đưa ba đi mãi mãi”... Gia tài của ba để lại cho con cháu thật đồ sộ và quý giá, đó là là trái tim nhân hậu của con người dũng cảm, yêu thương và vị tha, nhân hậu. Chúng con thật vinh dự và tự hào được nhận món quà quý giá đó. Cảm ơn ba, chúng con chào ba, ba về bên mẹ, bên bạn bè thời kỳ khói lửa và thời bình yên. Vĩnh biệt ba”...  

Tiếp đó, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể, đồng chí, đồng bào đã đi quanh linh cữu lần cuối tiễn biệt nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh.

Trong nền nhạc trầm hùng của bài "Hồn tử sĩ", Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh ra cỗ linh xa, tiễn đưa Đại tướng về nơi an nghỉ cuối cùng.

Linh cữu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh được phủ Quốc kỳ trang trọng. Linh xa đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh rời Nhà Tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội) đi qua các tuyến đường: Lê Thánh Tông - Tràng Tiền -Hàng Khay -Tràng Thi- Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương- Phan Đình Phùng - Hoàng Diệu - Độc Lập - Hoàng Văn Thụ - Hùng Vương- Thanh Niên - Nghi Tàm, Âu Cơ - An Dương Vương - cầu Nhật Tân - Võ Nguyên Giáp - Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài đi Thành phố Hồ Chí Minh.

Lễ An táng nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh sẽ diễn ra lúc 17 giờ cùng ngày tại Nghĩa trang Thành phố Hồ Chí Minh.

Lực lượng quân đội kính chào nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh lần cuối. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN

 

Sáng 3/5/2019, tại Nhà Tang lễ Quốc gia - số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức trọng thể Lễ viếng Đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam theo nghi thức Quốc tang.  

Chú thích ảnh
Linh cữu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh quàn tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội). Ảnh: TTXVN

Trong niềm xúc động, tiếc thương sâu sắc, từ sáng sớm, các Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân Thủ đô và nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước đã cùng tề tựu tại khu vực Nhà Tang lễ, dự Lễ viếng nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh; bày tỏ lòng biết ơn, sự kính trọng đối với vị nguyên thủ đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.   

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Tổ chức Lễ tang đọc Thông cáo đặc biệt Quốc tang nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh. Ảnh: TTXVN

Tại Nhà Tang lễ, Lễ viếng nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh được cử hành trong không khí trang nghiêm, xúc động. Quàn tại vị trí trang trọng nhất, chính giữa đài lễ, linh cữu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh được phủ Quốc kỳ đỏ thắm. Trước linh cữu của Đại tướng Lê Đức Anh, bên trên là Quốc kỳ viền dải băng đen, nổi bật dòng chữ  “Vô cùng thương tiếc đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam” và di ảnh của đồng chí.   

Đúng 7 giờ, Lễ viếng nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh được cử hành trọng thể trong nền nhạc trầm buồn "Hồn tử sĩ".   

Chú thích ảnh
Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam chuẩn bị vào viếng nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh. Ảnh: TTXVN

Trong niềm tiếc thương vô hạn, Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng đoàn dẫn đầu vào viếng đồng chí Lê Đức Anh.   

Đoàn Quốc hội do đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng đoàn vào viếng đồng chí Lê Đức Anh và chia buồn cùng gia quyến.   

Đoàn Chính phủ do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng đoàn vào viếng và chia buồn cùng gia quyến Đồng chí Lê Đức Anh.   

Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dẫn đầu Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, viếng đồng chí Lê Đức Anh. Ảnh: TTXVN

Đoàn Chủ tịch nước do đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước làm Trưởng đoàn vào viếng Đồng chí Lê Đức Anh và chia buồn cùng gia quyến.    

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và các nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Nguyễn Thị Doan đến viếng nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN

Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm Trưởng đoàn, đã vào viếng và chia buồn cùng gia quyến.    

Chú thích ảnh
Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam dẫn đầu, viếng đồng chí Lê Đức Anh. Ảnh: TTXVN

Đoàn Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng do Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã vào kính viếng và chia buồn với gia quyến đồng chí Lê Đức Anh.   

Vòng hoa của các Đoàn mang dòng chữ “Vô cùng thương tiếc đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh!”   

Chú thích ảnh
Đoàn lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh viếng nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh. Ảnh: TTXVN

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đi vòng quanh linh cữu xúc động vĩnh biệt nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh, người đồng chí tận tâm, trách nhiệm, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp của Đảng, của dân tộc Việt Nam.   

Cùng thời điểm này, Lễ viếng nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh được tổ chức trọng thể tại Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh và Hội trường UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, quê hương của nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh.   

Lễ truy điệu đồng chí Lê Đức Anh từ 10 giờ 45 phút cùng ngày 03/5/2019, tại Nhà Tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.   

Lễ an táng từ 17 giờ cùng ngày 03/5/2019 tại Nghĩa trang Thành phố Hồ Chí Minh.   

Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) tiếp tục cập nhật thông tin Lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh tại các bản tin tiếp theo.

***

Đúng 6 giờ sáng 3/5/2019, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), nghi thức treo cờ rủ được tiến hành, bắt đầu Quốc tang Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng trong 2 ngày 3 và 4/5/2019. Cũng trong thời gian này, tất cả các cơ quan, công sở, nơi công cộng đều treo cờ rủ và ngừng tất các cả hoạt động vui chơi, giải trí.

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh  

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

    TTXVN