Nhiều nghệ sĩ được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng Nhân dân trong ngày hội toàn dân đi bầu cử 23/5 như: NSƯT Dương Minh Ánh, ca sĩ Khánh Linh, NSƯT Thanh Thuý, NSƯT Hạnh Thuý, NSƯT Trịnh Kim Chi…

NSƯT Minh Ánh tái cử ĐBQH, Thanh Thuý, Khánh Linh ứng cử HĐND

(Thethaovanhoa.vn) - Nhiều nghệ sĩ được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng Nhân dân trong ngày hội toàn dân đi bầu cử 23/5 như: NSƯT Dương Minh Ánh, ca sĩ Khánh Linh, NSƯT Thanh Thuý, NSƯT Hạnh Thuý, NSƯT Trịnh Kim Chi…

NSƯT Dương Minh Ánh - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội - ứng cử viên đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 3 gồm các quận: Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân.

Nghệ sĩ Dương Minh Ánh sinh ngày 1/9/1975, là Đại biểu Quốc hội khóa XIV. Chương trình hành động được NSƯT Dương Minh Ánh cam kết là sẽ làm tốt vai trò của đại biểu nhân dân.

NSƯT Dương Minh Ánh

Cùng với đó, nghệ sĩ sẽ đề xuất các chính sách ưu tiên cho giáo dục, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư cho giáo dục, đào tạo nghề, giải quyết việc làm...; Đề xuất cơ chế, chính sách nhằm thực hiện các mục tiêu chiến lược phát triển ngành công nghiệp văn hóa; đề xuất cơ chế chính sách đặc thù đối với văn nghệ sĩ, nghệ nhân; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật.

Nữ nghệ sĩ cũng cam kết quan tâm đến quyền lợi của phụ nữ và trẻ em; thúc đẩy lồng ghép giới khi xây dựng chính sách pháp luật; đấu tranh phòng, chống các hành vi bạo lực và xâm hại tình dục ở phụ nữ và trẻ em. Đề xuất các cơ chế, chính sách hỗ trợ, giúp đỡ, bảo vệ người cao tuổi.

Tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, còn có các văn nghệ sĩ: nhà văn Nguyễn Thị Việt Nga - Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương; nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Thị Thu Đông - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội tại tỉnh Bạc Liêu; nhà văn Niê Thanh Mai - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Đắk Lắk.

Tham gia ứng cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân khóa XV tại Hà Nội và TP.HCM cũng có nhiều nghệ sĩ như: ca sĩ Khánh Linh, NSƯT Hạnh Thuý, NSƯT Trịnh Kim Chi, NSƯT Thanh Thuý...

Ca sĩ Khánh Linh được Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026. Cô thuộc đơn vị bầu cử số 21 - huyện Đông Anh, Hà Nội.

Là một nữ nghệ sĩ trẻ, Khánh Linh mong muốn góp một phần tiếng nói cá nhân, đồng thời chuyển tải tiếng nguyện vọng, tâm tư của người dân quan tâm đến văn hóa, nghệ thuật.

Ca sĩ Khánh Lin

Khánh Linh nói đây là công việc mang tính thử thách lớn, đòi hỏi sự trong sáng, công tâm và tử tế của người làm nghề nhưng cô nguyện cống hiến và sẽ luôn trau dồi, học hỏi để có thể làm tốt nhiệm vụ này nếu được lựa chọn.

Ca sĩ Khánh Linh sinh năm 1983 trong gia đình có bề dày nghệ thuật tại Hà Nội. Cô được kết nạp Đảng năm 2018. Cô công tác tại Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long từ năm 2013. Hiện nay, cô đảm nhận chức vụ Phó trưởng đoàn Ca nhạc nhẹ, đồng thời là Bí thư Chi đoàn TNCS HCM của nhà hát.

Ca sĩ - NSƯT Thanh Thúy đang giữ chức Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM, có kinh nghiệm tham gia Hội đồng nhân dân TP.HCM nhiệm kỳ 2016-2021. Nữ ca sĩ đưa ra chương trình hành động của mình nếu trúng cử Đạ biểu Hội đồng Nhân dân TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026.

Cụ thể, Thanh Thúy cho biết cô sẽ nghiên cứu đề xuất với các cấp lãnh đạo Thành phố có cơ chế, chính sách quan tâm hỗ trợ, tôn vinh các văn nghệ sĩ có nhiều cống hiến, thành tích xuất sắc cho văn hóa nghệ thuật.

Ca sĩ - NSƯT Thanh Thúy

Đồng thời, nữ ca sĩ sẽ tích cực tham gia các hoạt động giám sát; kịp thời phát hiện, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vấn đề bức xúc được dư luận xã hội quan tâm như vấn đề ô nhiễm môi trường; an ninh trật tự, an toàn xã hội; vấn đề bảo vệ trẻ em; vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo hiểm xã hội cho người lao động và các vấn đề an sinh xã hội khác nhằm góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố.

Á hậu - NSƯT Trịnh Kim Chi có tên trong danh sách ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân TP.HCM nhiệm kỳ 2021 - 2026, tại đơn vị bầu cử số 8 (Q.6).

Nữ diễn viên phim Mẹ ghẻ tiết lộ về chương trình hành động và nhiệm vụ của mình nếu trúng cử. Cụ thể, Trịnh Kim Chi cho biết cô sẽ góp sức duy trì và phát huy ngành nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Trước tiên, nữ nghệ sĩ sẽ đồng hành, phục vụ công chúng khán giả, các tầng lớp nhân dân tại quận 6 (TP.HCM).

Á hậu - NSƯT Trịnh Kim Chi (bìa phải) trong một hoạt động cộng đồng

Trịnh Kim Chi sinh năm 1971 tại Hà Nội. Cô tốt nghiệp ngành Đạo diễn Trường đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Nữ diễn viên tham gia nghệ thuật từ năm 1994, từng hoạt động tại nhiều đơn vị như: Nhà hát Kịch TP.HCM, Sân khấu Hồng Vân, Kịch Sài Gòn… Ngoài vai trò diễn viên kịch, NSƯT Trịnh Kim Chi còn hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh và phim truyền hình.

Trong suốt quá trình hoạt động nghệ thuật, Trịnh Kim Chi gặt hái được nhiều thành tích. Á hậu Việt Nam 1994 còn cùng với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM kêu gọi ủng hộ kinh phí mua máy thở cho đợt dịch Covid-19 đầu tiên; kêu gọi và đi cứu trợ đồng bào miền Trung với hơn 2 tỉ đồng; thực hiện chương trình giúp 1.000 vé về quê ăn tết cho công nhân và sinh viên nghèo ở miền Tây; tu sửa lại Viện Dưỡng lão Nghệ sĩ TP.HCM…

NSƯT Hạnh Thúy nằm trong danh sách các ứng cử viên ở đơn vị bầu cử số 1 (thành phố Thủ Đức). Hạnh Thúy tâm sự khi được giới thiệu, chị hết sức bất ngờ vì nghĩ ở lĩnh vực điện ảnh có nhiều ứng cử viên tốt hơn mình. Tuy nhiên, một khi đã được mọi người tin tưởng, chị xem đây là vinh dự, nhiệm vụ lớn và đặt yêu cầu bản thân mình phải làm cho thật tốt.

NSƯT Hạnh Thúy

Ngô Phạm Hạnh Thúy sinh ngày 26/11/1976 tại huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Nữ nghệ sĩ tốt nghiệp khóa đạo diễn điện ảnh truyền hình K1 (2015-2019) tại Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM với bộ phim ngắn Đi bụi, chuyển thể từ truyện ngắn Bà già đi bụi của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Chị bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 1997 đến nay với nhiều vai trò nổi bật như: diễn viên, tác giả, đạo diễn…

Chị ghi dấu ấn trong lòng công chúng với nhiều vai diễn trong các bộ phim truyền hình ăn khách như: Cái bóng bên chồng, Mưa thủy tinh, Nữ bác sĩ, Tay chơi miệt vườn…

Không chỉ tạo dấu ấn tốt ở lĩnh vực nghệ thuật, Hạnh Thúy còn là nghệ sĩ tích cực trong các hoạt động xã hội, thiện nguyện. Hạnh Thúy rất chú ý các hoạt động sẻ chia với chị em phụ nữ. Chị đang thực hiện dự án Giữ lấy mầm sống nhằm tác động suy nghĩ trong giới trẻ, yêu hiểu biết, sống trách nhiệm, không phá thai bừa bãi, tình dục an toàn…

Bảo Anh (tổng hợp)