Chỉ qua chiến thắng 4-0 trước Malaysia vào tối ngày 3/6, UAE cho thấy họ sẽ là thách thức đáng ngại bậc nhất với đội tuyển Việt Nam trong nỗ lực hoàn thành mục tiêu giành vé tham dự vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

(Thethaovanhoa.vn) – Chỉ qua chiến thắng 4-0 trước Malaysia vào tối ngày 3/6, UAE cho thấy họ sẽ là thách thức đáng ngại bậc nhất với đội tuyển Việt Nam trong nỗ lực hoàn thành mục tiêu giành vé tham dự vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

 

Sự khác biệt lớn nhất của UAE ở trận thua Việt Nam cách đây 2 năm và UAE hiện tại là Ali Ahmed Mabkhout. Chân sút này đã có tổng cộng 8 bàn thắng sau 5 trận vòng loại, bao gồm 2 bàn vào lưới Malaysia ở lượt đi, 2 bàn ở lượt về, 3 bàn vào lưới Indonesia và 1 bàn vào lưới Thái Lan.

 

Nếu tính chi ly thì thực ra Mabkhout chỉ thi đấu 4 trận để đạt được con số 8 bàn thắng, vì anh không được tham dự trận gặp Việt Nam ở Hà Nội hồi tháng 11 năm 2019 do án treo giò (Ali Mabkhout nhận 2 thẻ vàng liên tiếp trong 2 trận gặp Indonesia và Thái Lan).

 

Có xem trực tiếp Ali Mabkhout thi đấu mới thấy vì sao tiền đạo cao 1m81 này đang là chân sút số một trong lịch sử ĐTQG UAE. Ali Mabkhout vừa nhanh vừa khéo, di chuyển thông minh, dứt điểm toàn diện bằng cả 2 chân và khi cần sắm vai kiến tạo cũng rất ngọt.

 

Ở trận thắng Malaysia với tỷ số 4-0 vừa rồi, Ali Mabkhout đã thoát xuống rất nhanh sau đường chuyền của đồng đội và hạ gục thủ môn Mohd Farizal Marlias của Malaysia chỉ bằng một cú tâng bóng nhẹ nhàng.

 

Hàng thủ đội tuyển Việt Nam dưới sự chỉ huy của đội trưởng Quế Ngọc Hải chắc chắn sẽ phải cực kỳ thận trọng với Ali Mabkhout, bởi hàng công UAE có Ali Mabkhout và không có Ali Mabkhout là một sự khác biệt như trời với đất.

 

Một cái tên nữa bên phía UAE cũng sẽ khiến các học trò HLV Park Hang Seo phải đặc biệt chú ý là Khalfan Mubarak Alshamsi. Tiền vệ số 10 này có vóc dáng tương đối nhỏ con so với các cầu thủ Tây Á nhưng lại sở hữu kỹ thuật và nhãn quan chiến thuật tuyệt vời.

 

Ngoài những đường chuyền sắc lẹm từ giữa sân, Khalfan rất tích cực xâm nhập vòng cấm Malaysia rồi có những pha làm tường nhả ngược về cho tuyến 2 dứt điểm cực kỳ nguy hiểm.

 

Sự xuất sắc của Khalfan có lẽ là nguyên nhân khiến HLV Bert van Marwijk mạnh dạn gạch tên Omar Abdulrahman, cầu thủ có biệt danh Messi châu Á và từng là linh hồn của hàng công UAE trong nhiều năm gần đây.

 

Và nói tới sức mạnh tấn công của UAE mà không đề cập tới dàn ngoại binh nhập tịch của họ thì sẽ là một thiếu sót lớn. Trong danh sách đội tuyển UAE tham dự vòng loại World Cup 2022 có 3 ngôi sao nhập tịch là Fabio de Lima, Caio Canedo (đều người Brazil) và Sebastian Tagliabue (người Argentina), nhưng ở trận thắng Malaysia thì chỉ có Lima được HLV Marwijk xếp đá chính bên cánh phải.

 

Tiền vệ này có khả năng hoạt động rất rộng, di chuyển không mệt mỏi và đặc biệt lợi hại với những pha cứa lòng chân trái từ bên cánh phải. Ở hiệp 2 Lima đã nhiều lần thử tài thủ môn Marlias với những cú cứa lòng như vậy và cuối cùng tiền vệ này đã thành công với một pha dứt điểm sở trường ở phút 83 để nâng tỷ số lên 2-0 cho UAE.

 

Các cầu thủ thi đấu ở bên phía cánh trái của đội tuyển Việt Nam sẽ phải đặc biệt cảnh giác với Lima nếu như tiền vệ này lại được sắp xếp ở vị trí tiền vệ cánh phải trong trận đấu giữa Việt Nam và UAE vào ngày 15/6 tới đây.

 

Hôm qua (3/6), HLV Park Hang Seo đã cử trợ lý Lư Đình Tuấn tới theo dõi trận đấu này và chắc chắn ông Tuấn sẽ có những báo cáo chi tiết cho HLV Park về sức mạnh đáng gờm của hàng công UAE. Đội bóng của HLV Marwijk đã thật sự lột xác so với chính họ ở trận thua đội tuyển Việt Nam cách đây gần 2 năm.

Hoàng Linh