(TT&VH) - Chỉ còn chưa đầy 6 tháng nữa, Thế vận hội sẽ diễn ra tại thủ đô London của nước Anh. Những bí mật về công tác chuẩn bị của nước chủ nhà đang dần được hé lộ.
Trong nhà ga quốc tế Saint Pancras ở trung tâm thủ đô London, biểu tượng 5 vòng tròn của Thế vận hội- sự kiện thể thao lớn nhất trong năm 2012 đã được trưng lên.
Đội chi phí
Việc xây dựng cơ sở hạ tầng và sửa chữa hạ tầng hiện có theo tiêu chuẩn Thế vận hội ngốn hết 9,1 tỷ euro, phần còn lại dành cho kinh phí tổ chức và an ninh.
Theo ước tính ban đầu, công tác chuẩn bị sẽ dừng lại ở 2,4 tỷ bảng Anh (gần 4 tỷ USD) theo dự toán của Uỷ ban Olympic trình năm 2005. Năm 2007, chính phủ Anh buộc phải nhượng bộ nới rộng ngân sách lên 9,3 tỷ bảng Anh. Đến thời điểm hiện tại, ngân sách này vẫn được duy trì nhưng đến phút chót, ngân sách có thể sẽ được bổ sung để dự phòng các khoản phát sinh.
Cuối năm 2011, Văn phòng kiểm toán quốc gia Anh thông báo, 22 triệu bảng dự phòng có thể sẽ được đưa vào sử dụng phục vụ Thế vận hội, bởi chi phí cho lễ khai mạc và bế mạc đã đội giá gấp đôi, lên hơn 80 triệu bảng. Đặc biệt, khoản tiền chi đảm bảo an ninh tại các sân vận động có thể lên đến 553 triệu bảng, thay vì 282 triệu bảng như dự kiến ban đầu.

Biểu tượng Olympic được trưng ở các nhà ga ở London
Bộ mặt mới của khu phố nghèo Newham
Việc tổ chức Thế vận hội đã giúp thành phố đăng cai có dịp cải thiện cơ sở hạ tầng, đem lại những biến chuyển sâu sắc như từng diễn ra với Barcelona năm 1992, Athens năm 2004 hay Bắc Kinh năm 2008.
Tại London, các dự án khiêm tốn hơn so với Bắc Kinh được xây dựng chủ yếu trong Khu Newham (một khu tự quản ở London hình thành từ các thị trấn của West Ham và East Ham, nằm ở phía đông, cách London 5 dặm (8 km) về phía đông và ở phía Bắc sông Thames) từng là khu công nghiệp lớn và là một trong những khu nghèo nhất London.
Nhờ tiếp nhận phần lớn cơ sở hạ tầng thể thao, Khu Newham giờ đây có được diện mạo mới. Việc mở một trung tâm thương mại lớn bên cạnh khu liên hợp thể thao, với những khu đất chưa được sử dụng sẽ thu hút đầu tư của nhiều công ty hàng đầu thế giới.
Theo phân tích của các chuyên gia, sẽ còn mất chừng 10-20 năm nữa để thay đổi hoàn toàn khu vực này và nếu Thế vận hội không diễn ra tại đây, thời gian cần thiết sẽ lên tới 50-60 năm.
Triệu phú ổ chuột và lời Shakespeare
Sân vận động Thế vận hội được thiết kế 25.000 ghế ngồi kèm theo 55.000 ghế có thể tháo rời để có thể đạt sức chứa 80.000 người trong thời gian diễn ra sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này.
Bên trái Sân vận động là tháp "Orbit" của tập đoàn ArcelorMittal theo thiết kế của nhà điêu khắc Anish Kapoor và được xem là biểu tượng của Thế vận hội London 2012. Tuy cao tới 115m, nhưng tháp lại chỉ do 5 công nhân hoàn thành. Sau gần 3 năm xây dựng, sân vận động chính cùng các đường đua điền kinh đã hoàn tất từ cuối tháng 03/2011.
Lễ khai mạc sẽ diễn ra tại đây, dưới tài dàn dựng của Danny Boyle, đạo diễn phim Slumdog Millionnaire (Triệu phú ổ chuột). Lễ khai mạc mang tên “Những hòn đảo kỳ quan” chính thức được giới thiệu với báo chí ngày 27/01/2012, 6 tháng trước khi diễn ra Thế vận hội. Lễ khai mạc sẽ bắt đầu lúc 21h00 giờ địa phương ngày 27/07 và kéo dài trong 3h.
Ông Boyle cho hay, chiếc chuông lớn nhất châu Âu sẽ ngân vang ở một đầu sân vận động, báo hiệu Thế vận hội chính thức khai mạc. Trên chiếc chuông này khắc lời nói của đại thi hào William Shakespear trong vở “Cơn bão”: "Xin đừng sợ hãi, hòn đảo sẽ đầy tiếng vang". Khoảng 900 thanh niên của 6 quận nơi diễn ra Thế vận hội sẽ tham gia các màn biểu diễn khai mạc và bế mạc. Ước tính có khoảng 8,8 triệu vé vào cửa đã được bán ra.

Sân vận động của Thế vận hội
Cơ hội kinh doanh béo bở
Khu phố nhà giàu "Roundabout" nằm ở bắc London gần khu thi đấu thế vận hội cũng được hưởng lợi. Tháng 11/ 2010, Thủ tướng Anh David Cameron tới thăm và đặt tên lại thành "Tech City" với tham vọng biến đây thành trung tâm sáng chế của châu Âu, đang hút ngày càng nhiều doanh nghiệp có trụ sở đóng tại tây London dịch chuyển về đây.
Tech City ra đời tạo nên cực cạnh tranh tích cực, được coi như biện pháp khuyến khích đầu tư vào Anh. Ước tính khoảng 20 bảng được chờ đợi thu về cho nền kinh tế Anh, Uỷ ban tổ chức Thế vận hội và Thế vận hội cho người khuyết tật London (LOCOG) và Olympic Delivery Authority (ODA) - cơ quan phụ trách nghiệm thu các cơ sở hạ tầng của Olympic ban đầu kiếm được hơn 5,6 tỷ bảng từ các hợp đồng.
Chính phủ Anh gia tăng các biện pháp thu hút các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp nước ngoài: tạo thuận lợi trong cấp visa, giảm thuế cho nhà thầu, giảm thuế đối với các nhà đầu tư. 11 triệu euro cũng đã được đầu tư cho cơ sở hạ tầng. Nhiều tập đoàn lớn như Google, Facebook, Amazon, Cisco đã lập chi nhánh Tech City.
Thế vận hội có tổng cộng 35 nhà tài trợ chính với các “ông lớn” trong nhiều lĩnh vực như Coca-Cola, BMW, BP hay UPS, Cadbury... Một số nhắm tới mục tiêu quảng bá trực tiếp, số khác chọn kênh xúc tiến thương mại gián tiếp như Adidas. Hãng coi đây là sự kiện đẩy mạnh hoạt động kinh doanh tại Pháp, thúc đẩy kinh doanh giày và các sản phẩm may mặc toàn cầu thông qua hợp đồng tài trợ trang phục cho đoàn vận động viên Pháp trong lễ khai mạc.
Chuỗi nhà hàng ăn nhanh McDonald's dự tính thêm 4 nhà hàng quanh London trước khi diễn ra Thế vận hội, trong đó nhà hàng ở ngay trung tâm làng vận động viên sẽ là nhà hàng McDonald's lớn nhất thế giới.
Hiện có nhiều ý kiến khác nhau xung quanh câu hỏi liệu Thế vận hội có đem lại những khoản thu lớn cho nền kinh tế Anh hay không khi mà những dự án xây dựng Thế vận hội đã tạo ra việc làm cho 40.000 người (đa số trong đó là công việc thời vụ) và 98% hợp đồng xây dựng rơi vào tay các công ty của nước này. Tuy nhiên, theo chính phủ Anh, trong thời điểm khủng hoảng hiện nay, một Thế vận hội thành công góp phần củng cố niềm tin cho các bà nội trợ.
Những kế hoạch hậu Thế vận hội
Trước khi các cuộc tranh tài diễn ra, các nhà tổ chức Thế vận hội đã nghĩ đến việc chuyển đổi mục đích sử dụng của các địa điểm.
Sân vận động điền kinh sẽ biến thành sân vận động của Câu lạc bộ bóng đá West Ham. Thế vận hội cũng là dịp để giới chức London dịch chuyển trung tâm hoạt động của thủ đô sang phía bắc. Nhiều hạ tầng khác có thể tháo rời như cung thi đấu bóng rổ sẽ rút khỏi khu liên hiệp ngay khi kết thúc.
Đặc biệt, Olympic Delivery Authority đã ký hợp đồng 557 triệu bảng với Delancey, công ty xúc tiến bất động sản London và Qatari Diar, công ty con của Qatar Investment Authority, theo đó cho phép chuyển đổi làng vận động viên Olympic thành tổ hợp bất động sản gồm 1. 439 ngôi nhà. Sau khi Thế vận hội kết thúc, khu liên hợp thể thao sẽ được quy hoạch thành khu đô thị lớn nhất được thành lập ở châu Âu kể từ 150 năm trở lại đây, điều đó đồng nghĩa với một cơn sốt bất động sản trong tương lai.
Một số công trình Olympic của London: 1. Trường đua xe đạp do kiến trúc sư lừng danh Norman Foster thiết kế và được biết đến với tên gọi "Pringles". Khởi công năm 2007, các hạng mục công trình hiện trong giai đoạn hoàn thiện với việc quy hoạch không gian xanh và các lối đi. Người yêu thể thao không thể lái ôtô tới đây, nhưng trường đua được trang bị mạng lưới giao thông công cộng rộng có thể phục vụ tới 800.000 lượt người trong những ngày cao điểm. 2. Nhà thi đấu bóng rổ, hoàn thành tháng 06/2011. Toà nhà được dựng tạm thời bằng một kết cấu thép nặng 1.000 tấn và có thể được tái sử dụng vào mục đích khác. 3. Cung thể thao dưới nước do kiến trúc sư Zaha Hadid thiết kế, khánh thành tháng 7/2010 có mái hình ngọn sóng dài 160 m, sức chứa 17.500 khán giả, với 200 km cáp ngầm. Toà nhà có bể bơi thi đấu dài 50m, bể lặn dài 25 m, một bể ngâm nóng dài 50 m và khu vực để sưởi ấm cho các vận động viên lặn. Toà nhà được xây trên một đảo nổi, nối với khu thi đấu Thế vận hội bằng cây cầu. 4. Làng vận động viên gồm 2.800 chỗ ở, cách trung tâm khu thi đấu chừng 15 phút đi tàu điện. Sau khi Thế vận hội kết thúc, 50% trong số chỗ ở trên sẽ chuyển đổi thành nhà ở xã hội. 
Chính thức hoàn tất từ tháng 02/2011, trường đua là toà nhà “xanh” nhất khu liên hợp, được làm từ vật liệu tự nhiên, tận dụng tối đa ánh sáng ban ngày, giảm thiểu tiêu thụ điện, có sức chứa 6.000 chỗ ngồi. 


Ngọc Nhàn (Tổng hợp từ báo Pháp)