Vĩnh Long: Tăng cường quản lý y tế đối với người về từ vùng có dịch

02/07/2021 16:12 GMT+7 | Local

(Thethaovanhoa.vn) - UBND tỉnh Vĩnh Long yêu cầu ngành y tế và các địa phương tăng cường thực hiện biện pháp quản lý y tế đối với người đến hoặc trở về tỉnh từ các địa phương có ghi nhận ca mắc COVID-19 ngoài cộng đồng.

Ngày 28/6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long yêu cầu ngành y tế và các địa phương tăng cường thực hiện biện pháp quản lý y tế đối với người đến hoặc trở về tỉnh từ các địa phương có ghi nhận ca mắc COVID-19 ngoài cộng đồng.

Cụ thể, đối với các trường hợp có yếu tố dịch tễ, ngành chức năng thực hiện cách ly theo quy định của Bộ Y tế.

Chú thích ảnh
Vĩnh Long tăng cường phòng, chống dịch COVID-19. (Nguồn: Lê Thúy Hằng/TTXVN)

Người lao động thường trú tại tỉnh Vĩnh Long đi công tác, làm việc ở các địa phương có ghi nhận ca bệnh hoặc người từ các tỉnh có ghi nhận ca bệnh đến công tác, làm việc tại tỉnh Vĩnh Long, phải cập nhật khai báo y tế hằng ngày, bật ứng dụng Bluzone hoặc khai báo hành trình, những điểm ghé qua, những người tiếp xúc mỗi khi ra, vào tỉnh; hạn chế tiếp xúc và di chuyển đến những nơi không cần thiết.

Tỉnh Vĩnh Long khuyến khích các doanh nghiệp, người sử dụng lao động tạo điều kiện cho người lao động thường trú tại các địa phương có ghi nhận ca bệnh ở lại tỉnh Vĩnh Long hoặc tổ chức đưa rước người lao động đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch.

Người dân tỉnh Vĩnh Long đến địa phương có ghi nhận ca bệnh trong thời gian ngắn và không thường xuyên, khi trở về tỉnh phải khai báo hành trình, những điểm ghé qua, những người tiếp xúc trong thời gian ở địa phương đó; hạn chế tiếp xúc và di chuyển đến những nơi không cần thiết; tự theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày và thông báo cho cơ quan y tế ngay khi có các biểu hiện nghi mắc COVID-19.

Ngoài ra, người dân các địa phương có ghi nhận ca bệnh đến tỉnh Vĩnh Long trong thời gian ngắn và không thường xuyên, khi vào tỉnh phải khai báo y tế, lịch trình di chuyển, đồng thời xuất trình giấy xác nhận test nhanh âm tính với SARS-CoV-2 còn trong thời hạn 72 giờ.

Trường hợp người dân không có giấy xác nhận test nhanh còn thời hạn, các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 sẽ thực hiện test nhanh, chi phí test nhanh do người dân tự chi trả...

Song song đó, tỉnh Vĩnh Long quyết định tiếp tục tạm dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 30 người trong một phòng, không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng ngoài phạm vi trường học, bệnh viện.

Tỉnh cũng yêu cầu tiếp tục đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu và dừng các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng, giải đấu thể thao, sự kiện có tập trung đông người.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với ngành, địa phương tiếp tục thực hiện biện pháp ngăn chặn triệt để nguồn lây nhiễm từ bên ngoài, bảo đảm điều kiện vật chất, trang thiết bị y tế phục vụ kịp thời công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Ngành y tế nâng cao năng lực tổ chức xét nghiệm PCR, xây dựng phương án mở rộng, nâng cao năng lực các khu cách ly, bệnh viện dã chiến, sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống dịch bệnh có thể xảy ra.

Cùng với đó, tỉnh tăng cường hiệu quả hoạt động của các chốt kiểm soát dịch, tổ truy vết, tổ phòng, chống COVID-19 tại cộng đồng; tuyên truyền người dân không ra khỏi nhà nếu không cần thiết và phải tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch, hạn chế di chuyển ra ngoài tỉnh, nhất là đến các tỉnh, thành phố đang có dịch.

Theo Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long, đến chiều 27/6, toàn tỉnh còn 7 ca mắc COVID-19 đang được điều trị, trong đó có 6 trường hợp là người từ nước ngoài về, được cách ly ngay khi nhập cảnh, 1 trường hợp là bệnh nhân từ tỉnh Tiền Giang sang khám bệnh và được phân luồng, cách ly ngay ở khu khám sàng lọc của bệnh viện./.

Theo Vietnam+

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm