Neymar vẫn chưa hết uất ức: 'Bánh mì họ ném vào tôi đủ để ăn cả bữa trưa'

24/10/2017 09:53 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(Thethaovanhoa.vn) – Neymar đã cáo buộc các CĐV của Marseille ném bánh mì vào người mình trong trận đấu vừa qua tại sân Velodrome.

Neymar cáo buộc các CĐV Marseille đã ném đồ ăn và thức uống vào anh trong trận hòa 2-2 vừa qua của PSG trên sân Velodrome.

Neymar đã được các nhân viên an ninh bảo vệ khi anh thực hiện quả đá phạt góc trong trận đấu. Tuy nhiên các CĐV Marseille vẫn ném bánh mì, nước cam và cả Coca-Cola về phía ngôi sao người Brazil.

“Các CĐV đã ném mọi loại đồ ăn thức uống về phía tôi. Tôi thậm chí có thể ăn trưa luôn ở trên sân”, Neymar phát biểu sau trận đấu. “Họ ném bánh mì, nước cam và cả Coca-Cola. Đây không phải là bóng đá. Bất kể là ở đây hay tại giải Copa Libertadores, không thể gọi là bóng đá được khi mà CĐV cư xử như vậy. Nó giống như việc người ta đi đến nhà hàng và tấn công đầu bếp bằng dao và nĩa”, Neymar phàn nàn.

Chú thích ảnh
Neymar đá phạt góc trước sự bảo vệ của các nhân viên an ninh
Chú thích ảnh

Neymar đã dính thẻ đỏ ở trận đấu trên, khiến PSG phải thi đấu vất vả với 10 người trên sân. Ngôi sao người Brazil đã dính thẻ vàng trong 2 phút. Phút 85, trọng tài rút thẻ vàng với Neymar do anh mắc lỗi phản ứng. Hai phút sau, cựu cầu thủ Barca nhận thẻ vàng thứ 2 vì dùng “thiết đầu công” với Lucas Ocampos.

Chú thích ảnh
Neymar bị 2 CĐV nhí giơ "ngón tay thối"

Trước đó, Neymar đã bị Ocampos phạm lỗi từ phía sau. Anh đã phản ứng lại bằng cách húc đầu với cầu thủ của Marseille. Ocampos ngã ngay trước mặt trọng tài và vị vua áo đen đã không ngần ngại rút thẻ đỏ với Neymar. Trong khi đó, Ocampos chỉ nhận 1 thẻ vàng vì pha phạm lỗi với Neymar.

Neymar: ‘Tôi đã bị phạm lỗi quá nhiều, nhìn cơ thể tôi đây này'

Neymar: ‘Tôi đã bị phạm lỗi quá nhiều, nhìn cơ thể tôi đây này'

Tiền đạo Neymar cảm thấy việc anh bị đuổi khỏi sân trong trận hòa trước Marseille vừa qua là một quyết định không công bằng.

Dù đã thiếu người nhưng PSG vẫn có bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 90+3. Cavani đã thực hiện quả đá phạt hàng rào đẹp mắt làm tung lưới Marseille, qua đó giúp PSG duy trì được thành tích bất bại ở Ligue 1 mùa này.

Phát biểu sau trận đấu, Neymar đã chỉ trích quyết định của trọng tài Ruddy Buquet: “Tôi nghĩ rằng trọng tài đã làm quá lên. Đúng, đó là một quyết định không công bằng. Tôi đã bị đối thủ phạm lỗi trong cả trận đấu. Tôi có nhiều dấu hiệu trên cơ thể chứng minh điều đó”, Neymar phát biểu.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm