(TT&VH) - Với việc Myanmar thất bại 1-3 trước Thái Lan ở lượt trận cuối cùng bảng B và phải chấp nhận vị trí thứ hai, ĐT bóng đá nữ VN đương nhiên sẽ chạm trán đối thủ này tại BK.
Trong quá khứ, cùng với Thái Lan, Myanmar được coi là đối thủ nhiều duyên nợ với bóng đá nữ VN. Nhờ lối chơi thiên về thể lực, áp sát, tranh cướp bóng quyết liệt và không ngần ngại phạm lỗi, Myanmar thường gây ra nhiều khó khăn cho các cầu thủ VN trong những lần gặp nhau giữa hai đội. Chỉ có điều, cùng với thời gian và công cuộc trẻ hóa lực lượng bắt buộc, bóng đá nữ Myanmar đã và đang có dấu hiệu suy yếu. Đội bóng này cùng với Thái Lan và Việt Nam cho dù vẫn là “đàn chị” tại khu vực Đông Nam Á nhưng họ lại thường thất thế trong các lần đối đầu trực tiếp giữa các đội thuộc nhóm tam đại nương với nhau. Chính vì lý do đó mà có thể nói so với Thái Lan, các cầu thủ VN không e ngại Myanmar bằng và các học trò HLV Trần Vân Phát hoàn toàn có đủ tự tin chơi sòng phẳng và khẳng định ưu thế trước đối thủ.
Với tư cách đội nhất bảng A, toàn thắng cả 3 trận vòng đấu bảng, ghi được 27 bàn thắng và chỉ thủng lưới duy nhất 1 bàn, ĐTVN đương nhiên được đánh giá cao hơn Myanmar ở thời điểm hiện nay. Thận trọng trước đối thủ, nhất là khi đây đã là vòng BK, thi đấu theo thể thức loại trực tiếp nhưng nhiều khả năng, ĐTVN vẫn lựa chọn cho mình lối chơi tấn công còn Myanmar do ở cửa dưới nên chơi phòng ngự phản công. Các cầu thủ Myanmar chắc chắn sẽ làm tất cả những gì có thể để ngăn chặn sức tấn công của ĐTVN, đặc biệt từ hai biên. So với những trận đấu trước đó, bộ đôi tiền đạo Nguyễn Thị Hòa- Huỳnh Như không thể có nhiều đất để phô diễn khả năng dứt điểm đa dạng của mình vì hậu vệ Myanmar đã tìm hiểu kỹ lối chơi của họ. Chính vì thế, bàn đạp để hy vọng mang đến chiến thắng cho ĐTVN sẽ đặt nhiều vào hàng tiền vệ nơi có Lê Thị Thương làm thủ lĩnh cùng hai đồng đội Kim Tiến và Nguyễn Thị Muôn sẵn sàng dâng lên dứt điểm khi có cơ hội.
Như HLV trưởng Trần Vân Phát thừa nhận, điểm yếu lớn nhất của ĐT bóng đá nữ VN khi tham dự giải VĐ Đông Nam Á 2011 chính là kinh nghiệm thi đấu của đội hình có tới 2/3 là các cầu thủ trẻ. Đây đương nhiên là bất lợi của ĐTVN khi chạm trán những đối thủ mạnh như Myanmar. Nhưng cũng chỉ có qua những trận đấu căng thẳng, có tính thử thách cao như thế này, các cầu thủ ĐTVN mới có thể rèn luyện được bản lĩnh, tích lũy kinh nghiệm thi đấu của mình qua đó trưởng thành lên. Trong trường hợp vượt qua được Myanmar, ĐTVN sẽ lọt vào trận CK và tiến gần hơn đến cơ hội bảo vệ chức VĐ. Đang trong giai đoạn hưng phấn về tinh thần, phong độ cao và không gặp bất cứ trường hợp chấn thương nào, cơ hội để ĐTVN vượt qua Myanmar là rất sáng sủa.
Và hãy tin vào một chiến thắng dù khó khăn của ĐTVN trước đối thủ Myanmar để có thể gặp lại Thái Lan ở trận CK bởi đội bóng xứ chùa Vàng có nhiều khả năng sẽ vượt qua đội chủ nhà Lào trong trận BK còn lại.
Dự đoán: Việt Nam- Myanmar: 3-1