V-League

"Lee Nguyễn không thể ngồi chơi suốt lượt đi để chờ nhập tịch”

24/01/2011 12:28 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Đó là phát biểu của ông Nguyễn Hồng Phẩm, đại diện và là thân sinh của Lee Nguyễn, xung quanh vấn đề xin nhập quốc tịch VN cho cầu thủ này để có thể phục vụ cho B.BD ở V-League 2011 trong vai trò của một nội binh.

Ông Phẩm nói: “Hiện tại giấy tờ duy nhất mà Lee Nguyễn đang thiếu để xin nhập quốc tịch VN là giấy khai sinh của mẹ Lee, vì chỉ còn lưu giữ một bản gốc nên Lee phải tự sang Mỹ để lấy giấy tờ trong vòng 2-3 ngày tới. Tôi xin nhập quốc tịch cho con mình cũng theo ý nguyện của Lee, muốn gắn bó với BĐVN và để lại ấn tượng tốt của mình với V-League. Theo tìm hiểu của tôi với các luật sư ở Mỹ, nếu nhập quốc tịch Việt Nam thành công, khả năng Lee được khoác áo ĐTVN là rất cao, tất nhiên trong trường hợp HLV của ĐTVN cần Lee. Nói thế là vì 2 trận đấu trong khuôn khổ Copa America và 1 trận giao hữu với Trung Quốc, mà Lee đã tham gia trong màu áo ĐT Mỹ (được vào sân mỗi trận chưa đầy 15 phút) có thể nhận được sự châm chước của FIFA, nếu VFF có kiến nghị và thương lượng. Phát biểu gần đây, TTK VFF Trần Quốc Tuấn cũng khẳng định sẽ ủng hộ chuyện này, nếu Lee nhập tịch thành công.


Theo ông Phẩm, nếu B.BD cần, Lee sẽ vẫn là ngoại binh, còn nếu không, hãy để Lee tìm đến một CLB khác trước khi VFF chính thức gút danh sách đăng ký

Lee Nguyễn và tôi không hài lòng với quyết định của lãnh đạo CLB B.BD khi đăng ký cho Lee với một suất là nội binh đầu mùa giải này. Không hiểu lý do gì mà lãnh đạo B.BD lại đăng ký Lee với tư cách nội binh, trong khi chưa có bất kỳ một giấy tờ chứng thực nào về việc này. Tôi hơi bức xúc về chuyện đó. B.BD đã ký hợp đồng với Lee trong tư cách là một ngoại binh. Dù vậy, tôi đã chấp nhận đề nghị của B.BD cho Lee ngồi ngoài trong hai trận đấu (gặp V.NB và HA.GL – PV) để chờ quyết định về vấn đề này. Trong chuyện này, người thiệt thòi nhất chính là con trai tôi (Lee Nguyễn – PV), còn B.BD là bên có lợi. Điều đó là không công bằng. Nhưng khi nghe họ trình bày, Lee tạm thời ngồi ngoài ở 2 trận đầu tiên của mùa bóng, chúng tôi chấp nhận vì thông cảm với lãnh đạo CLB.

Vẫn chưa có điều gì chắc chắn điều này sẽ xong sớm, hoặc chí ít sẽ thành công trước hạn chót vào ngày 18/02/2011. Khả năng không đúng như dự tính cũng là rất cao. Tôi đã thỏa thuận với B.BD vào ngày 08/02/2011 tới đây sẽ thống nhất vấn đề này.

Nếu CLB cần, Lee sẽ vẫn là ngoại binh, còn nếu không, có thể thanh lý hợp đồng trước thời hạn để Lee có đủ thời gian để tìm một CLB khác trước khi VFF chính thức gút danh sách đăng ký. Tôi đang rất nóng ruột muốn CLB hãy giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt, vì nó liên quan trực tiếp đến tương lai của Lee.

Quan điểm của tôi là không chấp nhận cho Lee ngồi ngoài cả lượt đi như mùa giải trước, chỉ để xem bóng đá và đợi quyết định công nhận là nội binh. Tôi đã có thiện chí hợp tác và thông cảm với lãnh đạo B.BD trong chuyện này. Tôi chỉ mong họ cũng giải quyết hợp tình và thấu đáo nhất, để không phải khó xử khi không có sự tôn trọng thỏa đáng”.

Việt Hà (Ghi)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm