V-League

Lam Sơn Thanh Hoá: Còn gì cho mùa sau?

11/08/2010 12:26 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Đã gần như chắc chắn là Bảo Khanh và Phước Tứ, hai trong số quân của Thể Công (cũ) được chuyển giao theo hợp đồng giữa Thanh Hoá với Viettel, sẽ chia tay đội bóng xứ Thanh vào cuối mùa giải năm nay.

Và Lam Sơn Thanh Hoá không phải không đoán được khả năng trên. Trái lại, như HLV Vũ Trường Giang chia sẻ với TT&VH trong cuộc trò chuyện chiều qua, lãnh đạo Thanh Hoá cũng có đủ các “kênh” thông tin để biết, quân của mình đang rơi vào tầm ngắm của nhiều đội bóng khác. Nhưng ông Giang bảo: “Cũng phải thông cảm cho các em nó. Ai chả phải lo cho tương lai của mình. Thanh Hoá không thiếu tình. Thậm chí với điều kiện kinh tế của tỉnh, khi về, tôi cũng phải bất ngờ với những gì được đối đãi. Nhưng để giữ quân, chúng tôi phải là “đại gia” của “đại gia” thì mới được”.

Có một thực tế, nếu đúng như những gì PCT UBND tỉnh Thanh Hoá Vương Văn Việt cho biết thì trong trường hợp xấu nhất, Thanh Hoá vẫn giữ được 8-9 cầu thủ của Thế Công. Đây là những người thuộc diện chưa hết hợp đồng. Một ví dụ là thủ môn Nguyễn Mạnh Dũng. Cộng cả tây lẫn ta, Thanh Hoá cũng không đến nỗi thiếu hụt lực lượng.


Thanh Hóa (trái) coi như chắc chắn trụ hạng khi hạng Nhất chỉ có 2 vé lên chuyên là tối đa

Nhưng vấn đề ở chỗ, số này lại không phải những gương mặt có tên tuổi, chỉ “tầm tầm” về mặt chuyên môn. Trong khi những người ông Giang ưng ý nhất, loanh quanh lại vẫn là những Phước Tứ, Bảo Khanh...Theo HLV Vũ Trường Giang, nếu giữ được số trên, cộng thêm tăng cường 1,2 ngoại binh có chất lượng, Thanh Hoá hoàn toàn có khả năng lọt vào tốp 5 ở mùa giải tới. “Dù sao năm nay, việc gộp hai lực lượng lại với nhau cũng gây nên những khó khăn nhất định. Chưa kể các trụ cột lại có người bị chấn thương. Ngoại binh của Thanh Hoá hiện nay cũng không phải tốt”-ông Giang nói.

Tuy nhiên, Bảo Khanh, thông tin cho biết đã thống nhất được với Hà Nội T&T về các điều khoản, từ tiền “lót tay” cho đến lương lậu...Việc Khanh thi đấu rất năng nổ trong trận đấu với Hà Nội T&T, nhưng lại bỏ qua 1 cơ hội mười mươi trước khung thành Dương Hồng Sơn trong tư thế đối mặt (bằng cách là chuyền ngang cực nhẹ cho Văn Hiển), rồi sau đấy khoác vai Trương Việt Hoàng vui vẻ ra về, thậm chí cũng bị quy bởi lý do trên.

Phước Tứ, như chính trung vệ ĐTVN thừa nhận, đã nhận được đề nghị của Quảng Nam Xuân Thành cách đây chưa lâu. Chỉ có chút vướng (và cực quan trọng), là Tứ đang là quân nhân, có thể phải nhận lệnh điều động vào bất kỳ thời điểm nào, và đến địa điểm nào. Phước Tứ không thừa nhận, nhưng cũng không phủ nhận mong muốn ra đi. Nhưng ai cũng hiểu, vấn đề với Phước Tứ lúc này, có lẽ chỉ là cân nhắc lựa chọn một điểm đến thích hợp. Phước Tứ nói vẫn thích về Hà Nội, nhưng cũng không từ chối chuyện về Quảng Nam quê anh để chơi bóng.
 
Ở đây, thấy cần nói thêm một chút về kế hoạch cổ phần hoá CLB của Thanh Hoá. Theo PCT Vương Văn Việt, quyết định thành lập Công ty cổ phần bóng đá Thanh Hoá đã có từ ngày 9/8, với đầy đủ giấy phép kinh doanh, chức năng ngành nghề...Được biết bên cạnh đào tạo, huấn luyện vào tổ chức thi đấu, Công ty mới còn tham gia một số hoạt động khác như kinh doanh dịch vụ, xây dựng, san lấp mặt bằng...Vốn điều lệ ban đầu là 42 tỷ đồng, tính tổng từ nguồn góp của 6 doanh nghiệp thành viên (mỗi đơn vị 7 tỷ đồng). Đi kèm với đấy là quyết định chuyển giao CLB Lam Sơn Thanh Hoá cho Công ty. Hoạt động, dĩ nhiên, sẽ tuân theo luật doanh nghiệp. (Nhưng cũng đã chắc chắn là Thanh Hoá sẽ không quên để mắt, thậm chí can thiệp vào đội bóng, một bài học rút ra từ vụ Xi măng Công Thanh).

Mục tiêu trụ hạng đến như thế đã không còn là nỗi lo quá lớn với Lam Sơn Thanh Hoá. Thực tế là cho dù mùa giải chưa kết thúc, nhưng Thanh Hoá ít nhiều vẫn nghĩ tới một suất trụ hạng trực tiếp, thay vì phải đá play-off, dựa theo điều lệ của VFF mùa giải năm nay. Tin từ Thanh Hoá thậm chí còn cho biết, lãnh đạo VFF đã gọi điện vào...chúc mừng đội bóng trụ hạng thành công. Chắc đến thế cơ mà.


Cái người Thanh Hoá cần lúc này, có lẽ chỉ là làm cách nào cụ thể hoá được giấc mơ của HLV Vũ Trường Giang ở trên. Nói “giấc mơ”, cũng đã hàm nghĩa là khó, hay rất khó rồi!

Vĩnh Xuân

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm