Đó là kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước (KTNN) tại buổi công bố kết quả kiểm toán Chương trình phát triển KTXH các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi năm 2007 (Chương trình 135 giai đoạn II) hôm qua 30/10. Cụ thể: quyết định thu hồi nộp ngân sách 675 triệu đồng sử dụng vốn sai mục đích không thuộc đối tượng; giảm cấp phát thanh toán 462 triệu đồng; đề nghị các địa phương bố trí nguồn để hoàn trả vốn chương trình 135 là 2,081 tỷ đồng; chuyển quyết toán cho năm sau 10,386 tỷ đồng do trình tự, thủ tục, hoá đơn chưa có đủ điều kiện quyết toán năm 2007.
Chương trình 135 có tác động lớn đến đời sống kinh tế, xã hội của các xã vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trong cả nước. Giai đoạn II của chương trình bắt đầu thực hiện từ 10/1/2006 triển khai tại 43/64 tỉnh trên các địa bàn có đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn.
Kết quả kiểm toán cho thấy việc phân bổ vốn cơ bản đúng định mức, đối tượng, nội dung chương trình. Công tác giải ngân kịp thời, trên 80,2% kinh phí được sử dụng, đạt 119,31% dự toán giao. Năm 2007, dự án cơ sở hạ tầng đã thanh toán 3.594 công trình, giá trị 1.396 tỷ đồng, đạt 115,05 dự toán và bằng 84,88% kinh phí được sử dụng. Tổ chức các lớp đào tạo nâng cao kiến thức cho cán bộ xã, thôn bản; xây dựng các mô hình sản xuất, hỗ trợ vật tư, giống cây trồng, vật nuôi, máy móc sản xuất… Qua đó đã giảm bớt khó khăn về giao thông, thuỷ lợi, nước sinh hoạt, nâng cao đời sống cho hàng vạn hộ dân.
Theo Phó tổng KTNN Lê Minh Khái, thì so với các công trình khác kết quả kiểm toán của Chương trình 135 phát hiện sai phạm so với mức đầu tư là không lớn.
Chương trình 135 có tác động lớn đến đời sống kinh tế, xã hội của các xã vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trong cả nước. Giai đoạn II của chương trình bắt đầu thực hiện từ 10/1/2006 triển khai tại 43/64 tỉnh trên các địa bàn có đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn.
Kết quả kiểm toán cho thấy việc phân bổ vốn cơ bản đúng định mức, đối tượng, nội dung chương trình. Công tác giải ngân kịp thời, trên 80,2% kinh phí được sử dụng, đạt 119,31% dự toán giao. Năm 2007, dự án cơ sở hạ tầng đã thanh toán 3.594 công trình, giá trị 1.396 tỷ đồng, đạt 115,05 dự toán và bằng 84,88% kinh phí được sử dụng. Tổ chức các lớp đào tạo nâng cao kiến thức cho cán bộ xã, thôn bản; xây dựng các mô hình sản xuất, hỗ trợ vật tư, giống cây trồng, vật nuôi, máy móc sản xuất… Qua đó đã giảm bớt khó khăn về giao thông, thuỷ lợi, nước sinh hoạt, nâng cao đời sống cho hàng vạn hộ dân.
Theo Phó tổng KTNN Lê Minh Khái, thì so với các công trình khác kết quả kiểm toán của Chương trình 135 phát hiện sai phạm so với mức đầu tư là không lớn.
Mạnh Cường