Từ thời điểm đó trở đi, khu vực kỹ thuật của HN T&T liên tục hứng chịu những đợt oanh kích từ trên khán đài A, và thiếu chút nữa ngay cả bầu Hiển cũng đã bị ném trúng. Càng về cuối trận, mức độ ném vật lạ xuống sân càng dày đặc và xảy ra ở cả 2 bên khán đài A và B.
Trưởng ban Kỷ luật Nguyễn Hải Hường tỏ ra rất ngỡ ngàng khi được các phóng viên đính chính lại rằng sân Lạch Tray không chỉ có 2 lần CĐV ném vật lạ như báo cáo của giám sát. Ông Hường có trần tình là ban Kỷ luật không thể rải người ở tất cả các sân để theo dõi, nhưng có điều kỳ lạ là trưởng ban An ninh VFF Hoàng Chuyên Cần, người cũng có mặt ở sân Lạch Tray chiều ngày 4/4 và chứng kiến toàn bộ sự việc, lại không được mời tham dự buổi làm việc giữa BTC giải với ban Kỷ luật.

Ông Nguyễn Hải Hường cho hay là báo cáo từ các phía với ông chỉ có thế
Thêm một chi tiết nữa là trong buổi làm việc hôm qua, Phó trưởng BTC giải Dương Nghiệp Khôi chỉ chiếu đi chiếu lại cho ban Kỷ luật xem tình huống Leandro và Quốc Long va chạm trong vòng cấm HN T&T ở cuối hiệp 2 (song đây là tình huống mà Quốc Long mắc lỗi khiêu khích trước), còn pha bóng Leandro cố tình dùng giày chích vào mặt Duy Nam khiến cầu thủ này rách mí mắt bên phải và buộc phải rời sân lại không được chiếu cho ban Kỷ luật xem.
Trưởng ban Kỷ luật Nguyễn Hải Hường thừa nhận ông không thể rà lại toàn bộ băng ghi hình của trận đấu mà chỉ xem lại các tình huống được nêu trong báo cáo của BTC cũng như GS trận đấu. Vì thế, ông Hường đã rất ngạc nhiên khi nghe các phóng viên tường thuật lại những diễn biến ở sân Lạch Tray. Ông Hường cho biết: “Nếu như thế thì GS đã mắc thiếu sót và GS phải chịu trách nhiệm. Tôi sẽ làm việc lại với GS”.
|
Điều 64. Vi phạm an
ninh, an toàn tại trận đấu
(Trích Quy định Kỷ
luật VFF 2010) |