(TT&VH Online) - Cuối tuần này, đường đua Albert Park sẽ chứng kiến màn khai mạc của F1 mùa giải 2008. Australia cũng chính là Grand Prix gây nhiều tranh cãi nhất về thời gian tổ chức trong thời gian qua.
Những người đẹp tại đường đua Albert Park
"Bố già" của làng đua F1, Bernie Ecclestone tỏ ra khá bức xúc khi mà những yêu cầu chuyển thời điểm tổ chức Australia Grand Prix vào ban đêm, để phục vụ truyền hình tại châu Âu, không được đáp ứng. Những cuộc trò chuyện của ông với Thủ tướng Australia, Kevin Rudd, đã đi vào ngõ cụt. Chính phủ nước này phản đối vì cho rằng điều ấy không thực tế và quá tốn kém. Quả thực, chi phí cho việc lắp thêm hàng loạt đèn để chiếu sáng toàn bộ công viên Albert Park (khoảng 300 ha) chứ không chỉ riêng đường đua là hoàn toàn không nhỏ.
BTC Australia Grand Prix đang cố gắng dàn xếp để dung hòa lợi ích từ cả hai phía. Chủ Nhật này, các tay lái sẽ bắt đầu thi đấu từ 15h30 giờ địa phương (4h30 giờ GMT, tức 11h30 giờ Việt Nam), nghĩa là muộn hơn bình thường 90 phút. Các nhà tổ chức cho biết, nếu qua đó, tỷ lệ người xem qua truyền hình tăng thì từ mùa giải sau, họ sẽ lùi thời điểm thi đấu xuống 90 phút nữa xuống 17h00 giờ địa phương (6 giờ GMT).
"Trong trường hợp ấy, cuộc đua sẽ bắt đầu vào 7 giờ sáng theo múi giờ châu Âu và kết thúc vào khoảng 8 giờ 40. Còn tại châu Á, đó sẽ là buổi chiều và có thể thu hút hàng trăm triệu lượt người xem. Thời điểm ấy có thể dung hòa được tất cả các lợi ích mà lại không phải tốn kém thêm những cơ sở hạ tầng phát sinh", Chủ tịch Ron Walker của đơn vị tổ chức giải Australia Grand Prix Corporation nói. Có thể hiểu Walker muốn lấy lòng FIA thế nào khi mà bản hợp đồng giữa Australia Grand Prix và tổ chức này chỉ còn 3 năm nữa là hết hạn.
Nhưng những động thái mềm mỏng ấy vẫn chẳng đem lại tác động đáng kể gì. Trả lời trên tờ The Age, Ecclestone tuyên bố thời điểm tốt nhất để các khán giả châu Âu theo dõi là giữa trưa hoặc 2h chiều, điều đó đồng nghĩa với việc các tay lái sẽ phải đua vào ban đêm. Nếu không áp dụng giờ thi đấu này thì Australia sẽ mất quyền đăng cai Grand Prix. Một lý do khiến Ecclestone được thể "làm căng" là Singapore Grand Prix, chặng đua sẽ ra mắt F1 vào ngày 28/9 tới, cũng sẽ diễn ra vào ban đêm để đáp ứng nhu cầu truyền hình ở châu Âu. Đây cũng là lần đầu tiên, một cuộc đua F1 diễn ra trong đêm.
F1 là một cuộc thi tài hấp dẫn nhất của thế giới tốc độ, nhưng nó cũng là một môn thể thao siêu đắt đỏ và là một ngành kinh doanh siêu lợi nhuận. Những tranh cãi vừa qua thực chất đều xuất phát từ mâu thuẫn về quyền lợi, khi miếng bánh ấy không thể chia đều mà thôi.
Tuấn Cương
|
Đường đua Albert Park
- Tham dự F1 thế giới: từ 17/3/1996
- Số Grand Prix đã tổ chức: 11
- Chiều dài đường đua: 5,303 km
- Số vòng đua: 58 (tổng chiều dài 307,574 km)
- Số góc cua: 16 (10 phải, 6 trái)
- Sức chứa tối đa của trường đua: 80.000 khán giả
- Tốc độ tối đa: 325 km/h
-Thời gian chạy một vòng nhanh nhất (Best lap): 1’24”215 - Michael Schumacher, Ferrari (2004)
- Kỷ lục giành pole xuất phát: 1’24”408 – Michael Schumacher, Ferrari (2004)
Kết quả năm 2007 (podium)
1.Raikkonen (Ferrari)
2.Alonso (McLaren)
3.Hamilton (McLaren) |