(TT&VH) - Ngày 11/8, chỉ đạo cuộc họp bàn giải pháp khắc phục hậu quả của mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 4 với Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương cùng đại diện nhiều bộ, ban, ngành liên quan, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu: Cần khẩn trương cứu người trong các vùng bị cô lập do lũ và di dời dân khỏi vùng nguy hiểm, đồng thời lên phương án đối phó với áp thấp nhiệt đới, bởi rất có thể chúng ta sẽ phải chịu cảnh lũ chồng lên lũ do áp thấp nhiệt đới đang ảnh hưởng tới các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
Bộ GTVT phối hợp với chính quyền địa phương nhanh chóng giải quyết tình hình ách tắc giao thông trên quốc lộ 70. Các địa phương cần cử cán bộ xuống địa bàn, phối hợp với các cấp chính quyền cơ sở và các ngành liên quan kiểm tra, rà soát các khu vực dân cư sống ven sông, ven suối, vùng thấp, trũng, khu vực có nguy cơ bị sạt lở, khu vực hạ lưu các hồ chứa nước; chuẩn bị sẵn sàng phương án sơ tán dân ở những vùng có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, vùng ven sông, suối, vùng hạ lưu các hồ chứa trọng điểm để đảm bảo an toàn cho người, tài sản.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, áp thấp nhiệt đới có thể sẽ mạnh hơn nữa, vùng ảnh hưởng nguy hiểm của áp thấp có bán kính khá rộng. Vì vậy, các tỉnh, thành phố phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cần khẩn trương lên phương án đối phó với cơn áp thấp này. Đặc biệt, cần di dời người dân tại các khu vực nguy hiểm, các vùng trũng tới nơi an toàn.
Hôm qua 11/8, Bộ GTVT đã yêu cầu Cục Đường bộ tập trung toàn bộ lực lượng, vật tư, phương tiện đảm bảo thông xe trên tất cả các tuyến quốc lộ trước 10 giờ ngày 12/8. TCty Đường sắt giải tỏa hết hành khách bị tắc tại các ga Yên Bái, Lào Cai trong ngày 11/8, hỗ trợ và đảm bảo chỗ ăn, ở cho hành khách nếu còn ách tắc, đồng thời tập trung toàn bộ lực lượng, vật tư, phương tiện đảm bảo thông tàu ngay khi nước rút.
Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông phối hợp với Cục Đường bộ, Ban Quản lý dự án 1 và Ban quản lý dự án 6 thành lập đoàn công tác đến hiện trường kiểm tra xác nhận khối lượng để đảm bảo giao thông bước 1 và giao việc khắc phục hậu quả cụ thể cho các đơn vị trên các tuyến mà 2 Ban QLDA 1 và 6 đang quản lý. TCty Tư vấn Thiết kế GTVT cử cán bộ túc trục tại hiện trường, phối hợp với các Ban quản lý dự án và các tư vấn liên quan đề xuất biện pháp xử lý đối với các điểm sụt trượt phức tạp để thông xe trước mắt và khảo sát thiết kế kiên cố hóa để khai thác công trình lâu dài.
Cũng trong ngày hôm qua 11/8, Ủy viên Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Liên cho biết, đã phân bổ 1,6 tỷ đồng từ Quỹ Phòng chống bão lũ, thiên tai của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để giúp đỡ đồng bào các tỉnh phía Bắc bị lũ lụt do ảnh hưởng của cơn bão số 4. Trong đó tỉnh Lào Cai được phân bổ 400 triệu đồng; Yên Bái: 300 triệu đồng; Phú Thọ: 300 triệu đồng; ba tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, mỗi tỉnh 200 triệu đồng.
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh miền núi phía Bắc bị thiệt hại do mưa lũ, cần chủ động báo cáo với các cấp ủy và phối hợp với chính quyền cùng cấp tổ chức cứu trợ, cứu nạn, tiếp nhận tiền hàng cứu trợ và vận động nhân dân với tinh thần tương thân tương ái giúp đỡ những gia đình có người chết, bị thương, mất tích, bị sập nhà; chăm lo các gia đình chính sách và hộ nghèo; đồng thời chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh…
Trước đó, ngày 10/8 Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã có điện thăm hỏi, gửi lãnh đạo, nhân dân các dân tộc các tỉnh bị thiệt hại, để chia sẻ những tổn thất do mưa lũ gây ra, gửi tới các gia đình có người bị chết 2 triệu đồng/người, bị thương 1 triệu đồng/người để góp phần khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.
Theo ước tính sơ bộ của Công ty Điện lực 1 (PC1), do ảnh hưởng của bão số 4 gây mưa to ở một số tỉnh thuộc khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng, Yên Bái, Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ…. làm thiệt hại lưới điện trung và hạ thế trên các địa bàn lên tới hơn 10 tỷ đồng. Để đảm bảo an toàn, Điện lực các tỉnh đã ngừng cung cấp điện ở những khu vực bị ngập nước.
Đến ngày 11/8, Lào Cai vẫn bị cô lập, không liên lạc được do ngập úng. Sơ bộ thống kê ban đầu có 29 cột điện trung thế bị đổ và sạt lở; 71 cột điện hạ thế, 1 đường dây và 2 trạm biến áp bị ngập nước; 1 trạm biến áp phân phối bị đổ.
Các trạm biến áp ven sông cấp điện cho thành phố Yên Bái và các huyện Trấn Yên, Văn Yên, Yên Bình và Lục Yên cũng vẫn bị cắt điện do ngập úng. Tổng số công tơ 1 pha bị ngập nước và phải thay lên tới khoảng 4.500 chiếc.
Tại Phú Thọ đã đổ 2 cột 35 kV và hiện nay vẫn còn 17 trạm biến áp của khu vực huyện Hạ Hòa bị ngập khoảng 1m nước.
Ở một số khu vực, nước đã rút, các đơn vị Điện lực đã khẩn trương khắc phục nên về cơ bản đã cấp điện trở lại, như các tỉnh: Sơn La, Tuyên Quang. Những khu vực đang bị chia cắt do ngập nước chưa đi kiểm tra được, các Điện lực tách lưới để khắc phục dần.
Đối với lưới điện 110kV bị hư hỏng nặng, gồm: 35 cột néo thẳng bị sạt lở chân móng; 29 cột bị lún sụt kè, và sạt lở taluy; 40 vị trí cột bị ngập sâu trong nước chưa kiểm tra được. Số cột trên hiện đã được xử lý tạm để cấp điện cho các tỉnh.
PC 1 cho biết, ngoài số tiền bị thiệt hại trên, nếu khắc phục lưới 110kV còn cần số vốn đến hàng chục tỷ đồng nữa. Theo kế hoạch, từ nay đến ngày 18/8/2008, các đơn vị Điện lực sẽ khắc phục cơ bản lưới trung áp để cấp điện cho các phụ tải trong khu vực.
Bộ GTVT phối hợp với chính quyền địa phương nhanh chóng giải quyết tình hình ách tắc giao thông trên quốc lộ 70. Các địa phương cần cử cán bộ xuống địa bàn, phối hợp với các cấp chính quyền cơ sở và các ngành liên quan kiểm tra, rà soát các khu vực dân cư sống ven sông, ven suối, vùng thấp, trũng, khu vực có nguy cơ bị sạt lở, khu vực hạ lưu các hồ chứa nước; chuẩn bị sẵn sàng phương án sơ tán dân ở những vùng có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, vùng ven sông, suối, vùng hạ lưu các hồ chứa trọng điểm để đảm bảo an toàn cho người, tài sản.

Hôm qua 11/8, Bộ GTVT đã yêu cầu Cục Đường bộ tập trung toàn bộ lực lượng, vật tư, phương tiện đảm bảo thông xe trên tất cả các tuyến quốc lộ trước 10 giờ ngày 12/8. TCty Đường sắt giải tỏa hết hành khách bị tắc tại các ga Yên Bái, Lào Cai trong ngày 11/8, hỗ trợ và đảm bảo chỗ ăn, ở cho hành khách nếu còn ách tắc, đồng thời tập trung toàn bộ lực lượng, vật tư, phương tiện đảm bảo thông tàu ngay khi nước rút.
Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông phối hợp với Cục Đường bộ, Ban Quản lý dự án 1 và Ban quản lý dự án 6 thành lập đoàn công tác đến hiện trường kiểm tra xác nhận khối lượng để đảm bảo giao thông bước 1 và giao việc khắc phục hậu quả cụ thể cho các đơn vị trên các tuyến mà 2 Ban QLDA 1 và 6 đang quản lý. TCty Tư vấn Thiết kế GTVT cử cán bộ túc trục tại hiện trường, phối hợp với các Ban quản lý dự án và các tư vấn liên quan đề xuất biện pháp xử lý đối với các điểm sụt trượt phức tạp để thông xe trước mắt và khảo sát thiết kế kiên cố hóa để khai thác công trình lâu dài.
Cũng trong ngày hôm qua 11/8, Ủy viên Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Liên cho biết, đã phân bổ 1,6 tỷ đồng từ Quỹ Phòng chống bão lũ, thiên tai của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để giúp đỡ đồng bào các tỉnh phía Bắc bị lũ lụt do ảnh hưởng của cơn bão số 4. Trong đó tỉnh Lào Cai được phân bổ 400 triệu đồng; Yên Bái: 300 triệu đồng; Phú Thọ: 300 triệu đồng; ba tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, mỗi tỉnh 200 triệu đồng.
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh miền núi phía Bắc bị thiệt hại do mưa lũ, cần chủ động báo cáo với các cấp ủy và phối hợp với chính quyền cùng cấp tổ chức cứu trợ, cứu nạn, tiếp nhận tiền hàng cứu trợ và vận động nhân dân với tinh thần tương thân tương ái giúp đỡ những gia đình có người chết, bị thương, mất tích, bị sập nhà; chăm lo các gia đình chính sách và hộ nghèo; đồng thời chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh…
Trước đó, ngày 10/8 Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã có điện thăm hỏi, gửi lãnh đạo, nhân dân các dân tộc các tỉnh bị thiệt hại, để chia sẻ những tổn thất do mưa lũ gây ra, gửi tới các gia đình có người bị chết 2 triệu đồng/người, bị thương 1 triệu đồng/người để góp phần khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.
Theo ước tính sơ bộ của Công ty Điện lực 1 (PC1), do ảnh hưởng của bão số 4 gây mưa to ở một số tỉnh thuộc khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng, Yên Bái, Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ…. làm thiệt hại lưới điện trung và hạ thế trên các địa bàn lên tới hơn 10 tỷ đồng. Để đảm bảo an toàn, Điện lực các tỉnh đã ngừng cung cấp điện ở những khu vực bị ngập nước.
Đến ngày 11/8, Lào Cai vẫn bị cô lập, không liên lạc được do ngập úng. Sơ bộ thống kê ban đầu có 29 cột điện trung thế bị đổ và sạt lở; 71 cột điện hạ thế, 1 đường dây và 2 trạm biến áp bị ngập nước; 1 trạm biến áp phân phối bị đổ.
Các trạm biến áp ven sông cấp điện cho thành phố Yên Bái và các huyện Trấn Yên, Văn Yên, Yên Bình và Lục Yên cũng vẫn bị cắt điện do ngập úng. Tổng số công tơ 1 pha bị ngập nước và phải thay lên tới khoảng 4.500 chiếc.
Tại Phú Thọ đã đổ 2 cột 35 kV và hiện nay vẫn còn 17 trạm biến áp của khu vực huyện Hạ Hòa bị ngập khoảng 1m nước.
Ở một số khu vực, nước đã rút, các đơn vị Điện lực đã khẩn trương khắc phục nên về cơ bản đã cấp điện trở lại, như các tỉnh: Sơn La, Tuyên Quang. Những khu vực đang bị chia cắt do ngập nước chưa đi kiểm tra được, các Điện lực tách lưới để khắc phục dần.
Đối với lưới điện 110kV bị hư hỏng nặng, gồm: 35 cột néo thẳng bị sạt lở chân móng; 29 cột bị lún sụt kè, và sạt lở taluy; 40 vị trí cột bị ngập sâu trong nước chưa kiểm tra được. Số cột trên hiện đã được xử lý tạm để cấp điện cho các tỉnh.
PC 1 cho biết, ngoài số tiền bị thiệt hại trên, nếu khắc phục lưới 110kV còn cần số vốn đến hàng chục tỷ đồng nữa. Theo kế hoạch, từ nay đến ngày 18/8/2008, các đơn vị Điện lực sẽ khắc phục cơ bản lưới trung áp để cấp điện cho các phụ tải trong khu vực.
L. Đ