(TT&VH) -Không nói ông hài lòng hay thất vọng với kết quả bốc thăm, Calisto, hiện đang ở Bồ Đào Nha, dành nhiều thời gian trong cuộc trao đổi qua điện thoại với TT&VH để bàn về vị thế của BĐVN ở vùng trũng ĐNA với một ý niệm duy nhất: Việt Nam không phải là ứng viên hàng đầu của AFF Cup 2008.
*Trong những khả năng có thể, dường như kết quả bốc thăm này là dễ chịu nhất với chúng ta?
- Tôi không nghĩ như vậy. Ở một bảng đấu có Thái Lan thì nhận xét đó không đúng. Hãy nhìn sang bảng còn lại, Indonesia không phải là một đội bóng rất mạnh. Myanmar tôi không rõ thông tin lắm. Singapore cũng vẫn chưa mạnh bằng Thái Lan.
*Nhưng Malaysia không phải là một đội bóng quá ghê gớm?
- Tôi chưa xem họ thi đấu lần nào kể từ ngày tôi trở thành HLV ĐTQG (từ tháng 4-2008), nên rất khó nói về họ.
*Rất nhiều người tỏ ra hài lòng với kết quả bốc thăm này và những gì ông đang phân tích là để mọi người không chủ quan ?

*Vậy thì phải hiểu thế nào về những nhận xét này, nó là một thông điệp cho thấy ông Calisto đã không còn tự tin như trước ?
- Nếu không tự tin, tôi đã không ngồi vào chiếc ghế HLV trưởng ĐTQG. Đánh giá của tôi cũng không dựa trên đội ngũ cầu thủ hiện tại của chúng ta hay đối phương. Vì anh biết đấy, bất cứ đội bóng nào cũng có thể bị ảnh hưởng khi họ có thêm hoặc mất đi 1-2 cầu thủ chất lượng. Ở đây, có một vấn đề rất lớn là chúng ta luôn đặt kỳ vọng cao, rất, rất cao lên đội tuyển. Mọi người luôn đòi hỏi đội tuyển phải giành được cái này, lấy được cái kia, phải là vô địch, phải đoạt được cúp. Quá khứ, chúng ta chẳng giành được gì cả. Năm 2006 thì thất bại ở bán kết. Năm 2004, đá ở sân nhà mà chúng ta không vượt qua được vòng bảng. Trong khi ấy, Thái Lan, rồi Singapore hay trước nữa, những đội bóng khác cũng đã là nhà vô địch của khu vực.
*Vậy nếu nói về cơ hội của chúng ta, từ cơ hội vượt qua vòng bảng cho tới cơ hội giành cúp, ông sẽ nhận định thế nào?
|
Ý kiến người trong cuộc
Chủ tịch Hội đồng HLV QG Nguyễn Sỹ Hiển: Kết quả bốc thăm này sẽ đưa tới 2 lựa chọn cho ĐTVN, một là về sớm, hai là vào sâu. Chúng ta phải có 1 trận thắng và 1 trận hoà trong 2 cuộc chạm trán với Thái Lan và Malaysia thì mới có hy vọng lấy vé vào bán kết, còn nếu chỉ có 1 trận thua và 1 trận thắng thì sẽ khó khăn. Phương án lý tưởng nhất là chúng ta thủ hoà với Thái Lan và thắng Malaysia, làm được như vậy thì sẽ cầm chắc 90% vé vào bán kết. Nhưng Singapore mới là đội bóng mạnh nhất khu vực hiện nay. Bằng chứng là họ đã đoạt chức vô địch ở 2 kỳ giải liên tiếp và giờ đã có tới 9 cầu thủ ngoại trong đội hình. Nên nếu tránh được Singapore ở bán kết cũng rất tốt.
Trưởng bộ môn Bóng đá Tổng cục TDTT (Bộ Văn hoá Thể thao Du lịch): May mắn cho ĐTVN, bởi chúng ta sẽ không phải gặp Thái Lan nếu cả 2 vào bán kết. Chỉ tiêu mà LĐBĐ VN đặt ra cho ĐTVN ở giải này là lọt vào chung kết. Về lý thuyết Thái Lan là đội bóng mạnh nhất bảng B và gần như sẽ cầm chắc một vé vào bán kết. Vé còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh giữa ĐTVN và Malaysia. Điều thuận lợi cho ĐTVN là Malaysia không mạnh bằng Singapore hay Indonesia và trong thời gian gần đây chúng ta cũng luôn có kết quả tốt khi thi đấu với Malaysia. Tuy nhiên, nói vậy không có nghĩa là ĐTVN được phép chủ quan. Phải nỗ lực và cần có may mắn. Đội trưởng ĐTVN Nguyễn Minh Phương:
Ở sân chơi như AFF Cup thì đối thủ nào chúng ta cũng phải gặp nên kết quả bốc thăm như thế nào thì cũng không phải là bất lợi hay thuận lợi. Chúng ta muốn giành chiến thắng cuối cùng thì phải vượt qua mọi đối thủ, chắc chắn là như vậy chứ chẳng còn cách nào khác. Theo tôi, đây là một kết quả bốc thăm tương đối cân bằng và cả 2 bảng đều không có sự chênh lệch. H.A (ghi) |
Phong Vũ (thực hiện)