(TT&VH Online) - Với chiếc HCV của VĐV Judo Hồ Ngân Giang ở hạng cân dưới 60kg trong buổi chiều nay, Việt Nam đã giành được 71 HCV tính tới 22h00 tối nay, vượt chỉ tiêu 1 chiếc.
Hôm nay không phải là một ngày thi đấu thành công khi VN chỉ giành thêm 3 HCV, kém xa so với những ngày trước đó. Nhưng đây là một điều dễ hiểu bởi ngày 18/11 là ngày thi đấu có số bộ huy chương ít nhất từ đầu Đại hội đến nay (chỉ có 43 bộ huy chương). Tuy vậy, với 3 HCV ở các môn Cử tạ, Đấu kiếm và Judo, đoàn Thể thao Việt Nam đã tiếp tục giữ vững vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp, chỉ sau chủ nhà Indonesia, đồng thời vượt chỉ tiêu 1 HCV.
Diễn biến ngày thi đấu thứ 7 (18/11) của TTVN:
20h00: Billiard carom 3 băng, VN chắc chắn giành 1 HCV và 1 HCB. Mặc dù trận chung kết ngày mai mới diễn ra nhưng ở nội dung này, bộ đôi Dương Anh Vũ và Nguyễn Quốc Nguyên đã xuất sắc đánh bại hai cơ thủ người Philippines để cùng tranh tài nội bộ trong trận CK.
19h00: Quyền anh vào chung kết 6 hạng cân. Quyền anh VN đã có một ngày thi đấu thành công khi có tới 6 võ sĩ giành quyền góp mặt ở trận đấu cuối cùng là Huỳnh Ngọc Tân (49kg), Trần Quốc Việt (56kg), Lương Văn Toàn (81kg), Trịnh Thị Diễm Kiều (46 kg nữ), Lều Thị Duyên (57kg) và Ngô Thị Chung (60kg nữ).
18h00: Với chiếc HCV của VĐV Judo Hồ Ngân Giang ở hạng cân dưới 60kg, Việt Nam đã giành được 71 HCV tính tới 18h00 tối nay, vượt chỉ tiêu 1 chiếc. Trong khi đó, Văn Ngọc Tú đã thất bại ở trận CK hạng cân dưới 68kg. Sau 4 kỳ SEA Games liên tiếp giành HCV (từ SEA Games 22 đến SEA Games 25), Văn Ngọc Tú đã không thể bảo vệ được ngôi vô địch ở giải năm nay.
Môn Judo: Ở nhà thi đấu Kelapa Gading (Jakarta), chiều 18/11 các võ sỹ Việt Nam đã lọt vào 2 trận chung kết gồm Hồ Ngân Giang hạng cân dưới 60kg và Văn Ngọc Tú dưới 48 kg. Các VĐV Việt Nam đanh chuẩn bị vào sàn đấu.
15h30: Việt Nam đã hoàn thành chỉ tiêu giành 70 HCV tại SEA Games 26 sau khi đội tuyển kiếm đoạt HCV ở nội dung kiếm liễu đồng đội nữ. Sau khi vượt qua đội chủ nhà Indonesia 24-19 ở bán kết, các VĐV Việt Nam gồm Nguyễn Thị Nguyệt, Nguyễn Thị Bích, Nguyễn Thị Tươi và Lý Kiều Diễm (dự bị) đã tiếp tục thắng đội nữ Singapore ở trận chung kết với tỷ số 30-16.
Đây là tấm HCV thứ 5 của đội tuyển đấu kiếm và giúp các tay kiếm Việt Nam giành trọn bộ cả HCV cá nhân lẫn đồng đội ở nội dung kiếm liễu nữ.
Thành tích này giúp đội tuyển đấu kiếm Việt Nam giành ngôi nhất toàn đoàn ở môn đấu kiếm, xếp trên đội Thái Lan đứng thứ nhì chỉ giành được 3 HCV và là kết quả ấn tượng nhất của các kiếm thủ Việt Nam kể từ khi tham dự SEA Games đến nay.
14h30: Chiều 18/11, đội tuyển đấu kiếm bỏ lỡ cơ hội giành được tấm HCV thứ 5 khi ở nội dung kiếm chém đồng đội nam, các VĐV Vũ Thanh An, Nguyễn Văn Quỳnh và Tô Văn Hợp đã thua đội Malaysia ở trận chung kết, qua đó chỉ giành được HCB. Trong khi đó, các VĐV nữ của chúng ta đang chuẩn bị bước vào trận CK kiếm liễu đồng đội
* Môn đấu kiếm, hai nội dung kiếm liễu đồng đội nữ và kiếm chém đồng đội nam đều vào chung kết. Ở bán kết, kiếm liễu đồng đội nữ thắng đội chủ nhà Indonesia với tỷ số 24-19, còn đội nam thắng Thái Lan 45-44.
* Ở môn Judo, các võ sĩ VN thi đấu 4 hạng cân và giành quyền vào bán kết 3 hạng cân gồm Hồ Ngân Giang; Nguyễn Đình Lộc, và Văn Ngọc Tú.
11h15: Lực sỹ Trần Lê Quốc Toàn đã giành chiến thắng ở nội dung cử tạ hạng cân 56kg với mức tổng cử là 280kg. Đây là tấm HCV đầu tiên của cử tạ và cũng là chiếc HCV thứ 69 của đoàn TTVN. Trong khi đó, lực sỹ Thạch Kim Tuấn chỉ giành HCĐ.

Ở nội dung cử giật, Quốc Toàn xếp trên đối thủ khi anh cử được 125kg (lực sỹ người Indonesia chỉ được 124kg). Sang nội dung cử đẩy, ở mức 154kg đối thủ người Indonesia đã nâng tạ thành công trong khi Quốc Toàn ở lần cử đầu tiên đã thất bại.

Đúng thời điểm này, Quốc Toàn đã quyết định nâng mức cử lên 155kg và anh đã chiến thắng để có được mức tổng cử chung cuộc là 280kg. Lực sỹ người Indonesia Jadi Setiadi giành HCB với mức tổng cử 278kg.
Với thành tích trong ngày ra quân của Trần Lê Quốc Toàn giành HCV, ông Đỗ Đình Kháng, Trưởng Bộ môn Cử tạ (Tổng cục Thể dục Thể thao) đã cho biết: “Hôm nay Toàn đã thể hiện bản lĩnh và tâm lý rất tốt. Khi rơi vào tình thế phải tranh chấp năm ăn năm thua với VĐV Indonesia ở nội dung cử đẩy, Toàn đã phát huy được khả năng để bứt lên ở thời điểm quyết định”.
Ở SEA Games 26, đội Cử tạ Việt Nam đăng ký chỉ tiêu giành 2 HCV và cơ hội của các lực sỹ chúng ta đang để ngỏ ở nhiều hạng cân khác. Tuy nhiên, với 14 bộ huy chương của môn Cử tạ, các lực sỹ Việt Nam sẽ phải tranh chấp quyết liệt với các đối thủ rất mạnh của hai đoàn Thái Lan và Indonesia.

10h30: Môn Wushu, Phạm Quốc Khánh chỉ giành HCB ở nội dung Nam quyền. Nội dung này Khánh từng đăng quang ngôi vô địch SEA Games 25. Tuy nhiên, lần này thi đấu trên đất Indonesia, Khánh đã phải xếp sau võ sĩ chủ nhà. Cũng trong buổi đấu này, 3 võ sĩ VN khác là Nguyễn Thanh Tùng (thái cực quyền), Trần Thị Minh Huyền (thái cực quyền nữ) và Dương Thúy Vy (kiếm thuật nữ) đã bước vào tranh tài vòng thi đầu tiên.
Lịch thi đấu của đoàn TTVN ngày 18/11 Đấu kiếm 09.00.tứ kết đồng đội kiếm ba cạnh nữ: Nguyễn Thị Tươi, Lê Thị Bích, Nguyễn Thị Nguyệt 10.00.tứ kết đồng đội kiếm chém nam: Bùi Văn Tài, Vũ Thành An, Nguyễn Văn Quỳnh 11.00.BK đồng đội nữ kiếm ba cạnh 13.00.BK đồng đội nam kiếm chém 14.00.CK đồng đội nữ kiếm ba cạnh 14.30.CK đồng đội nam kiếm chém Judo 09.00. hạng - 60 kg nam: Hồ Ngân Giang 09.00. hạng – 66kg nam: Nguyễn Đình Lộc 09.00. hạng – 48kg nữ: Văn Ngọc Tú 09.00. hạng - 52 kg nữ: Dương Thị Thanh Minh 16.00 CK - 60 Kg nam 16.00 CK - 66 Kg nam 16.00 CK - 48 Kg nữ 16.00 CK - 52 Kg nữ Wushu 09.00-12.00: Taolu Thái cực quyền nam: Nguyễn Thanh Tùng 09.00-12.00 Taolu nam quyền nam: Phạm Quốc Khánh 09.00-12.00 Taolu đao thuật nam: Nguyễn Mạnh Quyền 09.00-12.00 Taolu Thái cực quyền nữ: Trần Thị Minh Huyền 09.00-12.00 Taolu kiếm thuật: Dương Thuý Vi 15.00-17.30 Sanshou hạng 48 kg nữ: Nguyễn Thị Bích 5.00-17.30 Sanshou hạng 52 kg nam: Trần Văn Kiên 15.00-17.30 Sanshou hạng 56 kg nữ: Tân Thị Ly Cử tạ 10.00. hạng 56 kg nam: Thạch Kim Tuấn, Trần Lê Quốc Toàn 13.l00 hạng 62 kg nam: Nguyễn Ngọc Trung 15.00. hạng 69 kg nam: Nguyễn Đắc Điệp 17.00. hạng 77 kg nam: Dương Thanh Trúc Quyền anh 16:00. bán kết hạng 46kg nữ: Trịnh Thị Diễm Kiều, hạng 51kg nữ: Nguyễn Thị Tuyết Mai, hạng 57kg nam: Lưu Hồ Điệp, hạng 49kg nam: Huỳnh Ngọc Tân, hạng 56kg nam: Trần Quốc Việt, hạng 60kg nữ: Ngô Thị Chung, hạng 75kg nam, hạng 81kg nam Bi-a 10.00.Tứ kết Snooker đơn nam 10.00.Tứ kết Caroom 3 đơn nam 10.00.9 Ball Pool đơn nam: Đỗ Thế Kiên, Nguyễn Anh Tuấn 13.00.CK Snooker đôi nam 16.00.BK Caroom 3 đơn nam 16.00.Tứ kết 9 Ball Pool đơn nam |