Tennis

Kết thúc ATP World Tour Finals 2010: Siêu kinh điển cho Federer

30/11/2010 10:06 GMT+7 Google News
(TT&VH)- Trận siêu kinh điển ở London đã kết thúc với chiến thắng giành cho Roger Federer. Trong một năm mà Nadal thống trị gần như tất cả các danh hiệu lớn của làng quần vợt thế giới, "Tàu tốc hành" Thụy Sĩ vẫn có lý do riêng để tự hào.

ATP World Tour Finals (hay trước đây là Masters Cup) là giải đấu quy tụ 8 tay vợt xuất sắc nhất trong năm, trong đó có các nhà vô địch Grand Slam. Bởi thế sẽ chẳng có gì quá lời nếu gọi người chiến thắng ở giải đấu này là Nhà vô địch của những nhà vô địch. Năm 2010 đánh dấu một sự hồi sinh mạnh mẽ của Rafael Nadal sau quãng thời gian dài chấn thương và sa sút phong độ, với 3 Grand Slam liên tiếp tại Roland Garros, Wimbledon, và Mỹ mở rộng. Nhưng Nadal đã không thể thâu tóm nốt ATP World Tour Finals sau thất bại 3-6, 6-3, 1-6 trước đối thủ quen thuộc Federer, người mà anh từng đánh bại ở 14 trong số 21 lần chạm trán trước đó.
    
Lần đầu tiên kể từ năm 1986, trận chung kết của giải đấu lớn cuối năm là cuộc so tài giữa hai tay vợt số một và số hai thế giới. Sự cân bằng sau hai set đầu tiên khiến không ít khán giả ở sân O2 nhớ lại cuộc so tài được xem là hấp dẫn bậc nhất trong lịch sử Grand Slam mà Federer và Nadal đã cống hiến ở chung kết Wimbledon 2008. Federer giành một break cực kỳ quan trọng ở game thứ 8 để dẫn 5-3 trước khi khép lại set thứ nhất bằng chiến thắng 6-3 sau 32 phút. Nadal kịp trả lời ở set thứ hai khi tận dụng những pha đánh lỗi và giao bóng hỏng của đối phương để thắng lại 6-3.
   
Niềm vui của Federer khi đăng quang- Ảnh Getty
Ở London hai năm trước, Nadal bám đuổi Federer quyết liệt trước khi giành thắng lợi 3-2 để lần đầu tiên phá vỡ thành trì sân cỏ mà tay vợt người Thụy Sĩ đã thống trị suốt 5 năm. Tại sân O2 đêm Chủ nhật, kịch bản ấy đã không lặp lại nữa bởi trong set quyết định, Nadal gần như buông súng. Federer tận dụng cơ hội break đầu tiên để dẫn 3-1 và sau đó là một break nữa để dẫn 5-1. Sức phản kháng của Nadal gần như không còn khi anh bị Federer dẫn tới 40-0 ở game thứ 7.

   
Nadal đã tốn khá nhiều sức lực sau trận bán kết đầy căng thẳng trước Andy Murray trước đó, trong khi Federer vượt qua Djokovic hết sức nhẹ nhàng. Tuy nhiên, tay vợt người TBN đã dành những lời ngợi khen cho đối thủ và cho rằng nguyên nhân khiến anh thất bại không phải thể lực. Thực tế, Federer đạt hiệu suất giao bóng lần một lên tới 92%, và chỉ đánh mất 13 điểm. Tổng cộng, tay vợt này cũng 32 lần đánh thắng điểm (winner), vượt trội so với Nadal (11).

Giấc mơ còn dang dở của Nadal
   
Khi đăng quang ở Mỹ mở rộng hồi tháng Chín, Nadal đã hoàn tất Grand Slam sự nghiệp ở tuổi 24. Anh cũng đã từng giành HCV ở Olympic, vô địch Davis Cup cùng ĐT Tây Ban Nha. Và như vậy, danh hiệu lớn cuối cùng còn thiếu trong bộ sưu tập của Nadal chỉ còn có ATP World Tour Finals. Anh đã từng hai lần dừng chân ở bán kết Masters Cup (2006, 2007), và một năm về trước đã phải rời London trong tủi hổ do thua cả ba trận vòng bảng.
   
Và cái dớp ấy tiếp tục đeo bám Nadal, dù anh đã tiến rất sát chức vô địch. Kết thúc năm với ngôi số một thế giới, nhưng ở London, Nadal vẫn phải nhìn Federer với ánh mắt thèm thuồng. Tay vợt người Thụy Sĩ đã lần thứ 5 bước lên ngôi vô địch giải đấu cuối năm này, sánh ngang thành tích của những huyền thoại như Ivan Lendl và Pete Sampras. Và việc đuổi kịp Federer là cực khó bởi trong số những tay vợt còn thi đấu, chỉ có ba người từng vô địch 1 lần ở giải đấu này là Nalbandian (2005), Djokovic (2008) và Davydenko (2009).
   
Federer là người mở ra năm 2010 với chức vô địch Australia mở rộng, và bây giờ anh là người khép lại với chiến thắng ở ATP World Tour Finals. Đó cũng là một thông điệp mà tay vợt Thụy Sĩ muốn gửi đến Nadal và phần còn lại của thế giới, rằng anh chưa hề già. Chắc chắn, Australia mở rộng 2011 sẽ rất đáng xem!

Phương Chi

1,63 (triệu USD)

Toàn thắng 5 trận ở ATP World Tour Finals 2010, Federer không chỉ được cộng 1500 điểm trên BXH, mà còn bỏ túi 1,6 triệu USD tiền thưởng, trong đó có 770.000 USD cho chiến thắng ở trận chung kết. Trận thắng Djokovic ở bán kết mang lại 380.000 USD, còn thành tích toàn thắng vòng bảng giúp anh kiếm 480.000 USD

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm