Liệu BTS có được đầy đủ các 'quyền lợi' của nhóm khi thực hiện nghĩa vụ quân sự?

06/10/2022 07:40 GMT+7 | Kbiz

Hôm 4/10, SBS đưa tin Văn phòng Tổng thống đã nhận được một báo cáo về cách cải thiện hệ thống nghĩa vụ quân sự đặc biệt và được xác nhận rằng nó có chứa thông tin đảm bảo cho các hoạt động của BTS.

Lý do Blackpink là đại sứ hoàn hảo của các thương hiệu cao cấp

Lý do Blackpink là đại sứ hoàn hảo của các thương hiệu cao cấp

Mỗi cô nàng Blackpink đều có phong cách riêng biệt khi nói đến thời trang nhưng họ đều có một điểm chung: khí chất sang trọng vượt trội so với các thương hiệu cao cấp.

Báo cáo này có tiêu đề “Các biện pháp cải thiện hệ thống nhân sự nghệ thuật và thể thao” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị và đã báo cáo Văn phòng Tổng thống các vấn đề xã hội vào tuần trước.

BTS, BTS thực hiện nghĩa vụ quân sự, BTS tòng quân, Jungkook, Jimin, V BTS, Jin

Được biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tuân theo chỉ thị của Văn phòng Tổng thống để xem xét kế hoạch tổ chức lại hệ thống phù hợp với vấn đề “công bằng”.

Một đề xuất là bãi bỏ hệ thống nghĩa vụ quân sự Nghệ thuật và Thể thao hiện tại, hai đề xuất về việc duy trì hệ thống nhưng tăng cường sự công bằng. Nội dung liên quan đến BTS đã được bao gồm trong cả hai kế hoạch.

BTS, BTS thực hiện nghĩa vụ quân sự, BTS tòng quân, Jungkook, Jimin, V BTS, Jin

Đề xuất đầu tiên là thành lập một “Đơn vị nghệ thuật và thể thao” để các cá nhân có thể duy trì các kỹ năng cần thiết của họ sau khi nhập ngũ ngay cả khi hệ thống bị bãi bỏ hoặc để mở rộng các dịch vụ âm nhạc và nghệ thuật quân sự như các hoạt động của ban nhạc quân đội và tạo ra các sự kiện mới.

Trong trường hợp cả 7 thành viên BTS đều nhập ngũ, có một đề xuất riêng cho phép các thành viên đi du lịch nước ngoài tạm thời và cho phép họ ở bên ngoài đơn vị của mình khoảng 120 ngày mỗi năm.

BTS, BTS thực hiện nghĩa vụ quân sự, BTS tòng quân, Jungkook, Jimin, V BTS, Jin

Ngoài ra, đề xuất đề xuất rằng các thành viên được phép tổ chức các hoạt động quảng bá trực tuyến và ngoại tuyến, bao gồm các buổi hòa nhạc ở Hàn Quốc và nước ngoài, tham dự lễ trao giải và xuất hiện trên chương trình truyền hình.

Nhưng báo cáo cũng gợi ý rằng nhóm hạn chế tham gia vào các hoạt động có lợi cho công chúng, chẳng hạn như sự kiện Busan Expo.

Jin hiện là thành viên lớn tuổi nhất của BTS - 29 tuổi, và theo Luật nghĩa vụ quân sự, anh phải nhập ngũ vào đầu năm sau.

BTS, BTS thực hiện nghĩa vụ quân sự, BTS tòng quân, Jungkook, Jimin, V BTS, Jin

Tuy nhiên, nếu Quốc hội thông qua Đạo luật nghĩa vụ quân sự đang chờ xử lý, BTS sẽ không bắt buộc phải tòng quân.

Túi Recode Upcycled của Jungkook BTS ‘cháy hàng’ tại 'Triển lãm Proof BTS 2022'

Jungkook được biết đến với biệt danh “Vua bán chạy” vì hàng hóa của anh và bất cứ thứ gì anh sử dụng, ăn/uống hoặc mặc đều bán hết veo trong tích tắc.

Xem thêm TẠI ĐÂY

Việt Lâm
Theo Allkpop

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm