Kpop náo loạn vì nữ idol vị thành niên bị tình dục hóa

30/05/2022 21:17 GMT+7 | Kbiz

“Họ thật sự chỉ chờ cô ấy đủ tuổi để khai thác…” – một netizen phẫn nộ.

Jin BTS oẳn tù tì với J-Hope chỉ vì việc cỏn con này, cái kết mới thật xúc động

Jin BTS oẳn tù tì với J-Hope chỉ vì việc cỏn con này, cái kết mới thật xúc động

Nhiều lúc không thể tưởng tượng được đây là những nam thần với sự nghiệp đồ sộ!

Một trong những chủ đề nóng nhất, gây ra nhiều tranh cãi ở Kpop là những thần tượng ra mắt khi còn trẻ. Với nhiều netizen, có vẻ độ tuổi của các thần tượng ngày một trẻ hơn, gây ra nhiều lo lắng về vấn đề lao động, tình dục hóa,…

Girl Crush, Hayun, idol vị thành niên, tình dục hóa Kpop, vấn nạn tình dục Kpop, Taeri, Zia, Bomi

  Gần đây, một nhóm bị chỉ trích khi có thành viên vị thành niên, và đó là Girl Crush.

Trái ngược với tên nhóm, Girl Crush mang concept rất trưởng thành. Nhóm lần đầu ra mắt năm 2019 và luôn nhảy theo phong cách sexy. Nhóm hiện gồm ba thành viên là Taeri, Zia và Bomi.

Mặc dù có concept khiêu khích, nhóm vẫn được ca ngợi vì các thành viên đều đã trưởng thành. Dường như đây là một hình thức trao quyền cho nữ giới.

Tuy nhiên, nhóm gần đây mất thành viên. Người mới thêm vào được cho là Hayun – cựu thành viên Baba & Blaze, sinh năm 2005.

Girl Crush, Hayun, idol vị thành niên, tình dục hóa Kpop, vấn nạn tình dục Kpop, Taeri, Zia, Bomi

  Cư dân mạng tức giận không chỉ bởi tuổi của Hayun mà bởi cô từng biểu diễn với nhóm, ngay khi mới 14 tuổi! Netizen cho rằng một thần tượng vị thành niên hoàn toàn không phù hợp với concept trưởng thành này.

Công ty quản lý HW Entertainment đã lên tiếng. Họ phủ nhận tin Hayun là thành viên mới nhưng mập mờ nói cô đang được luyện tập cùng nhóm và sẽ chờ tới khi đủ tuổi để gia nhập chính thức.

Tuyên bố này không khiến netizen an tâm, đặc biệt khi Hayun vẫn tiếp tục luyện tập theo concept này. Chưa hết, trong một video cũ, Hayun cho biết chô đã nghỉ học và rằng bố muốn cô tiếp tục đi học nhưng mẹ lại không quá đòi hỏi.

Girl Crush, Hayun, idol vị thành niên, tình dục hóa Kpop, vấn nạn tình dục Kpop, Taeri, Zia, Bomi

Girl Crush, Hayun, idol vị thành niên, tình dục hóa Kpop, vấn nạn tình dục Kpop, Taeri, Zia, Bomi

Girl Crush, Hayun, idol vị thành niên, tình dục hóa Kpop, vấn nạn tình dục Kpop, Taeri, Zia, Bomi

Girl Crush, Hayun, idol vị thành niên, tình dục hóa Kpop, vấn nạn tình dục Kpop, Taeri, Zia, Bomi

  

Rõ ràng, trẻ vị thành niên debut và tình dục hóa vẫn là vấn nạn trong ngành công nghiệp Kpop.

Girl Crush, Hayun, idol vị thành niên, tình dục hóa Kpop, vấn nạn tình dục Kpop, Taeri, Zia, Bomi

Jungkook xúc động tri ân ca khúc khiến BTS lần đầu cảm thấy được chú ý

Mới đây, BTS đã lên sóng tập đầu trong series 3 tập BTS Radio: Past & Present trên Apple Music 1. Trong tập này, các thành viên đã thảo luận về những ca khúc cũ của nhóm và ý nghĩa của chúng.

Jungkook đã đặc biệt tri ân một ca khúc bởi nó được coi như bước ngoặt sự nghiệp của BTS, “đặc biệt với chúng tôi theo nhiều cách” – như anh nói.

Xem thêm TẠI ĐÂY

Thủy Nguyệt (Theo Koreaboo)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm