Không được miễn trừ quân sự, BTS sẽ nhập ngũ khi nào?

26/11/2021 18:57 GMT+7 | Kbiz

(Thethaovanhoa.vn) – Gần đây, tất cả các thành viên BTS đều xin hoãn nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên, họ chỉ có thể hoãn đến một thời điểm nhất định. Nếu không có quy định mới, đây là thời gian nhập ngũ và những công việc họ sẽ phải làm.

Jungkook BTS như siêu sao điện ảnh khi ở Mỹ

Jungkook BTS như siêu sao điện ảnh khi ở Mỹ

Ngay cả phương Tây cũng thừa nhận rằng Jungkook trông giống như siêu sao điện ảnh. Rất dễ hiểu khi nhìn những thần thái này của anh.

Theo chế độ quân dịch bắt buộc tại Hàn Quốc, bắt đầu áp dụng từ năm 1957, các nam thanh niên quốc tịch Hàn Quốc trong độ tuổi từ 18 tới 35 đều phải thi hành nghĩa vụ quân sự bắt buộc trong quân ngũ một cách bình đẳng, bất kể đó là ai hay xuất thân thế nào.

Cụ thể, nam thanh niên 18 tuổi bắt buộc phải ghi danh nhập ngũ. Nếu có việc riêng như học tập hay làm việc, có thể xin hoãn nhưng chỉ tới tối đa tới năm 28 tuổi. Chỉ có một số trường hợp được miễn như có vấn đề sức khỏe hay các vận động viên, nghệ sĩ cổ điển có thành tích làm rạnh danh tổ quốc.

bts, bts nhập ngũ, bts miễn trừ quân sự, jungkook, jimin, v bts, j-hope, rm, suga, jin, jin nhập ngũ, jungkook nhập ngũ, bts hoãn nhập ngũ, luật nghĩa vụ quân sự hàn quốc

Theo luật, đáng lẽ anh cả Jin của BTS đã phải nhập ngũ. Tuy nhiên, vài ngày trước sinh nhật thứ 28 của Jin, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua quy định về hoãn nhập ngũ đối với nghệ sĩ Kpop nhận Huy chương Chính phủ. Nhờ đó, BTS sẽ được hoãn nhập ngũ tới năm 30 tuổi.

Như vậy, nếu không có luật miễn trừ quân sự mới, Jin sẽ phải nhập ngũ muộn nhất vào cuối năm 2022. Các thành viên còn lại sẽ phải nhập ngũ muộn nhất là: Suga năm 2023, J-hope và RM năm 2024, Jimin và V năm 2025 còn Jungkook là năm 2027.

bts, bts nhập ngũ, bts miễn trừ quân sự, jungkook, jimin, v bts, j-hope, rm, suga, jin, jin nhập ngũ, jungkook nhập ngũ, bts hoãn nhập ngũ, luật nghĩa vụ quân sự hàn quốc
Huân chương chính phủ giúp BTS được hoãn nhập ngũ

Tùy vào vị trí nhập ngũ, các chàng trai BTS sẽ phải tạm rời xa sân khấu từ 18 tới 22 tháng. Trong thời gian này, họ phải sinh hoạt đúng theo chế độ quân đội, ví dụ như cắt tóc ngắn, mặc quân phục, tự sản xuất thức ăn, luyện tập trong mọi tình hình thời tiết và luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.

bts, bts nhập ngũ, bts miễn trừ quân sự, jungkook, jimin, v bts, j-hope, rm, suga, jin, jin nhập ngũ, jungkook nhập ngũ, bts hoãn nhập ngũ, luật nghĩa vụ quân sự hàn quốc
Môi trường quân sự sẽ rất khắc nghiệt

Từ năm 2019, sau khi kết thúc thời gian tập huấn, các binh sĩ được phép ra ngoài tối đa 4 tiếng với mục đích cá nhân như khám bệnh, tiếp gia đình, phát triển bản thân hay tham gia hoạt động tập thể với đơn vị. Mỗi tháng, họ có thể nghỉ phép tối đa 2 ngày.

Hiện tại, Ủy ban Quốc phòng có kế hoạch tiếp tục thảo luận và dự kiến thu thập ý kiến dân chúng trong tương lai.

Tất cả các thành viên BTS đều xin hoãn nhập ngũ, liệu có bàn 'cứu thua'?

Mới đây, theo các phương tiện truyền thông đưa tin, tất cả bảy thành viên BTS đã xin hoãn nhập ngũ. Trước đó, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua quyết định cho những cá nhân trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật đại chúng góp phần nâng cao địa vị, phẩm giá quốc gia vào diện hoãn nhập ngũ.

Sửa đổi này cho phép BTS hoãn nhập ngũ tới năm 30 tuổi vì đã nhận Huân chương văn hoá hạng năm Hwagwan vào năm 2018. Hầu hết nam giới Hàn Quốc đều phải nhập ngũ trước tuổi 28.

Nhưng liệu BTS có được miễn trừ quân sự?

Xem thêm TẠI ĐÂY

Thủy Nguyệt (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm