BTS và các sao Hàn sở hữu 'thẻ đen' của giới siêu giàu

05/08/2022 07:50 GMT+7 | Kbiz

Fan K-pop chắc hẳn đã từng nghe qua về black card - chiếc thẻ đen quyền lực khiến người hâm mộ bất ngờ vì sự giàu có của các idol như BTS, Bigbang hay SNSD...

10 màn comeback K-pop đáng mong chờ tháng 8: BTS, Blackpink, Twice

10 màn comeback K-pop đáng mong chờ tháng 8: BTS, Blackpink, Twice

Tháng 8 này, các nghệ sĩ K-pop như BTS, Blackpink, Twice hay NewJeans sẽ tiếp tục cho ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc cũng như sự kiện mới...

Tại Hàn Quốc, loại thẻ Black card Hyundai (thẻ đen của Hyundai) chứng minh quyền lực tài chính bậc nhất. Theo SCMP, chỉ có 0,05% dân số thuộc tầng lớp siêu giàu ở Hàn sở hữu loại thẻ này. Theo sau đó là các loại thẻ đen Raume O của Samsung Card, thẻ Club 1 của Hana Card và Tantum của Koomin Card.

BTS, BTS tin tức, BTS thành viên, Kpop, ARMY, bts ARMY, BTS tài sản, BTS giàu có, BTS thẻ đen, Bigbang, SNSD, 2NE1, EXO, Suho, G-Dragon, Taeyang, Jin, Jungkook, V

1. V, Jungkook và Jin (BTS)

Em út Jungkook của nhóm nhạc toàn cầu BTS từng được bắt gặp sử dụng một mẫu thẻ đen của Hyundai để mua đồ ăn vặt tại máy bán hàng tự động.

BTS, BTS tin tức, BTS thành viên, Kpop, ARMY, bts ARMY, BTS tài sản, BTS giàu có, BTS thẻ đen, Bigbang, SNSD, 2NE1, EXO, Suho, G-Dragon, Taeyang, Jin, Jungkook, V

Trong khi đó, Jin đã dùng thẻ đen để thánh toán bữa ăn của cả nhóm trong dịp sinh nhật Suga.

BTS, BTS tin tức, BTS thành viên, Kpop, ARMY, bts ARMY, BTS tài sản, BTS giàu có, BTS thẻ đen, Bigbang, SNSD, 2NE1, EXO, Suho, G-Dragon, Taeyang, Jin, Jungkook, V

V thậm chí còn đăng bức ảnh chiếc thẻ đen của mình lên Instagram cho người hâm mộ cùng chiêm ngưỡng.

BTS, BTS tin tức, BTS thành viên, Kpop, ARMY, bts ARMY, BTS tài sản, BTS giàu có, BTS thẻ đen, Bigbang, SNSD, 2NE1, EXO, Suho, G-Dragon, Taeyang, Jin, Jungkook, V

2. Yeonjun (TXT)

Thành viên lớn tuổi nhất Yeonjun của TXT sở hữu thẻ đen đã trở thành một chủ đề nóng trong cộng đồng người hâm mộ vì nhóm còn là một tân binh. Điều này đươc tiết lộ thông qua một video của nhóm, trong đó các thành viên đã dùng bữa trưa và Yeonjun là người được chỉ định để chi trả cho bữa ăn. Có thể thấy anh chàng cũng là một thần tượng sở hữu tài chính "khủng".

BTS, BTS tin tức, BTS thành viên, Kpop, ARMY, bts ARMY, BTS tài sản, BTS giàu có, BTS thẻ đen, Bigbang, SNSD, 2NE1, EXO, Suho, G-Dragon, Taeyang, Jin, Jungkook, V

3. T.O.P, Taeyang và G-Dragon (Big Bang)

Chính Bigbang đã giúp YG Entertainment lớn mạnh và trở thành một trong những công ty giải trí hàng đầu. G-Dragon và Taeyang là 2 trong số ít những thần tượng đầu tiên sở hữu thẻ đen. G-Dragon từng được nêu tên trong danh sách Top 5 những idol giàu có nhất trong năm 2020 với ước tính tài sản lên đến 55 triệu USD, trong khi Taeyang cũng góp mặt trong danh sách ở vị trí thứ 7 với số tài sản ròng lên đến 20 triệu USD.

BTS, BTS tin tức, BTS thành viên, Kpop, ARMY, bts ARMY, BTS tài sản, BTS giàu có, BTS thẻ đen, Bigbang, SNSD, 2NE1, EXO, Suho, G-Dragon, Taeyang, Jin, Jungkook, V

BTS, BTS tin tức, BTS thành viên, Kpop, ARMY, bts ARMY, BTS tài sản, BTS giàu có, BTS thẻ đen, Bigbang, SNSD, 2NE1, EXO, Suho, G-Dragon, Taeyang, Jin, Jungkook, V

Năm 2021, trong một lần mua bánh mì từ tiệm bánh Taegeuk Dang, ca sĩ T.O.P của nhóm nhạc Bigbang đã để lộ trên hóa đơn thanh toán việc anh chi trả bằng thẻ đen Hyundai.

Theo Soompi, loại thẻ của T.O.P lại thuộc loại khó sở hữu nhất. Để được cấp thẻ, chủ sở hữu phải có trong tài khoản tối thiểu 10 tỉ KRW (khoảng 9 triệu USD). Ngoài ra, người dùng phải đảm bảo chi tiêu hàng năm khoảng 10 triệu KRW (9.000 USD), phí thành viên là 2 triệu KRW (1.800 USD) mỗi năm.

BTS, BTS tin tức, BTS thành viên, Kpop, ARMY, bts ARMY, BTS tài sản, BTS giàu có, BTS thẻ đen, Bigbang, SNSD, 2NE1, EXO, Suho, G-Dragon, Taeyang, Jin, Jungkook, V

4. Sandara Park (2NE1)

Thêm một nghệ sĩ khác ra mắt ở YG Entertainment sở hữu black card, đó chính là Sandara Park - cựu thành viên 2NE1. Cô cũng nằm trong Top 10 thần tượng Kpop giàu có nhất trong năm 2020 nên có lẽ không nhiều bất ngờ khi Sandara cũng sở hữu cho riêng mình một chiếc thẻ đen quyền lực này. Dara từng trở thành đại diện thương hiệu cho một loạt các nhãn hiệu từ thời trang đến mỹ phẩm, đó chính là lý do cô nàng có được thu nhập cao như vậy.

BTS, BTS tin tức, BTS thành viên, Kpop, ARMY, bts ARMY, BTS tài sản, BTS giàu có, BTS thẻ đen, Bigbang, SNSD, 2NE1, EXO, Suho, G-Dragon, Taeyang, Jin, Jungkook, V

5. Suho (EXO)

Suho sở hữu thẻ đen cho mình từ rất sớm và nổi tiếng là thành viên giàu có nhất EXO. Ngoài việc là một ca sĩ tài năng, anh chàng còn hoạt động vô cùng năng nổ trong đa dạng nhiều lĩnh vực như nhạc kịch, phim ảnh, quảng cáo... Thông tin chi tiết thu nhập của anh chàng rơi vào khoảng 8 triệu USD.

BTS, BTS tin tức, BTS thành viên, Kpop, ARMY, bts ARMY, BTS tài sản, BTS giàu có, BTS thẻ đen, Bigbang, SNSD, 2NE1, EXO, Suho, G-Dragon, Taeyang, Jin, Jungkook, V

6. Taeyeon (SNSD)

Trong video được cô đăng tải trên trang Taengoo TV (TGTV), Taeyeon đã đến một cửa hàng mỹ phẩm tổng hợp để mua đồ cho mẹ và ngay khi kết thúc mua sắm, cô nàng đã khiến fan bất ngờ khi lấy ra chiếc thẻ đen quyền lực.

BTS, BTS tin tức, BTS thành viên, Kpop, ARMY, bts ARMY, BTS tài sản, BTS giàu có, BTS thẻ đen, Bigbang, SNSD, 2NE1, EXO, Suho, G-Dragon, Taeyang, Jin, Jungkook, V

7. Son Ye Jin

Trong bộ phim Hạ cánh nơi anh, nữ chính Se Ri (Son Ye Jin đóng) cũng đưa thẻ đen American Express để thanh toán tiền quần áo trong một buổi mua sắm. Những tấm thẻ này chứng minh quyền lực và sự siêu giàu của chủ sở hữu.

Thẻ American Express của Se Ri còn được biết đến với tên gọi là thẻ đen AMEX. Điều kiện tối thiểu cho ai muốn sở hữu chiếc thẻ này là phải có thu nhập hàng năm ít nhất 1,3 triệu USD, tài sản ròng trên 16 triệu USD.

BTS, BTS tin tức, BTS thành viên, Kpop, ARMY, bts ARMY, BTS tài sản, BTS giàu có, BTS thẻ đen, Bigbang, SNSD, 2NE1, EXO, Suho, G-Dragon, Taeyang, Jin, Jungkook, V

Sốc trước chế độ giảm cân đáng kể của Jimin BTS

Thành viên Jimin của BTS từng theo một chế độ ăn kiêng cực đoan, không lành mạnh để giảm cân.

Xem tiếp TẠI ĐÂY

Thành Quách (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm