Evra: 'Suarez vẫn chưa xin lỗi tôi. Tôi sẽ bị treo giò 3 năm nếu đấm Suarez'

06/06/2015 14:28 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Patrice Evra cho biết Luis Suarez vẫn chưa xin lỗi mình sau vụ phân biệt chủng tộc vào năm 2011. Cầu thủ người Pháp cũng hứa sẽ bắt tay Suarez ở trận Chung kết Champions League.

Cách đây 4 năm, Luis Suarez bị cáo buộc là phân biệt chủng tộc với Evra và lĩnh án phạt treo giò 8 trận của FA. Nhưng tới giờ, Luis Suarez vẫn chưa nói lời xin lỗi với Evra.

Bây giờ, hậu vệ của Juventus cho biết anh không cần Luis Suarez xin lỗi nữa.  “Phải, nhưng tôi không muốn Suarez xin lỗi. Điều đó không quan trọng”, Evra trả lời khi được hỏi về việc Suarez chưa xin lỗi. 

Anh nói thêm: “Khi chúng tôi bước vào trận đấu, tôi sẽ bắt tay anh ta. Suarez sẽ không bao giờ là người bạn tốt nhất của tôi nhưng đó không phải là vấn đề”. Evra nhấn mạnh: “Quá khứ là quá khứ. Tôi tự hào về màu da của mình. Tôi sẽ bắt tay Suarez giống như đã làm ở Man United, khi chúng tôi gặp Liverpool. Tôi đối đầu với Barca chứ không phải cá nhân Suarez. Nhưng tôi đảm bảo rằng Suarez sẽ cảm thấy sự có mặt của tôi ở trên sân”.


Suarez đã phân biệt chủng tộc với Evra vào năm 2011

Evra nói về scandal phân biệt chủng tộc của Suarez: “Tôi không nói với những quan chức FA là Suarez là người phân biệt chủng tộc. Tôi chỉ nói ở thời điểm trên sân, anh ta có những bình luận mang tính phân biệt chủng tộc. Tôi cũng không nói với họ rằng “hãy trừng phạt Suarez”. Tôi đã kiểm soát hành vi của bản thân bởi vì trong thời điểm đó, linh tính tôi mách bảo rằng: “đừng làm gì ngu ngốc, đừng đấm Suarez hay làm điều ngu xuẩn bởi có nhiều người đang xem trận đấu". Với những đứa trẻ, bạn phải làm gương”.

Evra nói tiếp: “Nếu tôi làm điều gì ngu ngốc vào lúc đó, có thể giờ đây tôi sẽ không được đá Chung kết Champions League. Tôi sẽ nhận án phạt treo giò 3 năm hay những án phạt tương tự. Rất nhiều thứ đã xảy ra vào ngày hôm đó. Đó là một ngày khó khăn nhưng tôi tự hào về bản thân mình”.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm