Bao giờ các anh đi, những Pogba và Strootman?

04/02/2015 18:35 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Mùa Hè, chúng ta mất Mehdi Benatia. Mùa Đông, chúng ta mất Juan Cuadrado. Dòng chất xám vẫn đang chảy khiến Serie A ngày càng héo hon.

Juan Cuadrado đã là cầu thủ ngôi sao thứ hai bỏ Serie A mà đi ở mùa giải này. Trước đó, Mehdi Benatia đã vùng vằng đòi đi buộc Roma phải bán cho Bayern Munich với giá 26 triệu euro.

Những tiệm pizza rẻ tiền

Ngay sau khi giành danh hiệu Vua phá lưới Serie A mùa 2013-14, Ciro Immoble cần phải đến Dortmund để được dự Champions League, và được thi đấu đỉnh cao, dù biết đó là nước đi mạo hiểm. Theo chiều ngược lại, Serie A đón những gã đã hết thời hoặc thậm chí chẳng còn nghĩ về bóng đá nhiều nữa: Fernando Torres từ Chelsea, hoặc mới nhất, Samuel Eto’o từ Everton.

Năm 2001, Zinedine Zidane rời Juventus tới Real Madrid. Năm 2009, Ricardo Kaka bỏ AC Milan đến Real. Nhưng hai vụ chuyển nhượng ấy được nhìn nhận như những thương vụ làm ăn đơn thuần, không phải một tệ nạn của giải đấu.Vết thương chỉ toác miệng từ mùa giải 2011-12, thời điểm giới chủ Qatar mua lại PSG. Jeremy Menez, Sissokho và Thiago Motta ra đi đầu tiên, cuốn theo Javier Pastore của Palemo cùng thủ môn Sirigu. Người đầu có giá 39,8 triệu euro. Người thứ hai có giá 3,9 triệu euro. Đó có thể coi là những quân tốt thí đầu tiên.

Chứng kiến Inter Milan và Juventus để sổng Alexis Sanchez của Udinese vào tay Barcelona với giá 34 triệu euro vào năm 2011, Phó chủ tịch AC Milan, ông Adriano Gallaini, nói một câu để đời: “Chúng ta như một cửa hàng bán pizza: Cũng như các nhà hát và các nhà hàng, có nhà hát đẹp, có nhà hát xấu, có nhà hàng lộng lẫy và cũng có những tiệm bán pizza rẻ tiền”.

Ngay năm sau, tiệm pizza Milan “cống hiến” hai “chiếc bánh” ngon nhất của họ cho PSG. Zlatan Ibrahimovic và Thiago Silva được bán với giá 61 triệu euro (41+20) một cách hết sức vội vã, đến mức chữ kí gia hạn hợp đồng của Silva còn chưa ráo mực. Đó là bước đi mở ra con dốc dài cho sự sa sút của Milan tới giờ. Họ dùng số tiền đó hoàn toàn để bù lỗ và trả nợ, không tái đầu tư vào các thương vụ bom tấn, và bắt đầu chấp nhận gắn số phận mình với những cầu thủ hạng trung bình có giá rẻ mạt.

Sự thoái lui của những nhà tài phiệt

Napoli dường như cũng lường trước khả năng mất ngôi sao Gonzalo Higuain thời gian tới nên mới mua tiền đạo trẻ Manolo Gabbiadini từ Sampdoria. Họ là một trong những đội bán mạnh tay nhất trong các năm qua, từ Ezequiel Lavezzi có giá 28,9 triệu euro, đến Edinson Cavani có giá 67,9 triệu euro, đều được bán cho PSG.

Napoli đang sống nhờ nguồn tiền từ nhà làm phim Aurelio De Laurentiis, tương tự đa số các CLB khác của Serie A. Họ hoạt động dựa vào bầu sữa của những nhà tài phiệt, nên khi những doanh nhân chịu chơi ngày nào cất bước đi, các CLB cần tìm một hướng khác. Ngoài chuyện Massimo Moratti nuốt nước mắt bán Inter Milan cho tỉ phú Erick Thohir vào năm 2013, các đội nhỏ hơn cũng gặp vấn đề tương tự. Nhà Garrone phải bán Sampdoria cho tỉ phú Massimo Ferrero vào năm 2014, sau khi ông Riccardo Garrone qua đời. Nhà Della Valle chi đến hơn 200 triệu euro cho Fiorentina, cũng không thể “yêu vô tư” được mãi. Họ bán Nastasic cho Man City lấy 24,4 triệu euro, Stevan Jovetic lấy 26,7 triệu euro, và Juan Cuadrado lấy 32 triệu.

Cũng chẳng trách được khi Chủ tịch Andrea Agnelli của Juventus đã nói rất “phũ” rằng:  “Serie A đã trở thành trạm trung chuyển của bóng đá châu Âu”. Chẳng ngôi sao lớn nào đến đây với mong ước bước lên đỉnh cao nữa, mà họ nhìn về đây như một cơ hội để khẳng định tiếng tăm. Juve đang chuẩn bị tâm thế sẵn sàng bán Paul Pogba và Arturo Vidal, cũng như Roma sẵn sàng bán Kevin Strootman, Radja Nainggolan; rồi Napoli với Gonzalo Higuain, Marek Hamsik; Milan với Stephan El Shaarawy…

Hành lý lúc nào cũng gói ghém nghiêm chỉnh ở bục cửa. Chuông điện thoại reo là đi thôi.

32 Số tiền Fiorentina nhận từ vụ bán Juan Cuadrado cho Chelsea là 32 triệu euro. Tổng giá trị có thể coi ở mức 35 triệu euro bởi Chelsea các thêm Salah, và Fio được thưởng tùy thành tích của Cuadrado.

507 Tổng giá trị đội hình ngôi sao mà Serie A đã bán đi trong 5 năm qua là 507 triệu euro.

41 Cầu thủ đắt giá nhất mà Serie A “xuất khẩu” được tính từ 2011 là Zlatan Ibrahimovic, giá 41 triệu euro.


Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm