Arrigo Sacchi: “Milan nên đá phòng ngự phản công trước Juventus”

24/11/2012 06:32 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu HLV Milan Arrigo Sacchi khuyên đội bóng cũ của ông nên đá phòng ngự phản công trong cuộc chiến với Juventus ở San Siro cuối tuần này. 



Milan nên đá phòng ngự phản công trước Juve?

Sacchi từng dẫn dắt Milan đoạt Scudetto ở mùa giải 1987-1988 cũng như hai lần vô địch cúp C1/Champions League các năm 1989, 1990. Nhưng cũng với Sacchi cầm quân, Milan từng thảm bại 1-6 trước Juve ở Serie A hồi tháng 4/1997. Cuối tuần này Milan đại chiến với Juve ở San Siro và Sacchi cho rằng Milan phải đá phòng phản công vì Juve quá mạnh.

Juve hiện là một tập thể rất gắn kết và vững chắc. Họ mạnh đều ở các vị trí. Trong khi đó, Milan gặp nhiều khó khăn về lực lượng, nhất là ở hàng thủ. Trong bối cảnh đó, họ khó chống lại Juve nếu chơi đôi công. Cách tốt nhất là Milan đá phòng ngự phản công. Họ phải làm sao khép kín các khoảng trống trong vòng cấm và cách vòng cấm 20m. Ngoài ra, Milan có thể trông đợi vào các pha phản công nhanh với một El Shaarawy đang chơi rất hay. Sự linh hoạt của Krkic hay tốc độ của Pato (nếu anh được chơi) cũng là những nhân tố họ cần phát huy. Và tất nhiên, Milan cần phải hy vọng các chân sút của Juve (mà hiện nay Quagliarella đang có phong độ cao) không chơi sắc bén và đối thủ của họ kém khát khao chiến thắng hơn thường lệ”.

Không hiểu Max Allegri có cho đội bóng của ông đá phòng ngự phản công như lời “tư vấn” của Arrigo Sacchi hay không. Nhưng trong bối cảnh hàng thủ vốn không lấy gì làm chắc chắn của Milan đang thiếu hụt nhân sự như hiện nay thì đá phòng ngự phản công cũng có thể xem là một gợi ý đáng được cân nhắc.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm