AC Milan bổ nhiệm Mihajlovic: Với Milan, hãy hét 'Không thể tin nổi!'

17/06/2015 19:12 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Tất cả đã được sắp đặt đâu vào đấy như một buổi hòa nhạc đã lên khung chương trình, và chỉ đợi ca sĩ bước ra biểu diễn.

Sinisa Mihajlovic tiến ra thảm đỏ. Filippo Inzaghi lùi vào sau cánh gà.

Nhanh và “phũ” với công thần

Một dòng tweet 7 từ, ngắn đến mức không thể ngắn hơn, xuất hiện trên trang Twitter chính thức của Milan lúc giữa trưa (giờ Italy): “CLB AC Milan thông báo đã sa thải HLV Filippo Inzaghi. Cảm ơn vì tất cả những gì anh đã làm cho đội bóng”. Hai giờ sau, cũng trên Twitter, xuất hiện dòng tweet thông báo chính thức bổ nhiệm HLV Sinisa Mihajlovic: Kí hợp đồng 2 năm, mức lương chưa được tiết lộ, và có cả tấm hình minh họa trên trang chủ: Mihajlovic đứng cạnh Barbara Berlusconi, Adriano Gallani đều đang cười tươi.

Nỗi buồn Inzaghi phô bày trên chính dòng thông báo phũ phàng và khô khốc. Báo giới chưa phỏng vấn được để biết anh nghĩ gì, hờn trách hay nhẹ lòng, sau 1 mùa vất vả mà những nếp nhăn đã ghé thăm khuôn mặt anh ngày càng nhiều. Họ đồn là Inzaghi nhất quyết không kí vào đơn từ chức, quyết đi đến cuối bản hợp đồng thời hạn 2 năm. Phản ứng có lẽ từ bản năng của anh: Không từ bỏ. Nhưng Inzaghi, anh sẽ nhận được một khoản đền bù nào đó.

Milan đã mời Sinisa Mihajlovic đến trung tâm Milanello để hoàn tất thủ tục kí hợp đồng trước khi ra hai thông báo quan trọng cách nhau 2 tiếng. Họ phải nhanh. Công cuộc tái thiết đã được đẩy mạnh hết cỡ từ sau khi họ bán 48% cổ phần cho tỉ phú người Thái Lan Bee Taechaubol, lấy 500 triệu euro. Họ có tiền, phải mua, để tân HLV lên kế hoạch xây dựng. Và đã mua là phải ngôi sao cỡ bự để khuếch trương dự án.

Milan đã gửi trưởng bộ phận y tế Tavana đến Chile khám sức khỏe cho tiền đạo 28 tuổi Jackson Martinez của Porto. Tuttosport đưa tin: Thương vụ đã hoàn tất, giá 32 triệu euro, hợp đồng 4 năm, lương 3,5 triệu euro/mùa, chỉ còn thiếu chữ kí. Tiền đạo cao 1m85 dự kiến mặc áo số 9 mà Mattia Destro, người trở về Roma sau 6 tháng ngắn ngủi bỏ lại.

Không có gì là khó tưởng tượng

Các tin đồn về Milan xuất hiện dày đặc. Zlatan Ibrahimovic vẫn trong tầm ngắm. Trận derby với Inter để giành Geoffrey Kondogbia (22 tuổi) của Monaco vẫn hấp dẫn. Inter tăng giá hỏi mua lên 27 triệu euro, hơn Milan 2 triệu, nhưng tiền thì Milan không thiếu. Adriano Galliani ngoài ra đã nhắc đến Arda Turan, tiền vệ 28 tuổi của Atletico Madrid, còn hợp đồng đến năm 2017 và có giá khoảng 35 triệu euro.

Có cảm giác, Milan gắn mình vào tin đồn với những người giỏi nhất để tự lăng xê. Ném hàng chục triệu euro mua một cầu thủ đã 33 tuổi như Ibrahimovic có thể là điên rồ, nhưng cần thiết với một “ông nhà giàu” đang muốn chứng minh cho hàng xóm thấy mình có thể làm những gì. Không được dự Champions League mùa tới, các cầu thủ có tiếng sẽ giúp Milan duy trì độ phủ sóng trên các trang báo thể thao quốc tế. Điều này rất quan trọng với kế hoạch niêm yết đội lên sàn chứng khoán, và phủ sóng thị trường châu Á của Mr Bee.

Với Milan hiện giờ, mọi chuyện đều có thể xảy ra. “Không thể tin nổi”, hãy hét lên như vậy nếu Inzaghi bị “phũ” và 32 triệu euro được ném ra cho một cầu thủ đã 28 tuổi như Jackson Martinez. Nhưng “thật là tuyệt vời”, có lẽ sẽ là câu cảm thán mà các milanista hét lên nếu đội hoàn tất hợp đồng mua lại Ibrahimovic?

Hai chú ý nhỏ: 1) Ibra đã bỏ một sự kiện quảng cáo ở Paris để tới Doha, Qatar, nói chuyện với Chủ tịch PSG Nasser Al-Khelaifi, người trước đó tự tin bảo “Ibra sẽ ở lại”. Và 2) Ibra vừa mở cửa chào Milan bằng tuyên bố “Dự Champions League không quan trọng bằng việc được là chính mình”.

“Không thể tin nổi”, với người trước đó chuyển từ Inter sang Barca chỉ để giành vinh quang ở giải đấu này!

34 Inzaghi chỉ dẫn dắt Milan thắng được 34% số trận, tỉ lệ thấp nhất trong các đời HLV thời kì Silvio Berlusconi làm Chủ tịch.

2017 Hợp đồng của Sinisa Mihajlovic kéo dài đến ngày 30/6/2017. Vài ngày nữa, ông mới thông báo danh sách các trợ lý.

32 Tuttosport cho biết Milan đã hoàn tất vụ mua Jackson Martinez từ Porto. Giá chuyển nhượng của Martinez là 32 triệu euro (công thêm tối đa 3 triệu euro, tùy thành tích).


Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm