(TT&VH) - Trên một dải đất lầm bụi nhìn ra Địa Trung Hải, với gió biển thổi ràn rạt suốt ngày, một nhóm nhỏ các nhà nghiên cứu đang hoàn tất giai đoạn thử nghiệm cuối của một sản phẩm có thể mang lại những lợi thế chiến lược cho người Israel. Đó là một hệ thống nhỏ gọn nhưng đủ sức bảo vệ những chiếc xe tăng to lớn khỏi sự tấn công của tất cả các loại tên lửa chống tăng, như tuyên bố của nhóm nghiên cứu.
Áo giáp hoàn hảo cho xe tăng
Hệ thống tuyệt vời kể trên mang tên Trophy. Đây là thế hệ đầu của một loạt hệ thống mang tên “phòng vệ chủ động” sẽ được quân đội Israel đưa vào trang bị. Các hệ thống này nhắm tới việc tiêu diệt mối đe dọa, trước khi chúng có thể gây nguy hiểm cho mục tiêu cần bảo vệ, với trường hợp của Trophy là chiếc xe tăng.

Nguyên tắc hoạt động của hệ thống Trophy bảo vệ xe tăng
Trong quá khứ, để chống lại nguy cơ bị tên lửa tiêu diệt, xe tăng phải dựa vào việc trang bị giáp dày hoặc sử dụng công nghệ giáp phản ứng nổ. Song nhà sản xuất vũ khí Rafael của Israel đã tìm một hướng đi mới, ứng dụng công nghệ cao. Hoạt động nghiên cứu Trophy của Rafael đã diễn ra trong nhiều năm. Song thời gian gần đây nó đã tăng tốc mạnh, nguyên nhân do dư âm cay đắng từ thất bại của Israel trong cuộc chiến với Hezbollah hồi năm 2006 khiến quân đội quyết định “hà hơi tiếp sức” để hãng đẩy nhanh tốc độ nghiên cứu.
Dưới bối cảnh đó, nhân vật mang biệt danh Gil, giám đốc chương trình Trophy ở Rafael, và đội nghiên cứu của ông đã tiến hành hàng loạt thử nghiệm liên quan tới hệ thống mới. Họ đã bắn nhiều loại vũ khí chống tăng, gồm RPG, rốc-két Sager, tên lửa chống tăng TOW và Cornet vào một chiếc xe tăng được đặt trước một bức tường bê tông lớn được gia cố để chịu lực tốt. Kết quả của vụ nổ sẽ được ghi nhận lại và phân tích. Theo các thử nghiệm, hệ thống Trophy, được lắp tại hai phía của chiếc xe tăng, đã ngăn chặn được hoàn toàn các vụ tấn công. Nó hoạt động theo nguyên tắc dùng rađa phát hiện một vật thể đang lao nhanh tới chiếc xe tăng như tên lửa, đạn pháo và phóng lên một lượng thuốc nổ nhỏ để tiêu diệt mối đe dọa. Sau khi ngăn chặn thành công, hệ thống sẽ nhanh chóng nạp đạn để tiếp tục bảo vệ xe. Toàn bộ quy trình này diễn ra một cách tự động, không cần điều khiển. Hệ thống sẽ không khai hỏa nếu vũ khí chống tăng bay tới được tính toán sẽ bắn trượt. Vụ nổ do Trophy gây ra cũng ít có khả năng khiến binh lính xung quanh bị thương (tỉ lệ bị thương chỉ rơi vào khoảng 1%, theo tuyên bố của Rafael).
Được biết trước đây, trong cuộc chiến kéo dài một tháng hồi năm 2006, tên lửa chống tăng của Hezbollah đã bắn trúng hàng chục xe tăng Israel và làm ít nhất 19 lính tăng Israel thiệt mạng. Nhưng các nhà phát triển tin rằng với sự ra đời của Trophy, họ có thể hạ gục bất kỳ vũ khí chống tăng nào có trong kho của Hezbollah. “Chúng tôi đã có thể đương đầu với bất kỳ mối đe dọa nào tới từ láng giềng và hơn thế” - Gil tuyên bố.
Chiếc xe tăng hoàn hảo
Theo giới phân tích, Nếu thành công, hệ thống Trophy có thể thay đổi sự cân bằng lực lượng nếu Israel có chiến tranh trở lại với Hezbollah hoặc đương đầu với Hamas. Năng lực của hệ thống này có thể còn thu hút sự chú ý của lính Mỹ và đồng minh phương Tây bởi họ đang phải chống lực lượng nổi dậy ở Iraq và Afghanistan.
“Tôi nghĩ rằng rất nhiều người sẽ quan sát Israel trình diễn món “đồ chơi” này và xem liệu họ có làm nên trò chống gì với nó” - John Pike, giám đốc thông tin quân sự thuộc trang web GlobalSecurity.org nhận xét.
Chuyên gia phân tích người Israel Yiftah Shapir thì cho rằng vẫn còn sớm để kết luận liệu Trophy có thể mang lại những khác biệt lớn hay không. “Khi tất cả các bên đều nói rằng thiết bị này đã hoạt động hoàn hảo, đó mới là lúc nó có thể thay đổi chiến trường” - Shapir nói.
Báo chí Israel cho biết mỗi hệ thống Trophy có giá 200.000 USD/ chiếc xe tăng. Rafael đã từ chối thiết lộ chi phí của hệ thống với lý do nó chỉ là một phần nhỏ trong chi phí chung để tạo nên một chiếc xe tăng hoàn hảo. Công ty chỉ nói rằng hệ thống Trophy đã vượt qua hơn 700 thử nghiệm và đã được lắp trên vài chiếc tăng Merkava 4 trong một dự án thí điểm. Quân đội cũng xác nhận tin này và nói thêm rằng tới cuối năm nay, họ sẽ lắp thêm nhiều hệ thống Trophy mới trên xe tăng. Quân đội đánh giá Trophy đã mang tới một “lợi thế mang tính chiến lược trước kẻ thù”.
Theo chuyên gia quân sự có tên Pike, các hệ thống như Trophy sẽ là tương lai của chiến tranh trên bộ, với công nghệ đóng vai trò hàng đầu. Nếu công nghệ Trophy thành công, Pike tin rằng người ta sẽ không còn phải vất vả nghiên cứu các loại giáp ngày càng dày cho những chiếc xe tăng nữa. Trophy sẽ giúp cho ra đời những chiếc xe nhẹ, cơ động và dễ dàng vận chuyển ra chiến trường hơn. Tuy nhiên Pike nhận xét thử nghiệm tại bãi thử “luôn dễ hơn” là đưa một vũ khí ra làm việc trên chiến trường
Công nghệ hóa vũ khí
Trophy là sản phẩm mới nhất trong cả loạt vũ khí công nghệ cao của Israel mới được trình làng. Ngoài Trophy, Tập đoàn Công nghiệp Quân sự Israel dự kiến sẽ triển khai hệ thống chống tên lửa “Iron Fist” trên các xe chở quân của Israel vào năm tới.
Khác với Trophy, Iron First sử dụng công nghệ làm nghẽn điều khiển để tên lửa đi chệch hướng. Nếu giai đoạn ngăn chặn này thất bại, hệ thống sẽ tiếp tục tạo ra một “sóng sốc” để phá hủy quả tên lửa.
Không quân Israel gần đây đã làm lễ ra mắt phi đội máy bay không người lái mang tên Heron TP có khả năng do thám tận Iran, nước ủng hộ mạnh các hoạt động của Hezbollah và Hamas. Ngoài ra, quân đội Israel còn đang nghiên cứu phát triển các tàu tuần tiễu không người lái mang tên Protector. Những con tàu này dù đang thử nghiệm nhưng đã được sử dụng để kiểm soát vùng biển ngoài khơi dải Gaza.
Bản thân hãng Rafael hiện cũng đang phát triển “Iron Dome”, hệ thống phòng thủ tên lửa đủ sức bắn gục rốc-két tầm ngắn Katyusha, đã từng gây kinh hoàng ở Israel hồi năm 2006, cũng như các tên lửa Quassam do lực lượng Hamas phóng đi từ dải Gaza. Dự kiến các hệ thống Iron Dome đầu tiên sẽ được triển khai tại Israel vào mùa Hè này.
Áo giáp hoàn hảo cho xe tăng
Hệ thống tuyệt vời kể trên mang tên Trophy. Đây là thế hệ đầu của một loạt hệ thống mang tên “phòng vệ chủ động” sẽ được quân đội Israel đưa vào trang bị. Các hệ thống này nhắm tới việc tiêu diệt mối đe dọa, trước khi chúng có thể gây nguy hiểm cho mục tiêu cần bảo vệ, với trường hợp của Trophy là chiếc xe tăng.

Nguyên tắc hoạt động của hệ thống Trophy bảo vệ xe tăng
Dưới bối cảnh đó, nhân vật mang biệt danh Gil, giám đốc chương trình Trophy ở Rafael, và đội nghiên cứu của ông đã tiến hành hàng loạt thử nghiệm liên quan tới hệ thống mới. Họ đã bắn nhiều loại vũ khí chống tăng, gồm RPG, rốc-két Sager, tên lửa chống tăng TOW và Cornet vào một chiếc xe tăng được đặt trước một bức tường bê tông lớn được gia cố để chịu lực tốt. Kết quả của vụ nổ sẽ được ghi nhận lại và phân tích. Theo các thử nghiệm, hệ thống Trophy, được lắp tại hai phía của chiếc xe tăng, đã ngăn chặn được hoàn toàn các vụ tấn công. Nó hoạt động theo nguyên tắc dùng rađa phát hiện một vật thể đang lao nhanh tới chiếc xe tăng như tên lửa, đạn pháo và phóng lên một lượng thuốc nổ nhỏ để tiêu diệt mối đe dọa. Sau khi ngăn chặn thành công, hệ thống sẽ nhanh chóng nạp đạn để tiếp tục bảo vệ xe. Toàn bộ quy trình này diễn ra một cách tự động, không cần điều khiển. Hệ thống sẽ không khai hỏa nếu vũ khí chống tăng bay tới được tính toán sẽ bắn trượt. Vụ nổ do Trophy gây ra cũng ít có khả năng khiến binh lính xung quanh bị thương (tỉ lệ bị thương chỉ rơi vào khoảng 1%, theo tuyên bố của Rafael).
Được biết trước đây, trong cuộc chiến kéo dài một tháng hồi năm 2006, tên lửa chống tăng của Hezbollah đã bắn trúng hàng chục xe tăng Israel và làm ít nhất 19 lính tăng Israel thiệt mạng. Nhưng các nhà phát triển tin rằng với sự ra đời của Trophy, họ có thể hạ gục bất kỳ vũ khí chống tăng nào có trong kho của Hezbollah. “Chúng tôi đã có thể đương đầu với bất kỳ mối đe dọa nào tới từ láng giềng và hơn thế” - Gil tuyên bố.
Chiếc xe tăng hoàn hảo
Theo giới phân tích, Nếu thành công, hệ thống Trophy có thể thay đổi sự cân bằng lực lượng nếu Israel có chiến tranh trở lại với Hezbollah hoặc đương đầu với Hamas. Năng lực của hệ thống này có thể còn thu hút sự chú ý của lính Mỹ và đồng minh phương Tây bởi họ đang phải chống lực lượng nổi dậy ở Iraq và Afghanistan.
“Tôi nghĩ rằng rất nhiều người sẽ quan sát Israel trình diễn món “đồ chơi” này và xem liệu họ có làm nên trò chống gì với nó” - John Pike, giám đốc thông tin quân sự thuộc trang web GlobalSecurity.org nhận xét.
Chuyên gia phân tích người Israel Yiftah Shapir thì cho rằng vẫn còn sớm để kết luận liệu Trophy có thể mang lại những khác biệt lớn hay không. “Khi tất cả các bên đều nói rằng thiết bị này đã hoạt động hoàn hảo, đó mới là lúc nó có thể thay đổi chiến trường” - Shapir nói.
Báo chí Israel cho biết mỗi hệ thống Trophy có giá 200.000 USD/ chiếc xe tăng. Rafael đã từ chối thiết lộ chi phí của hệ thống với lý do nó chỉ là một phần nhỏ trong chi phí chung để tạo nên một chiếc xe tăng hoàn hảo. Công ty chỉ nói rằng hệ thống Trophy đã vượt qua hơn 700 thử nghiệm và đã được lắp trên vài chiếc tăng Merkava 4 trong một dự án thí điểm. Quân đội cũng xác nhận tin này và nói thêm rằng tới cuối năm nay, họ sẽ lắp thêm nhiều hệ thống Trophy mới trên xe tăng. Quân đội đánh giá Trophy đã mang tới một “lợi thế mang tính chiến lược trước kẻ thù”.
Theo chuyên gia quân sự có tên Pike, các hệ thống như Trophy sẽ là tương lai của chiến tranh trên bộ, với công nghệ đóng vai trò hàng đầu. Nếu công nghệ Trophy thành công, Pike tin rằng người ta sẽ không còn phải vất vả nghiên cứu các loại giáp ngày càng dày cho những chiếc xe tăng nữa. Trophy sẽ giúp cho ra đời những chiếc xe nhẹ, cơ động và dễ dàng vận chuyển ra chiến trường hơn. Tuy nhiên Pike nhận xét thử nghiệm tại bãi thử “luôn dễ hơn” là đưa một vũ khí ra làm việc trên chiến trường
Công nghệ hóa vũ khí
Trophy là sản phẩm mới nhất trong cả loạt vũ khí công nghệ cao của Israel mới được trình làng. Ngoài Trophy, Tập đoàn Công nghiệp Quân sự Israel dự kiến sẽ triển khai hệ thống chống tên lửa “Iron Fist” trên các xe chở quân của Israel vào năm tới.
Khác với Trophy, Iron First sử dụng công nghệ làm nghẽn điều khiển để tên lửa đi chệch hướng. Nếu giai đoạn ngăn chặn này thất bại, hệ thống sẽ tiếp tục tạo ra một “sóng sốc” để phá hủy quả tên lửa.
Không quân Israel gần đây đã làm lễ ra mắt phi đội máy bay không người lái mang tên Heron TP có khả năng do thám tận Iran, nước ủng hộ mạnh các hoạt động của Hezbollah và Hamas. Ngoài ra, quân đội Israel còn đang nghiên cứu phát triển các tàu tuần tiễu không người lái mang tên Protector. Những con tàu này dù đang thử nghiệm nhưng đã được sử dụng để kiểm soát vùng biển ngoài khơi dải Gaza.
Bản thân hãng Rafael hiện cũng đang phát triển “Iron Dome”, hệ thống phòng thủ tên lửa đủ sức bắn gục rốc-két tầm ngắn Katyusha, đã từng gây kinh hoàng ở Israel hồi năm 2006, cũng như các tên lửa Quassam do lực lượng Hamas phóng đi từ dải Gaza. Dự kiến các hệ thống Iron Dome đầu tiên sẽ được triển khai tại Israel vào mùa Hè này.
Tường Linh