Khi mà các làn sóng đài phát thanh nằm trong sự thống trị của các ngôi sao dòng R&B, hay các ngôi sao truyền hình thực tế và alternative rock, thì Iron Maiden vẫn có điểm nổi bật của mình.
Không ưa sự phù phiếm trong làng showbiz
Là những người tiên phong trong Làn sóng Mới của heavy metal Anh, Iron Maiden được nghệ sĩ guitar bass Steve Harris thành lập cách đây tròn 35 năm ở Đông London. Ban nhạc gồm 6 thành viên: Bruce Dickinson, Steve Harris, Dave Murray, Janick Gers, Adrian Smith và Nicko McBrain.

Album phòng thu A Matter Of Life And Death (2006) đã lọt vào vị trí thứ 9 trong bảng xếp hạng Billboard 200 và còn là một trong số ít album rock giành danh hiệu bạch kim ở Ấn Độ. Họ là những siêu sao ở châu Á và Brazil, nơi ban nhạc từng có buổi trình diễn trước 250.000 khán giả.
Tuy là những siêu sao trong làng nhạc, song Iron Maiden lại không thích những sự phù phiếm thường thấy trong giới showbiz. Bruce Dickinson, ca sĩ chính của ban nhạc cho biết: “Chúng tôi thường bị phàn nàn là không chịu phô mình, nhưng như vậy phù hợp với tính cách của chúng tôi”.
Trong khi nhiều ban nhạc chỉ muốn ổn định và chơi các ca khúc ăn khách nhất của họ thì Iron Maiden lại chú trọng đến những nhạc phẩm mới, trong đó có ca khúc từng đứng đầu bảng xếp hạng - El Dorado - nằm trong album mới.
Mang ảnh hưởng của truyền thống phim rùng rợn Anh
The Final Frontier, album thứ 15 của ban nhạc, mang đến cho người nghe nhiều điều kinh ngạc. Vẫn là những nhịp điệu nhanh và phần chơi solo xuất thần, nhưng các bài như The Talisman thì mang âm hưởng dân gian; còn Isle Of Avalon là một sử thi dài 9 phút. Chủ đề trong album có sự lặp lại, nhưng mỗi ca khúc lại tách biệt hẳn. “Chúng tôi thu âm nhiều nhạc phẩm rồi sau đó mới chọn ra những ca khúc được cho là nổi trội nhất”, Dickinson cho biết.
Một số nhạc phẩm của của Iron Maiden như The Number Of The Beast từng bị chỉ trích vì đã sử dụng những hình ảnh rùng rợn. Dickinson giải thích sở dĩ như vậy là ban nhạc chịu một phần ảnh hưởng của truyền thống phim rùng rợn Anh. “Chúng tôi trưởng thành với những bộ phim rùng rợn, nhưng trong chương trình hòa nhạc của Iron Maiden không bao giờ có không khí bạo lực, mọi người đều chú tâm tới âm nhạc”.
Các chuyến lưu diễn còn tạo cơ hội cho Dickinson được thỏa ước mơ bay lượn trên không trung. Anh lái chiếc Boeing 757 đưa ban nhạc từ thành phố này tới thành phố khác. Cách đây 2 năm, Dickinson đã bay tới cứu nguy cho hàng trăm du khách bị mắc kẹt ở Sharm-el-Sheikh và Kos sau khi hãng tổ chức tour của họ phá sản. Khi được cảm ơn anh chỉ nói: “Tôi chỉ làm công việc của mình”.
Tuy màn trình diễn ở Knebworth Park là buổi hòa nhạc duy nhất của ban nhạc ở Anh trong năm nay, song Dickinson “hé lộ” rằng người hâm mộ sẽ có nhiều cơ hội để chờ đón trong năm 2011. “Tôi có thể khẳng định rằng nhiều người sẽ thỏa mãn với các kế hoạch của ban nhạc trong năm tới”.
TOP 10 ALBUMS 1. Teenage Dream (Katy Perry) |