Các ĐTQG

Hội đồng HLV: Thầy bói xem voi

25/11/2011 12:36 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Nếu VFF đưa ra một quyết định nào đó liên quan đến tương lai của HLV Falko Goetz vào lúc này thì điều đầu tiên mà họ cần phải tham khảo chính là những ý kiến chuyên môn của một bộ phận đáng ra phải sở hữu chức năng ấy: Hội đồng HLV QG.

Nhưng trên thực tế, cái tên gọi có phần hoành tráng đó gần như lại chỉ là một thực thể hữu danh vô thực. Bên lề cuộc trao đổi cùng TT&VH, chuyên gia bóng đá Lê Thế Thọ (cũng là một ủy viên trong Hội đồng HLV QG) chia sẻ thêm rằng, ông chỉ có thể đưa ra nhận định về trình độ của HLV Goetz, về những yếu kém của bóng đá VN, còn để kết luận là sau thất bại của U23 VN tại SEA Games 26, liệu nhà cầm quân người Đức có phù hợp với bóng đá VN nữa hay không thì ông Thọ... chịu.

Lý do rất đơn giản, trong suốt quá trình U23 VN tập trung chuẩn bị cho SEA Games 26, chuyên gia Lê Thế Thọ không có cơ hội để xem trực tiếp một buổi tập nào của thày trò HLV Goetz. Hơi chua chát nhưng đúng là ông Thọ đã nói: “Ai khiến mình làm điều đó?!”. Điều tương tự cũng diễn ra với 3/4 thành viên còn lại của Hội đồng HLV QG gồm các ông Nguyễn Sỹ Hiển, Dương Ngọc Hùng và Nguyễn Trọng Giáp.

Trường hợp của HLV Mai Đức Chung, dù có làm việc trực tiếp cùng HLV Goetz nhưng đấy là ở cấp độ ĐTVN, từ khi nhà cầm quân người Đức chuyển sang làm việc cùng ĐT U23 thì ông Chung cũng không có mặt nữa. Và vẫn phải nhắc lại rằng, với những thành công mà HLV Goetz đạt được ở cấp độ ĐTVN, giờ nếu căn cứ vào thất bại của ĐT U23 tại SEA Games 26 rồi “quay sang nói người ta dở”, như HLV Mai Đức Chung chia sẻ, “sợ chính mình mới bị cười chê là ba phải”.

Trở lại với những tâm sự của chuyên gia Lê Thế Thọ, thông tin từ đội bóng của HLV Goetz đến với ông chủ yếu là qua báo chí, bạn bè và cuối cùng là ngồi trước TV, điều có ý nghĩa không khác lắm so với sự quan tâm của một người hâm mộ và rõ ràng là cách khá xa nội hàm của khái niệm “chuyên gia bóng đá”. Dám cá là nếu nói thật lòng, các thành viên còn lại của Hội đồng HLV QG cũng sẽ có chung suy nghĩ như thế.

Hệ quả là sau thất bại thảm hại của U23 VN, nếu bây giờ VFF cần những phân tích rõ ràng từ những người làm chuyên môn thực thụ để đưa ra quyết định thì đoán chắc đó sẽ chỉ là những phát biểu chung chung, trừu tượng. Sự rụt rè trong đại đa số các HLV VN chỉ là một phần, phần quan trọng hơn rất nhiều là họ thiếu thông tin và những cái nhìn xác thực để đưa ra quan điểm.

Đáng tiếc nhưng họ đâu có muốn thiếu thông tin như thế để phải đóng vai trò “thầy bói xem voi”!

Hoàng Minh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm