(TT&VH) - Cuốn truyện Hoàng tử bé của Antoine de Saint- Exupery sẽ trở lại thế giới giải trí với serie phim truyền hình tốn kém 18,6 triệu euro (25,3 triệu USD) dàn dựng.
Cuốn Hoàng tử bé do phi công/nhà văn Pháp Antoine de Saint-Exupery viết và được xuất bản bằng tiếng Anh vào năm 1943. 3 năm sau tác phẩm này được phát hành bằng tiếng Pháp và cho đến nay đã được dịch sang 220 thứ tiếng và đã tiêu thụ được hơn 134 triệu cuốn.
Saint-Exupery đã qua đời một cách bí ẩn trong một lần bay trinh sát vào năm 1944 và chưa từng chứng kiến cuốn truyện của mình được xuất bản bằng tiếng mẹ đẻ.
Sẽ phát hành ở 80 nước
Serie phim này do Method Animation dàn dựng dựa theo cuốn truyện thiếu nhi best-seller cùng sự hợp tác với tổ chức quản lý di sản Saint Exupery-d’Agay. Serie phim dài 52 tập, mỗi tập có thời lượng 26 phút.

Phi công/nhà văn Pháp Antoine de Saint-Exupery
đã tự tay minh họa cuốn truyện Hoàng tử bé của mình
đã tự tay minh họa cuốn truyện Hoàng tử bé của mình
Sau 3 năm phát triển, Method và các đối tác đã sản xuất được 26 giờ phim với công sức của hơn 450 người và 18.200 trang kịch bản phân cảnh. Tập phim đặc biệt dài 52 phút sẽ được phát sóng trên kênh France 3 vào dịp Giáng sinh 25/12 tới đây; và mùa Hè năm 2011, sẽ chiếu 3 tập trước khi serie phim đến với công chúng bằng công nghệ 3D vào tháng 9/2011. France Televisions đã đầu tư 4 triệu euro cho sản phẩm này.
Hoàng tử bé sẽ nêu bật người hùng trẻ bay lượn khắp 24 hành tinh để cứu vũ trụ thoát khỏi một con rắn và trên đường cậu gặp gỡ những nhân vật thú vị. Tại LHP Cannes sang năm, PGS Entertainment, nơi quản lý việc phát hành phim ra quốc tế, sẽ “chào hàng” serie phim này. Phim sẽ được phát hành ở 80 nước, từ Australia đến Nhật Bản, nơi Bảo tàng Hoàng tử bé đón được 400.000 khách tham quan/năm.
Cho đến nay, các nhà sản xuất đã ký được hợp đồng phát hành với mạng lưới truyền hình Đức, Italia, Đan Mạch, Australia... Sony Pictures Home Entertainment sẽ kiểm soát việc bán các bản quyền phát hành băng video phim trên toàn thế giới, trong đó có Bắc Mỹ.
“Chúng tôi hy vọng serie phim sẽ đến được với đông đảo công chúng trên toàn cầu chẳng kém gì lượng phát hành của cuốn sách”, Aton Soumache, Chủ tịch của Method Animation, bày tỏ mong muốn.
Walt Disney từng thất bại khi dựng Hoàng tử bé
Walt Disney và nhiều hãng phim hoạt hình khác đã thất bại khi làm phim về nhân vật này.
“Việc chuyển thể Hoàng tử bé vô cùng khó khăn vì đây là một cuốn truyện nhỏ rất đơn giản nhưng rất sâu sắc”, Alexandre de la Patelliere, đồng tác giả kịch bản serie phim, cho biết.
Đương nhiên không mang phong cách đơn giản của cuốn truyện, serie phim tìm cách giúp hoàng tử thoát khỏi những trang giấy in, đưa cậu vào vũ trụ gần gũi với thiếu nhi thế kỷ 21 hơn. Có điều khác biệt nữa là câu chuyện gốc do một người lớn tường thuật thì serie phim lại do chính hoàng tử tự kể chuyện của mình.
Những người thừa kế của Saint-Exupery muốn “truyền thông điệp của Hoàng tử bé tới thiếu nhi thế kỷ 21 thông qua phương tiện thông tin đại chúng mới, với ngôn ngữ khác”, nhà sản xuất Aton Soumache cho biết. Còn Francois d’Agay, người đại diện cho những người thừa kế của Saint- Exupery, cho hay “đây là một mong muốn khó khăn vì cuốn truyện quá tinh tế. Walt Disney từng cố gắng làm phim hoạt hình Hoàng tử bé, nhưng kết quả là đã làm ra một sản phẩm nông và không có sức sống. Chúng tôi tìm cách đưa hoàng tử nhỏ thoát khỏi cuốn truyện trong khi vẫn giữ được tinh thần của nó”.
Nhân vật chính được mô tả bằng không gian 3 chiều, nhờ đó mà đôi mắt của cậu mở to hơn và có màu xanh. Nhân vật này lãng mạn và hiện đại. Cậu gần gũi với thiên nhiên hơn. Mặc dù bị nhiều chỉ trích là hoàng tử đáng yêu này được mô tả trông như người Nhật, nhưng Oliver d’Agay, người quản lý di sản Saint-Exupery, khẳng định: “Không nhất thiết phim phải làm hài lòng người lớn mà điều quan trọng là nó nói chuyện được với thiếu nhi”.
Việt Lâm