1. Đó là số phận của những đứa con cưng. Vài cái tên trong đội hình đội bóng bên bờ sông Tiền, dù tuổi đời còn rất trẻ (đều sinh năm 1988), nhưng đã có thâm niên ăn cơm ĐTQG. Tất nhiên, họ còn nhiều giá trị sử dụng và trước mặt có thể là lần tập trung Olympic VN chuẩn bị cho Asian Games. Có thể kể đến Nhật Tân, Phúc Hiệp và Quốc Anh, 3 cầu thủ sáng giá nhất cùng lứa với Long Giang (cầu thủ vừa được chuyển nhượng ở kỳ nghỉ giữa mùa).
Tất cả đều biết, Phúc Hiệp đã chơi tuyệt vời như thế nào ở vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008, trước khi được đặc cách một suất dự VCK Asian Cup 2007. Tiền đạo vốn lớn lên trong cô nhi viện này đã không thể chen chân vào danh sách cuối cùng của U23 VN dự SEA Games 2009, phần vì đội bóng của anh vẫn chỉ chơi hạng Nhất và nữa, Phúc Hiệp đã xuống phong độ trông thấy. Cùng với Hiệp, Nhật Tân đã chưa một lần trở lại Olympic VN, sau những lần thăng hoa cuối cùng ấy.

Nhật Tân (phải) từng chơi khá tốt trong màu áo Olympic VN tại vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008
2. Ngay sau khi HN.TG nhận vé xuống hạng, HLV Nguyễn Thành Vinh của HP.HN đã phát đi tín hiệu, muốn có cả Quốc Anh, Nhật Tân và Phúc Hiệp trong đội hình, để chuẩn bị cho V-League 2011. HP.HN sẵn sàng thương thảo với HN.TG, trong việc mua lại bản hợp đồng đào tạo và cống hiến của 3 cái tên vừa nhắc, như Navibank.SG từng làm để có được Long Giang. Ông Vinh là người biết nhìn xa trông rộng, vấn đề là lãnh đạo HN.TG có sẵn nhã ý?
Trao đổi với TT&VH, Phó giám đốc Sở VH-TT&DL Tiền Giang, cũng là GĐĐH CLB HN.TG, ông Nguyễn Nam Hùng cho biết: “Lãnh đạo tỉnh yêu cầu sẽ có một buổi họp tổng kết vào tháng 9 tới đây, để tìm hiểu nguyên nhân thất bại của đội bóng, cũng như những tồn tại ở mùa giải 2010. Rồi kế hoạch tái thiết hay việc đi ở của những cầu thủ còn hợp đồng, mới được tính tiếp. Cả Phúc Hiệp, Nhật Tân và Quốc Anh đều còn hợp đồng đến hết mùa giải 2011”.
Vậy là mọi chuyện đã khá rõ ràng. Nếu HP.HN và HN.TG ngồi vào bàn đàm phán để đi đến thống nhất, có thể sẽ lợi cho cả 2. Nếu các vụ chuyển nhượng thành công, họ thậm chí còn được ý thức là có chút đóng góp cho bóng đá nước nhà. Vẫn còn 1 mùa giải, để lứa những cầu thủ này lấy lại được phong độ, cũng như khả năng tốt nhất của mình, cho đợt tập trung SEA Games 2011. Sẽ không thể lý tưởng hơn, nếu họ được đứng trong hàng ngũ một đội bóng lớn và được sống bầu không khí V-League.
|
Để có được Long Giang (kỳ chuyển nhượng giữa mùa giải 2010), Navibank.SG đã phải chi ra hơn 5 tỷ đồng. Trong đó, 3 tỷ được gửi thẳng vào két sắt của HN.TG, cho việc giải phóng 1,5 năm hợp đồng còn lại; hơn 2 tỷ thuộc về Long Giang cho 3 năm hợp đồng ký tiếp. Với Phúc Hiệp, Nhật Tân và Quốc Anh, dù không nổi bằng Long Giang, nhưng số tiền giải phóng 1 năm còn lại của hợp đồng đào tạo – cống hiến, chắc cũng không rẻ chút nào. HN.TG có thể mất giá vì xuống hạng, nhưng giá trị của các cầu thủ trẻ tài năng có trong đội hình thì không. Đây là điều mà phía đối tác (HP.HN) cần phải cân nhắc. |