(TT&VH) - Sau chiến thắng ấn tượng 3-1 trước Malaysia, HLV Nguyễn Hữu Thắng của Sông Lam Nghệ An cho rằng U23 Việt Nam có thể chơi hay hơn nữa.
Thực tình, đây mới là trận đấu tôi lo lắng cho U23 Việt Nam còn hơn cả trận gặp U23 Thái Lan. Lý do, nếu thua trận này thì chúng ta không còn cơ hội nữa. Mà như thế thì quả là tai họa cho bóng đá Việt Nam sau khi đã tạo bao hy vọng lớn lao cho khán giả cả nước. Mà quả thật nếu bóng đá Việt Nam bị loại thì không khí của SEA Games 25 như mất đi một nửa.
HLV Hữu Thắng đánh giá cao U23 Việt Nam
Tôi từng đối diện với rất nhiều trận đấu như thế nên theo dõi diễn biến với sự bồn chồn. Nhưng, tâm lý ấy qua nhanh khi nhìn cự ly đội hình và sự hợp lý trong nhập cuộc của chúng ta. Ông Calisto đã chọn giải pháp thận trọng khi bố trí đội hình thấp, chơi chắc chắn như vậy là hợp lý. Nó tạo cho cầu thủ một sự tôn trọng đối thủ đúng mức để có ý thức chắt chiu cơ hội hơn. Khi đã nắm rõ ý đồ cũng như đánh giá được đúng năng lực mới tung ra những đòn quyết định. Đây là trận đấu mà các cầu thủ trẻ đã chơi đa dạng trong các phương án tấn công. Ngoài những pha tấn công biên sở trường, đây là trận đấu hiếm hoi mà các miếng đánh trung lộ mang lại hiệu quả cao đến thế. Ba bàn thắng trong 45 phút đầu tiên thể hiện khả năng tận dụng cơ hội đã được cải thiện vượt bậc. Thực ra, kỹ năng đưa bóng vào lưới đối phương luôn là điểm lo của chúng ta, kể cả cấp đội tuyển ở các thế hệ. Nó làm cho chúng ta đánh mất rất nhiều cơ hội làm nên lịch sử.
Chúng ta đã có một thế trận hợp lý, kể cả cách sử dụng con người. Lẽ ra, các cầu thủ có thể làm tốt hơn nữa nếu như tiếp tục đẩy tốc độ trận đấu lên cao trong hiệp hai. Chính sự trùng xuống khi dẫn trước bàn thắng, hình như đây xuất phát từ ý thức cố hữu, đã tạo điều kiện cho Malaysia gia tăng sức ép lên khung thành thủ môn Tấn Trường. May mà chỉ có một sai lầm của Hoàng Quảng.
Nếu có chút băn khoăn thì tôi vẫn bất an ở hàng hậu vệ. Sự bọc lót giữa các trung vệ với hai hậu vệ cánh, cũng như với thủ môn vẫn chưa có sự chắc chắn. Nếu gặp phải một tiền đạo chơi sắc, phối hợp tốt với tiền vệ trung tâm thì sẽ rất gay go. Xuân Hợp có thể hình tốt và chơi bóng chắc chắn. Còn Long Giang, Đại Đồng hay Minh Đức thiếu sự ổn định. Tôi nghĩ, tâm lý đã ổn, giảm thiểu tối đa sai sót ở hàng thủ là điều nên quan tâm nhất với U23 chúng ta ở chặng đường phía trước.