Hành tinh bóng đá

Ottmar Hitzfeld: "Có một nửa Thụy Sĩ trong con người tôi"

21/08/2008 21:08 GMT+7 Google News
(TT&VH Online) - Tại Đức, Hitzfeld đã đạt được tất cả những vinh quang ở cấp CLB cùng Dortmund và Bayern Munich. Từ chiếc cúp Liên lục địa danh giá trên toàn thế giới tới chức vô địch Champions League ở Châu Âu. Từ chiếc đĩa bạc Bundesliga mà ông đã cùng các học trò của mình giơ cao không chỉ một lần. Nhưng bây giờ là một thách thức mới: HLV ĐT Thụy Sĩ. Chiến thuật gia nổi tiếng với biệt danh "Tướng quân" này trả lời phỏng vấn tờ "Stern" (Ngôi sao) của Đức về công việc của ông ở ĐT Thụy Sĩ, về sự khác biệt giữa một HLV CLB và một HLV ĐTQG và nhiều điều khác.

* Hitzfeld, nhiều người xem ông như một người Thụy Sĩ mặc dù ông sinh ra tại Đức?

- Tôi cũng cảm thấy có một nửa Thụy Sĩ trong con người mình. Tôi đã làm HLV ở đất nước này 17 năm. Thụy Sĩ là nơi tôi bắt đầu sự nghiệp và tôi sống ở gần biên giới Thụy Sĩ. Từ năm 2004 tới 2007, tôi sống ở vùng Engelberg của Thụy Sĩ. Tôi có mối quan hệ tình cảm mật thiết với đất nước này và giờ đây tôi cảm thấy như mình lại trở về nhà.

* Ông sẽ đi về giữa Đức và Thụy Sĩ chứ?

- Chắc chắn rồi. Tôi sẽ đi về giữa Engelberg và Lorrach (thành phố ở Tây Nam nước Đức). Chỉ mất 90 phút di chuyển thôi.

* Với tư cách là HLV ĐT Thụy Sĩ thì bây giờ ông có thể ngủ ngon hơn khi dẵn dắt Bayern rồi chứ?

- Giấc ngủ của tôi sâu hơn trước. Đó là sự thật. Không phải là tôi không chịu trách nhiệm gì nhưng làm HLV ĐTQG thì tôi chỉ phải quan tâm tới 10-12 trận đấu thay vì là 60 trận mỗi mùa giải như với CLB. Làm HLV CLB thì sau 3 ngày thôi bạn có cơ hội làm mọi người quên đi một thất bại nhưng làm HLV ĐTQG thì có khi bạn phải đợi tới 6 tuần để có cơ hội đó.
 

* Nhiều người kỳ vọng là ông sẽ mang thành công đến cho bóng đá Thụy Sĩ để đưa nền bóng đá nước này lên một tầm cao mới...

- Thụy Sĩ không phải là một nước lớn và việc giành quyền vào thi đấu những giải lớn không phải là chuyện dễ dàng. Chúng tôi nằm cùng bảng với những đối thủ khó chơi là Hy Lạp và Israel ở vòng loại World Cup 2010. Dưới thời HLV Kobi Kuhn, Thụy Sĩ đã 3 lần góp mặt trong các giải đấu lớn. Tôi biết là người ta kỳ vọng ở tôi điều gì.

* Một số người ở Thụy Sĩ lại cho rằng ông đến nước này chỉ để nghỉ ngơi chứ không phải để tìm kiếm những thách thức mới trong sự nghiệp...

- Tôi cảm thấy rất tự tin. Việc một số người cho rằng tôi có ý định xem Thụy Sĩ là mảnh đất để nghỉ ngơi là một suy nghĩ hoàn toàn vô lý. Tôi nghĩ những gì tôi làm trong quá khứ đã nói lên tất cả. Tôi nhậm chức HLV ĐT Thụy Sĩ với khát vọng lớn lao. Sức ép càng khiến tôi hứng thú. Hơn nữa, tôi không quan tâm đến việc người ta nói gì.

* Ở EURO 2008 vừa qua có cảm giác rằng bóng đá Thụy Sĩ vẫn còn có nhiều việc phải làm để gặt hái thành công...

- Tôi biết rõ về Thụy Sĩ và tự tin là mình sẽ thành công. Tôi sẽ thổi vào ĐT Thụy Sĩ tinh thần chiến thắng.

* Một Thụy Sĩ mang tinh thần Bayern Munich?

- Nếu anh muốn nói thế thì cũng được. Nhưng tôi chỉ đơn giản gọi đó là tinh thần chiến thắng. Tôi sẽ gọi những gương mặt mới vào ĐTQG để tạo nên một môi trường mang tính cạnh tranh.

* Ông có xem Thụy Sĩ là nơi để ông hướng đến mục tiêu mới trong sự nghiệp của mình?

- Những mục tiêu mới bao giờ cũng tốt. Làm HLV ĐT Thụy Sĩ là thay đổi lớn trong cuộc đời tôi.

* Ông có ngạc nhiên về những khó khăn mà Bayern Munich và người kế nhiệm ông làm HLV Bayern là Klinsmann hiện đang gặp phải không?

- Cái gì gọi là khó khăn ở đây? Bayern mới đá 1 trận ở Bundesliga. Phải qua 6-7 trận đấu thì mới có thể đưa ra những đánh giá kiểu như vậy được.

* Ông thấy thế nào về những thay đổi sâu rộng ở Bayern Munich hiện nay?

- Tôi nghĩ là những thay đổi về mặt tập luyện của Bayern không liên quan nhiều đến Klinsmann. Những thay đổi trong lòng Bayern mới cho thấy triết lý bóng đá của anh ấy. Tôi rất quan tâm tới những biến chuyển đó.

* Ông nghĩ là mình sẽ kết thúc sự nghiệp HLV ở Thụy Sĩ chứ?

- Hãy khoan đã nào. Giờ tôi mới chỉ bắt đầu công việc của mình ở đây và như đã nói, tôi có rất nhiều việc muốn làm. Trước mắt là dẫn dắt Thụy Sĩ đá các trận VL World Cup 2010 với Israel và Luxembourg.

* Thụy Sĩ có phải là ứng cử viên vượt qua vòng loại để góp mặt ở VCK World Cup 2010 không?

- Đội nào cũng có cơ hội cả. Chúng tôi tôn trọng mọi đối thủ.

HT (Theo Stern)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm