Cáo trạng của tòa cho biết Kang Ho Sun, 38 tuổi, bị bắt hồi tháng 1 năm nay sau cái chết của một nữ sinh viên cao đẳng. Thi thể cô này bị vứt lại tại một ruộng lúa, cổ có vết hằn thâm tím. Kang sau đó thừa nhận đã giết chết cô gái nói trên và 6 người khác trong khoảng thời gian từ tháng 9/2006 tới 12/2008. Hầu hết các nạn nhân của Kang đều là nhân viên văn phòng, tiếp viên quán karaoke và sinh viên. Thủ đoạn của y là dụ dỗ chở các nạn nhân về nhà, sau đó cưỡng hiếp và giết hại. Các nạn nhân đều bị siết cổ bằng một đôi tất.
Trong quá trình điều tra, Kang khai rằng y chôn vài thi thể ở trang trại của mình tại Suwon, cách thủ đô Seoul gần 30km. Kang thừa nhận ban đầu chỉ tiếp cận các nạn nhân với mục đích quan hệ tình dục hoặc cưỡng hiếp họ, nhưng y đã không kiềm chế được bản thân và giết hại nạn nhân. Theo ông Park Hak Geun, cảnh sát trưởng Suwon, Kang khai y lâm vào tuyệt vọng sau cái chết của vợ trong một tai nạn cháy nhà hồi năm 2005. Y giống như người điên, đi lang thang khắp nơi, trong đầu dần hình thành cảm giác thôi thúc giết những phụ nữ mà mình gặp.
Kang khai rằng sau vụ giết người đầu tiên, y không thể nào cưỡng lại được ý muốn phạm tội lần nữa. Tuy nhiên cảnh sát xác định Kang chính là phủ phạm gây ra vụ cháy nhà khiến cả vợ và mẹ vợ y thiệt mạng. Nguyên nhân do Kang đã mua bảo hiểm sinh mạng cho vợ và tai nạn xảy ra chỉ hai tháng sau đó. Thoát khỏi vụ cháy, Kang đã được bồi thường 480 triệu won (khoảng 350.000 USD) từ các nhà bảo hiểm.
“Bị cáo giết hại không thương tiếc những con người vô tội ấy chỉ để thỏa mãn nhu cầu xác thịt hoặc sự tham lam của bản thân” - tòa tuyên bố. Kang bị kết án tử hình vì trong quá trình nhà chức trách tiến hành điều tra, y không tỏ ra hối tiếc. Tòa cho rằng khả năng y gây án trở lại rất cao. Tuy vẫn giữ mức án tử hình, song thực tế Hàn Quốc không còn áp dụng hình phạt này kể từ năm 1997, trừ những trường hợp quá tồi tệ như Kang. Hắn là bị cáo giết người khủng khiếp nhất kể từ năm 2004, khi Yoo Young Chul cũng bị kết án tử hình vì giết hại 20 người, phần lớn là gái làng chơi và người già giàu có.
“Ác quỷ” trả giá
Kang Ho Sun sinh tại Choong Nam, Seocheon. Y là con thứ hai trong gia đình có 3 anh em và làm nghề lái xe tải. Kang cưới người vợ đầu vào năm 1992 và có hai con trai. Tuy nhiên năm 1998, y ly dị vợ và lần lượt cưới hai người phụ nữ khác vào các năm 1999, 2003. Sau khi tan vỡ gia đình lần thứ 3, Kang tiếp tục đi bước nữa, cưới người vợ thứ 4 mà y thú nhận là rất hợp, trước khi cô qua đời trong một vụ cháy gây tranh cãi.
Đào xới hiện trường một vụ giết người của Kang
“Nhà Kang không nghèo và trông anh ta khá sáng sủa, nhanh nhẹn. Tôi không biết làm sao anh ta lại có thể trở thành một kẻ giết người như vậy” - một hàng xóm của Kang thổ lộ trên tờ Chosun Ilbo. Những người quen Kang từ lúc y còn nhỏ đều ngạc nhiên khi biết gã này là kẻ đã đoạt mạng của cả chục con người. Các đồng nghiệp cũng đánh giá Kang là một người dễ mến, đáng tin cậy và đều ngỡ ngàng khi biết y phạm tội ác kinh khủng như vậy.
“Kang được xem là một người đàn ông trung thực nhưng có ham muốn tình dục bất thường và rất bạo lực với vợ con” - một điều tra viên của vụ này nói với báo giới. Theo các chuyên gia tâm lý, Kang có thể đã mắc một chứng bệnh tâm thần bởi y không thấy hối tiếc sau những hành động tội ác mà mình gây ra. Thay vì ăn năn, hối lỗi, Kang tỏ ra tự tin và thậm chí còn hỏi ngược các điều tra viên về chứng cứ chống lại y. Kang chỉ nhận tội sau khi phía cảnh sát chưng ra các chứng cứ hình ảnh đã được nhiều camera giám sát ghi lại. Trong vụ sát hại nữ sinh viên cao đẳng, phía cảnh sát đã theo dõi hơn 7.000 chiếc xe đi dọc theo tuyến đường xảy ra vụ án mạng mới tìm thấy hình ảnh về chiếc xe của Kang. Bên cạnh đó, máy ghi hình lắp tại một điểm rút tiền tự động đã ghi được cảnh Kang đang sử dụng thẻ ATM của nạn nhân. Mặc dù Kang đeo bao cao su vào ngón tay hòng tránh để lại dấu vết, khuôn mặt y đã bị chiếc camera bí mật ghi lại trọn vẹn. Sau khi Kang bị bắt, cảnh sát cũng đã tìm thấy nhiều dấu vết ADN của các nạn nhân trong xe Kang, buộc y phải thừa nhận về việc đã giết hại nhiều người từ cuối năm 2006.
Ngoài việc bị kết án tử hình, Kang sẽ phải trả khoản tiền bồi thường 1,3 tỷ won cho gia đình các nạn nhân. Hiện tòa án đã tịch thu mọi tài sản của Kang, gồm tiền gửi ngân hàng và tòa nhà y ở, để có kinh phí trang trải cho các nạn nhân.
Tường Linh