Điều chỉnh lãi suất cơ bản đồng Việt Nam là bước đi cần thiết, đúng đắn song cần có chính sách tốt cho các doanh nghiệp sản xuất. Lãi suất cho vay cao đang đẩy các doanh nghiệp vào thế “chết lâm sàng”, TS. Lê Đăng Doanh trao đổi với VTC News.

Đánh giá về việc điều chỉnh lãi suất cơ bản tiền đồng của Ngân hàng Nhà nước, TS. Lê Đăng Doanh cho biết, đây là bước đi cần thiết, đúng đắn trong bối cảnh lạm phát cao như hiện nay việc áp trần lãi suất thấp là không hợp lý.
“Theo phương pháp ngoại suy, với việc chỉ số giá tiêu dùng 5 tháng đầu năm lên đến gần 16% thì lạm phát năm nay có thể sẽ dao động trong khoảng 25 – 30%. Với việc thiếu chủ động về giá dầu, vàng, phân bón, phôi thép… các mặt hàng thiết yếu như hiện nay thì khó có thể “nắn” được lạm phát theo hướng chủ quan”, TS. Doanh bình luận.
Hiện nay, Chính phủ đang nỗ lực thực hiện 8 gói giải pháp kìm chế lạm phát đã được đưa ra, nhưng theo TS. Doanh, việc thực thi các biện pháp vẫn còn là “tiếng nói” chưa thực sự biến thành “hành động”.
“Cần phải cương quyết hơn nữa trong việc cắt giảm chi tiêu công, nhất là chi ngân sách cho các cuộc đi khảo cứu nước ngoài và xe công”, TS. Doanh đề xuất.
Bình luận về chính sách điều hành giá nhóm mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, gạo… TS. Doanh cho biết, “tôi ủng hộ những bước đi của các cơ quan chức năng trong việc điều hành giá, chúng ta nên điều chỉnh giá theo từng nấc để mau chóng trả lại chức năng giá cho thị trường và tránh việc bù lỗ một cách thái quá. Song cũng nên chú ý đến các bước đi để tránh gây “sốc”, làm mất niềm tin của người dân”.
TS. Doanh cũng lưu ý về việc công khai thông tin ra công chúng, cần đưa thông tin minh bạch, cụ thể để tránh tình trạng “mơ hồ trong các chính sách”, ví dụ như Bộ Công thương đã có ý kiến điều chỉnh giá các mặt hàng “từng bước”, nhưng điều chỉnh thế nào thì cần phải nói rõ.
“Hiện nay Chính phủ đang bù lỗ cho cả… Campuchia, như thế rõ ràng không hợp lý, trong khi các doanh nghiệp trong nước đang rất khó khăn trong việc tiếp cận vốn để sản xuất kinh doanh do lãi đi vay lên quá cao.
Nhà nước phải nhanh chóng tìm cách trợ giúp cho doanh nghiệp như thoái thuế, tiếp cận tín dụng không thu phí… Nhiều doanh nghiệp hiện nay đang “chết lâm sàn” do không chịu nổi tăng giá đầu vào, một số thì “ngáp ngáp” song không tuyên bố phá sản, một số thì cố vay lãi suất cao để duy trì sản xuất, mà như thế thì độ rủi ro sẽ rất cao. Chính vì thế xảy ra hiện tượng “đầu cơ””.
“Hiện tượng đầu cơ xuất phát bởi kỳ vọng lạm phát và lợi nhuận, mỗi người đều có kỳ vọng riêng, điều đấy không nên chỉ trách doanh nghiệp. Quan trọng là Chính phủ phải củng cố được niềm tin của nhân dân, phải công khai minh bạch và các chính sách đưa ra cần có tính dự đoán cao”, TS. Doanh kết luận.

Nhiều doanh nghiệp hiện nay đang “chết lâm sàn” do không chịu nổi tăng giá đầu vào (Ảnh M.Yến)
Đánh giá về việc điều chỉnh lãi suất cơ bản tiền đồng của Ngân hàng Nhà nước, TS. Lê Đăng Doanh cho biết, đây là bước đi cần thiết, đúng đắn trong bối cảnh lạm phát cao như hiện nay việc áp trần lãi suất thấp là không hợp lý.
“Theo phương pháp ngoại suy, với việc chỉ số giá tiêu dùng 5 tháng đầu năm lên đến gần 16% thì lạm phát năm nay có thể sẽ dao động trong khoảng 25 – 30%. Với việc thiếu chủ động về giá dầu, vàng, phân bón, phôi thép… các mặt hàng thiết yếu như hiện nay thì khó có thể “nắn” được lạm phát theo hướng chủ quan”, TS. Doanh bình luận.
Hiện nay, Chính phủ đang nỗ lực thực hiện 8 gói giải pháp kìm chế lạm phát đã được đưa ra, nhưng theo TS. Doanh, việc thực thi các biện pháp vẫn còn là “tiếng nói” chưa thực sự biến thành “hành động”.
“Cần phải cương quyết hơn nữa trong việc cắt giảm chi tiêu công, nhất là chi ngân sách cho các cuộc đi khảo cứu nước ngoài và xe công”, TS. Doanh đề xuất.
Bình luận về chính sách điều hành giá nhóm mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, gạo… TS. Doanh cho biết, “tôi ủng hộ những bước đi của các cơ quan chức năng trong việc điều hành giá, chúng ta nên điều chỉnh giá theo từng nấc để mau chóng trả lại chức năng giá cho thị trường và tránh việc bù lỗ một cách thái quá. Song cũng nên chú ý đến các bước đi để tránh gây “sốc”, làm mất niềm tin của người dân”.
TS. Doanh cũng lưu ý về việc công khai thông tin ra công chúng, cần đưa thông tin minh bạch, cụ thể để tránh tình trạng “mơ hồ trong các chính sách”, ví dụ như Bộ Công thương đã có ý kiến điều chỉnh giá các mặt hàng “từng bước”, nhưng điều chỉnh thế nào thì cần phải nói rõ.
“Hiện nay Chính phủ đang bù lỗ cho cả… Campuchia, như thế rõ ràng không hợp lý, trong khi các doanh nghiệp trong nước đang rất khó khăn trong việc tiếp cận vốn để sản xuất kinh doanh do lãi đi vay lên quá cao.
Nhà nước phải nhanh chóng tìm cách trợ giúp cho doanh nghiệp như thoái thuế, tiếp cận tín dụng không thu phí… Nhiều doanh nghiệp hiện nay đang “chết lâm sàn” do không chịu nổi tăng giá đầu vào, một số thì “ngáp ngáp” song không tuyên bố phá sản, một số thì cố vay lãi suất cao để duy trì sản xuất, mà như thế thì độ rủi ro sẽ rất cao. Chính vì thế xảy ra hiện tượng “đầu cơ””.
“Hiện tượng đầu cơ xuất phát bởi kỳ vọng lạm phát và lợi nhuận, mỗi người đều có kỳ vọng riêng, điều đấy không nên chỉ trách doanh nghiệp. Quan trọng là Chính phủ phải củng cố được niềm tin của nhân dân, phải công khai minh bạch và các chính sách đưa ra cần có tính dự đoán cao”, TS. Doanh kết luận.
SeABank “nổ súng” cho cuộc chạy đua lãi suất huy động VND? Ngay trong sáng ngày đầu tiên thực hiện quyết định về việc tăng lãi suất cơ bản tiền Việt Nam lên mức 14%/năm, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) đã đi tiên phong trong cuộc chạy đua tăng lãi suất huy động tiền đồng khi triển khai chương trình huy động “Tiết kiệm Siêu lãi suất Mới” với mức lãi suất cao nhất lên tới 19,2%/năm cho kỳ hạn 13 tháng. Cùng với kỳ hạn trên, biểu lãi suất mới cũng được ngân hàng này nâng lên 18,6%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 18%/năm kỳ hạn 6 tháng. Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, mức lãi suất huy động tiền đồng của SeABank là “phát súng” mở màn cho cuộc chạy đua lãi suất của các ngân hàng. |
Theo VTC News