Thế giới

Hai mẹ con tử nạn bên cầu thang thoát nạn

13/03/2010 10:58 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Thượng tá Nguyễn Đình Bính, Phó Trưởng phòng cảnh sát PCCC - Công an TP. Hà Nội, cho biết: 2 nạn nhân của vụ cháy đã lao ra tìm cách xuống cầu thang thoát nạn nhưng khói độc từ đám cháy theo đường dẫn nằm ngay bên hông cầu thang thoát nạn đã khiến họ tử vong.

Điều này đã đặt ra mối quan ngại lớn khi chất liệu làm ống thu rác vẫn bị cháy, trong khi ở nước ngoài, loại ống này phải làm bằng chất liệu chống cháy, cách nhiệt, đồng thời cách thiết kế cầu thang thoát nạn cũng là vấn đề đáng lưu ý. 

Hành lang tầng 16 bị phủ đen muội than của rác và của chính ống thu rác

* Giá như…

Thông tin từ Công an TP. Hà Nội, hôm qua cơ quan CSĐT - CA quận Thanh Xuân đã quyết định khởi tố điều tra vụ án. Theo  báo cáo ban đầu, hồi 18h08 ngày 10-3, trung tâm Cảnh sát PCCC - CATP nhận được tin báo xảy ra cháy ống kỹ thuật thu rác của nhà đơn nguyên A tòa chung cư JSC 34, ngõ 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, Thanh Xuân. Chung cư JSC 34 thuộc Cty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 34 quản lý. 

Nhà đơn nguyên A là nhà 18 tầng, có 1 tầng hầm, diện tích mặt bằng 476 m2/sàn, gồm 180 căn hộ, trong đó có 7 căn hộ cho 9 người nước ngoài thuê thuộc các quốc tịch Nga, Trung Quốc và Hàn Quốc. Đám cháy tuy không dữ dội nhưng đã tỏa ra nhiều khói và lan ra các sảnh, hành lang, cầu thang, các phòng, gây ngạt, làm khó khăn trong việc thoát nạn. Hỏa hoạn làm bà Vương Lan Phương (SN 1967) và con trai là Lưu Gia Minh (SN 2000), ở phòng 18102 tử vong do ngạt khói.  

Theo Thượng tá Nguyễn Đình Bính, nếu hai mẹ con cứ ở trong nhà, đóng chặt cửa, ra ban công kêu cứu hoặc nếu ra ngoài thì phải nhúng ướt áo, bịt mặt và bò thấp xuống để ra cầu thang thoát nạn chứ không được chạy để tránh ngộ độc khói, vì khói thường bốc lên. 

Cửa ống thu rác đã bị cháy chảy nhựa

Khi xảy ra cháy tại các khu dân cư, người dân cần bình tĩnh xử lý sự cố. Khi phát hiện ra cháy, cần nhấn chuông báo động được thiết kế ở mỗi tầng nhà để báo cho Ban Quản lý tòa nhà, từ đó báo động toàn bộ các hộ dân trong tòa nhà biết để thoát hiểm. Nếu đám cháy có khói, người dân nên sử dụng khăn ướt bịt miệng và mũi, tìm cách vượt qua đám khói đến đường thoát hiểm gần nhất. Nếu khói dày, nên bò thấp sát mặt sàn, nơi có nhiều không khí nhất để đến lối thoát nạn. Tìm cách ra lan can tòa nhà, ra tín hiệu cho mọi người ở dưới mặt đất cứu. Trong một số vụ cháy, cách chui vào nhà vệ sinh tránh lửa chưa phải là cách tốt nhất bởi nếu đám cháy bao trùm sẽ hết ô xy dẫn đến ngạt thở. Do đó, nên cố gắng tìm đến lối thoát nạn gần nhất. 

Trong trường hợp người dân đang ở trong phòng kín, nên tìm mọi cách mở cửa, đập cửa kính và nhanh chóng vào buồng thoát hiểm hoặc ra ban công kêu cứu. Lúc kêu cứu, nên cầm vải áo hay bất kỳ cái gì có thể làm tín hiệu thu hút sự chú ý để mọi người phát hiện và giải cứu. 

Người dân bắt đầu mua đồ bảo hộ PCCC

Sau vụ cháy lớn gây chết người ở tòa nhà JSC 34 (Thanh Xuân, Hà Nội), nhiều cư dân ở các khu nhà cao tầng ở Hà Nội đã bắt đầu tìm cách phòng thân, đối phó với “bà hỏa”. 

Đáng lo nhất là những người dân đang ở tại các căn nhà cao tầng thuộc diện tái định cư, nơi công tác PCCC còn nhiều hạn chế. Theo báo cáo của Cảnh sát PCCC Hà Nội, đa số các khu nhà này không được duy tu, bảo dưỡng định kỳ hệ thống chữa cháy.

Thiết bị PCCC đang thu hút người mua

Anh Lê Đức Trường, chủ cửa hàng Trường Thảo bán đồ bảo hộ trên phố Hoàng Quốc Việt cho biết: “Sau khi có thông tin về hỏa hoạn khiến nhiều người chết, ngoài những người mua đồ bảo hộ lao động trước kia, đã có thêm một số người dân ở các chung cư hỏi mua đồ bảo hộ và thiết bị phòng cháy”.

Tại một số tuyến phố bán đồ bảo hộ như Yết Kiêu, Lê Duẩn… người dân đã bắt đầu rủ nhau đi mua thiết bị phòng chống cháy nổ. Giá cả các thiết bị này cũng đa dạng, như mặt nạ chống độc (loại chụp miệng và mũi) xuất xứ Trung Quốc giá 70 nghìn đồng/chiếc; loại của Đài Loan có giá 132 nghìn đồng/chiếc; Thang cứu hộ giá 100 nghìn đồng/mét, loại dài nhất là 25 mét; đai an toàn có giá 150 nghìn đồng/chiếc đến 400 nghìn đồng/chiếc tùy loại; dây dù phi 18 giá 30 nghìn đồng/mét… Vì thang cứu hộ chỉ dài 25 mét chỉ có thể cao tới tầng 7-8 nên những người ở tầng cao hơn, trong tình huống khẩn cấp phải dùng đến dây dù, móc vào điểm cố định ở nhà rồi trượt xuống bằng đai an toàn. 

TP HCM: báo động công tác PCCC 

2 vụ cháy trong 2 ngày (10 - 11/03) vừa qua tại Hà Nội và Bình Dương gây ra 9 cái chết thương tâm đã gióng lên hồi chuông báo động về công tác PCCC và ý thức PCCC của người dân.

Hóa chất dễ cháy được bày bán ở chợ Kim Biên

Phường 7 quận 11 TP.HCM hiện còn 6 lô chung cư cũ nát có nguy cơ chảy cáo và không có hệ thống cảnh báo cháy. Tuy nhiên, một số hộ dân tại đây hoàn toàn không biết, hoặc rất lơ mơ về quy trình sử dụng điện, gas an toàn. Thậm chí, còn có trường hợp người dân vẫn sử dụng than để nấu nướng tại nhà.

Một số chung cư tái định cư có lắp đặt hệ thống máy bơm chữa cháy và bình chữa cháy nhưng việc bảo quản các trang thiết bị PCCC này lại bị ngó lơ. Ông Nguyễn Tấn Nghiệp, đại diện ban quản trị chung cư An Dương Vương, phường 16, quận 8, cho biết: “Lúc trước chung cư có thành lập lực lượng chữa cháy tại chỗ, nay thì lực lượng này chẳng còn ai tham gia. Các bình chữa cháy đưa vào sử dụng 5 năm rồi, từ khi chung cư đi vào hoạt động nhưng chưa được thay mới và chưa hề kiểm tra máy bơm chữa cháy. Nguy hiểm nhất là chung cư không có cầu thang thoát hiểm, lối xuống duy nhất là đi qua bãi xe. Ban đêm, lượng xe gửi rất đông, nếu chỉ có tia lửa gây cháy nổ tại bãi xe thì người dân không có đường thoát. Nếu có hỏa hoạn xảy ra thì không chắc máy bơm chạy được”.

Tại khu dân cư hẻm 80, phường 21, quận Bình Thạnh TP.HCM, các khu dân cư phường An Lạc, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, có thực trạng nhiều người dân tự ý lấn chiếm hẻm để buôn bán, câu mắc hệ thống điện… Các khu dân cư trên trong hẻm nhỏ, chằng chịt và khó lưu thông, nếu có xảy ra hỏa hoạn thì lực lượng PCCC rất khó khăn để ứng cứu.  

Đối với những hộ kinh doanh các mặt hàng dễ cháy nổ như các hộ kinh doanh hóa chất xung quanh chợ Kim Biên (quận 5) thì yêu cầu PCCC càng cấp bách. Bà Lưu Thị Kim Nhung, Trưởng ban quản lý (BQL) chợ Kim Biên cho biết: “Trong chợ có 17 hộ kinh doanh hóa chất, BQL thường xuyên kiểm tra công tác đảm bảo an toàn PCCC. Nhưng các hộ kinh doanh xung quanh thì không thuộc BQL của chợ nên BQL không tiến hành kiểm tra. Do vậy việc trang bị PCCC của các hộ này thì BQL không biết”. Tại cửa hàng bán hóa chất cồn dùng để nấu nướng nhưng không hề có bất cứ bình chữa cháy nào ngay tại thời điểm đó. Nếu xảy ra cháy nổ thì không thể lường trước được hậu quả.

Với tình hình thời tiết nắng nóng trong những ngày qua, thì nguy cơ cháy nổ xảy ra bất cứ lúc nào. Do vậy để có thể hạn chế các vụ cháy thì ý thức PCCC của người dân đóng vai trò rất quan trọng.

T.Yến – H. Lan - Điền Minh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm