(TT&VH) - K.Khánh Hòa luôn là đội bóng khó chịu, một khi họ nắm tay nhau và có sự đồng lòng. Sau 9 vòng đấu, vị trí thứ 3 đã nói lên chất ngổ ngáo truyền thống. Có điều, để tiếp tục duy trì khí thế đó thì vẫn là câu hỏi khó trả lời, giống như biển kia đang trong xanh ai biết được có sóng ngầm dưới đó.
Khi cần phải thể hiện
Mùa này, K.KH được bổ sung thêm người vào thành phần BHL, trong đó sự có mặt của nguyên HLV đội bóng Nam Định năm ngoái (HLV Nguyễn Thế Cường), và điều đó đã tạo sinh khí cho khu kỹ thuật K.KH, song đồng thời cũng gây áp lực không nhỏ với ê kíp chỉ đạo của đội bóng phố biển, trước cả lãnh đạo lẫn khán giả nhà.
Trên thực tế, đã có sự đồng thuận khá lớn từ ê kíp trong BHL, và HLV Hoàng Anh Tuấn cũng đỡ vất vả hơn khi quanh ông là những người bạn thâm tình. Cũng đã có những sai số trong việc tham gia chỉ đạo, nhưng chưa thấy kiểu phó tướng tìm cách dí tất cả trách nhiệm cho HLV trưởng, dù đó là trận thua 0-5 trước HN.T&T vòng 2.
Tấn Tài đã nhận số tiền không nhỏ (3,5 tỷ) cũng phải thể hiện mình. Quang Hải cuối năm hết hợp đồng, trong khi cuối mùa giải sang năm cũng hàng loạt cầu thủ K.KH đủ điều kiện để đến miền đất hứa. Vì thế, không khí đá để đánh bóng thương hiệu khá rầm rộ ở K.KH.

Vấn đề của K.KH trong mấy mùa giải gần đây là luôn tự làm mình suy yếu vì rắc rối nội bộ.
Ngay cả Quang Hải, cho dù có lúc không vui nhưng ở thời điểm thích hợp để đẩy giá, vẫn phải đá với tất cả khả năng, nói theo theo kiểu dân bóng banh, “đá như ngày mai sẽ chết vậy”. Trận thắng XM.HP vừa qua là vậy, Hải “gà” vốn làng nhàng trong trận hòa SLNA, LS.TH trên sân nhà, nhưng gặp XM.HP thì đá như lên đồng, ghi 2 bàn và lập tức nổi như cồn.
K.KH là vậy, việc trụ hạng không quá khó với họ. Năm ngoái, lượt đi họ đá khá hay, xếp thứ 7 nhưng chỉ cách đội đứng thứ 2 là 3 điểm (K.KH sau 13 vòng được 19 điểm). Năm nay, sau 9 vòng nhưng đội bóng phố biển đã đạt con số 17 điểm, xếp thứ 3. Nếu lấy giới hạn 33 điểm như năm ngoái QK4 trụ hạng an toàn, thì K.KH sẽ cần 16 điểm nữa. Có nghĩa, dù có thể đá làng nhàng nhưng với 17 vòng đấu nữa, đội bóng phố biển không kiếm được 16 điểm trụ hạng thì họa có là trời sập!
Và khi “cáo bệnh”
Nhưng nếu chỉ để trụ hạng, hay nằm vị trí thứ 8 như mùa giải qua thì coi như thất bại thảm hại với K.KH. Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra với K.KH năm nay, một khi nỗi ám ảnh 2 năm qua lại đang hiện về, và thực chất vẫn là chuyện lình xình trong việc níu chân cầu thủ hết hợp đồng.
Lần này, rắc rối hơn khi đối tượng lại là tiền đạo Quang Hải. Đã bao nhiêu lần ngồi với nhau, nhưng hai bên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung. Khó cho phía CLB K.KH ở chỗ, nếu trả cho Hải “gà” bằng số tiền mà Tấn Tài nhận được, thì Hải không chịu với lý do có tiềm năng hơn. Nếu trả hơn thì Tấn Tài lại oán thán. Kể cả khi K.KH nhét vào túi Quang Hải dưới 5 tỷ, chưa chắc đã nhận được cái gật đầu ở lại của Hải “gà”, trong tình cảnh thị trường chuyển nhượng cầu thủ đang điên đảo hiện nay.
Và thế, dù không nói ra nhưng đã có giao ước ngầm với nhau giữa Quang Hải và K.KH trong thời điểm này. Nếu không đạt được thỏa thuận, Hải “gà” sẽ ra đi. Vấn đề là nếu tiền đạo này chịu đá tử tế ở giai đoạn 2 trước khi rời Nha Trang thì còn đỡ. Ngược lại, K.KH sẽ khó tránh khỏi lao dốc như hai mùa qua, khi số tiền cao ngất mà Hải sẽ nhận được ở bến mới, sẽ nhảy múa trước mắt những người ở lại, tạo hiệu ứng dây chuyền theo hướng tiêu cực.
Lực lượng K.KH không phải là dày như SHB.ĐN, để rồi có thể tìm ra sự thay thế khả dĩ ở vị trí của Quang Hải. Thậm chí, khi tiền đạo này không chịu đá, có thể áp dụng những biện pháp mạnh tay nếu cần thiết.
Bởi thế, để duy trì vị trí thứ 3 chung cuộc là quá khó, mà bản thân chủ tịch CLB Lê Tiến Anh cũng thẳng thắn thừa nhận đội vẫn rất mong manh, nhất là về lực lượng.
Người ta vẫn chờ đợi K.KH thực sự đỏ vỏ mà còn đỏ cả lòng.
Khi cần phải thể hiện
Mùa này, K.KH được bổ sung thêm người vào thành phần BHL, trong đó sự có mặt của nguyên HLV đội bóng Nam Định năm ngoái (HLV Nguyễn Thế Cường), và điều đó đã tạo sinh khí cho khu kỹ thuật K.KH, song đồng thời cũng gây áp lực không nhỏ với ê kíp chỉ đạo của đội bóng phố biển, trước cả lãnh đạo lẫn khán giả nhà.
Trên thực tế, đã có sự đồng thuận khá lớn từ ê kíp trong BHL, và HLV Hoàng Anh Tuấn cũng đỡ vất vả hơn khi quanh ông là những người bạn thâm tình. Cũng đã có những sai số trong việc tham gia chỉ đạo, nhưng chưa thấy kiểu phó tướng tìm cách dí tất cả trách nhiệm cho HLV trưởng, dù đó là trận thua 0-5 trước HN.T&T vòng 2.
Tấn Tài đã nhận số tiền không nhỏ (3,5 tỷ) cũng phải thể hiện mình. Quang Hải cuối năm hết hợp đồng, trong khi cuối mùa giải sang năm cũng hàng loạt cầu thủ K.KH đủ điều kiện để đến miền đất hứa. Vì thế, không khí đá để đánh bóng thương hiệu khá rầm rộ ở K.KH.

Vấn đề của K.KH trong mấy mùa giải gần đây là luôn tự làm mình suy yếu vì rắc rối nội bộ.
K.KH là vậy, việc trụ hạng không quá khó với họ. Năm ngoái, lượt đi họ đá khá hay, xếp thứ 7 nhưng chỉ cách đội đứng thứ 2 là 3 điểm (K.KH sau 13 vòng được 19 điểm). Năm nay, sau 9 vòng nhưng đội bóng phố biển đã đạt con số 17 điểm, xếp thứ 3. Nếu lấy giới hạn 33 điểm như năm ngoái QK4 trụ hạng an toàn, thì K.KH sẽ cần 16 điểm nữa. Có nghĩa, dù có thể đá làng nhàng nhưng với 17 vòng đấu nữa, đội bóng phố biển không kiếm được 16 điểm trụ hạng thì họa có là trời sập!
Và khi “cáo bệnh”
Nhưng nếu chỉ để trụ hạng, hay nằm vị trí thứ 8 như mùa giải qua thì coi như thất bại thảm hại với K.KH. Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra với K.KH năm nay, một khi nỗi ám ảnh 2 năm qua lại đang hiện về, và thực chất vẫn là chuyện lình xình trong việc níu chân cầu thủ hết hợp đồng.
Lần này, rắc rối hơn khi đối tượng lại là tiền đạo Quang Hải. Đã bao nhiêu lần ngồi với nhau, nhưng hai bên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung. Khó cho phía CLB K.KH ở chỗ, nếu trả cho Hải “gà” bằng số tiền mà Tấn Tài nhận được, thì Hải không chịu với lý do có tiềm năng hơn. Nếu trả hơn thì Tấn Tài lại oán thán. Kể cả khi K.KH nhét vào túi Quang Hải dưới 5 tỷ, chưa chắc đã nhận được cái gật đầu ở lại của Hải “gà”, trong tình cảnh thị trường chuyển nhượng cầu thủ đang điên đảo hiện nay.
Và thế, dù không nói ra nhưng đã có giao ước ngầm với nhau giữa Quang Hải và K.KH trong thời điểm này. Nếu không đạt được thỏa thuận, Hải “gà” sẽ ra đi. Vấn đề là nếu tiền đạo này chịu đá tử tế ở giai đoạn 2 trước khi rời Nha Trang thì còn đỡ. Ngược lại, K.KH sẽ khó tránh khỏi lao dốc như hai mùa qua, khi số tiền cao ngất mà Hải sẽ nhận được ở bến mới, sẽ nhảy múa trước mắt những người ở lại, tạo hiệu ứng dây chuyền theo hướng tiêu cực.
Lực lượng K.KH không phải là dày như SHB.ĐN, để rồi có thể tìm ra sự thay thế khả dĩ ở vị trí của Quang Hải. Thậm chí, khi tiền đạo này không chịu đá, có thể áp dụng những biện pháp mạnh tay nếu cần thiết.
Bởi thế, để duy trì vị trí thứ 3 chung cuộc là quá khó, mà bản thân chủ tịch CLB Lê Tiến Anh cũng thẳng thắn thừa nhận đội vẫn rất mong manh, nhất là về lực lượng.
Người ta vẫn chờ đợi K.KH thực sự đỏ vỏ mà còn đỏ cả lòng.
NGỌC HÒA