Đây là phát biểu tại buổi làm việc khẩn cấp với các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống bão lụt Trung ương chiều qua 4/11 tại Hà Nội của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành và Hà Nội khẩn trương xây dựng các phương án cụ thể phòng chống mưa lớn gây lũ lụt trong một vài ngày tới như điều tiết nước tại các hồ chứa, bảo vệ các tuyến đê xung yếu, bơm nước tiêu úng, sơ tán dân...

Len lỏi mang ánh sáng đến từng ngõ nhỏ
Dự báo thời tiết phải nghiêm túc rút kinh nghiệm
|
12 điểm úng ngập người tham gia giao thông cần tránh |
Trong khi UBPCLB đề nghị xả nước, Tập đoàn Điện lực Việt Nam lại cho rằng xả thải vừa gây úng cho hạ lưu, vừa dẫn đến khả năng thiếu nước cho các hồ lưu nước. Nhưng quyết định cuối cùng của Bộ trưởng Cao Đức Phát vẫn là xả thải nhằm sẵn sàng ứng phó với đợt mưa sắp tới. Theo ông Bùi Minh Tăng, GĐ Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, trời sẽ tiếp tục mưa trong các ngày tới.
Từ 6/11, một đợt không khí lạnh tăng cường kết hợp với hội tụ rãnh gió Tây trên cao sẽ khiến mưa nhiều trở lại ở Bắc và Bắc Trung Bộ. Đợt mưa lớn này sẽ di chuyển từ phía tây Bắc Bộ và vùng núi phía bắc xuống trung du Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn cảnh báo sẽ có mưa to đến rất to, dao động từ 50 - 300mm.

Đám cưới Hà Nội trong ngày lụt
Do ảnh hưởng của cơn mưa lớn này, vào các ngày 7 - 8/11 trên các sông Bắc bộ có thể có đợt lũ vừa và nhỏ, đặt hệ thống đê điều, sông tại khu vực này ở mức báo động 2 hoặc nguy hiểm hơn.
Thủ tướng đề nghị các cơ quan hữu quan phải chủ động lên phương án đối phó cụ thể đối với từng khu vực bảo vệ cho được những tuyến đê xung yếu, đặc biệt tuyến đê sông Hồng và xả lũ chặt chẽ 3 hồ Thác Bà, Na Hang, Hòa Bình... nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhân dân. Thủ tướng yêu cầu tiếp tục theo dõi sát diễn biến của mưa lũ, dự báo chính xác, thông tin kịp thời cho các cơ quan liên quan và các địa phương để chủ động đối phó; đồng thời các phương tiện truyền thông cần thường xuyên thông báo diễn biến của mưa lũ cho các Bộ, ngành, địa phương và nhân dân biết để chủ động phòng, tránh. Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chịu trách nhiệm điều tiết nước ở các hồ và xây dựng các phương án bảo vệ các tuyến đê xung yếu, đồng thời huy động mọi lực lượng bảo vệ các tuyến đê mà lực lượng quân đội là nòng cốt. Tính toán cụ thể lượng mưa để xả lũ và chuẩn bị các phương án sơ tán dân các vùng có thể xảy ra ngập lụt. Trước mắt, các trạm bơm huy động hết công suất tiêu úng, tổ chức thăm hỏi và cứu trợ kịp thời các gia đình có người bị chết, bị mất nhà cửa, gia đình thuộc diện chính sách, huy động các tổ chức đoàn thể giúp dân sửa chữa, xây dựng lại nhà cửa bị hư hỏng, bố trí nơi ở tạm cho những gia đình bị mất nhà cửa, sớm ổn định đời sống của nhân dân. Nắm chắc tình hình thiếu đói để thực hiện việc cứu trợ kịp thời, kiên quyết không để người dân nào bị đói do thiếu lương thực; khẩn trương sửa chữa, khôi phục các cơ sở hạ tầng thiết yếu: trường học, bệnh xá, công trình giao thông, thuỷ lợi, vệ sinh môi trường sau khi nước rút, ngăn chặn bệnh dịch lây lan, bảo đảm trật tự an toàn xã hội...
Phủ nhận tin đồn thất thiệt về vỡ đê
Hôm qua 4/11, trong chuyến thị sát công tác khắc phục sự cố tại kè Liên Trì (huyện Đan Phượng), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Bùi Duy Nhâm và Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã yêu cầu Ban chỉ huy PCLB thành phố và huyện Đan Phượng tập trung mọi vật lực, nhân lực cho công tác hàn gắn điểm sạt lở mái kè Liên Trì; thông báo cho nhân dân sống giáp khu vực nguy hiểm để sẵn sàng di dời lên vị trí an toàn khi có có tình huống xấu xảy ra. Kè Liên Trì là nơi xung yếu ngăn cách giữa địa phận xã Tiền Phong, huyện Mê Linh và huyện Đan Phượng (Hà Nội), là con đập lớn ngăn nước từ phía sông Hồng chảy vào cửa ngõ phía Tây Thủ đô. Trước đó, từ 23/10 và nhất là sau khi hứng chịu trận mưa kỷ lục vừa qua, khu vực kè Liên Trì từ mốc K46+500 đến K46+800 đã xuất hiện các vết sụt, lún ở chân và mái kè với chiều dài cung sạt lở khoảng 75m, chiều rộng vào bờ khoảng 25m, cách chân đê 18m. Theo lãnh đạo UBND huyện Đan Phượng, dưới tác động lớn của những ngày mưa liên tiếp gần đây, các vết nứt chân dọc bờ kè đang ngày một phát triển mạnh.

Ánh mắt ngơ ngác của một em nhỏ khi đi qua vùng lũ
|
Cung ứng 45 nghìn thùng mỳ tôm và nước uống cho vùng bị mưa ngập |
Chiều 4/11, ngay sau khi tin đồn về việc đê Đông Lao, cách thành phố Hà Đông (Hà Nội) 6km bị vỡ và sông Nhuệ có khả năng bị phân lũ loan đi, khiến nhiều người dân đặc biệt là khu vực Hà Đông hết sức hoảng loạn, lãnh đạo Hà Nội đã bác bỏ thông tin thất thiệt này. Ông Vũ Hồng Khanh, Phó Chủ tịch UBND thành phố khẳng định: trên địa bàn Hà Nội chưa có tuyến đê nào bị vỡ. Các sự cố sạt lở đã được thành phố chỉ đạo khắc phục, gia cố và đạt kết quả tốt. Thành phố cũng chưa có chủ trương phân lũ. Ban phòng chống lụt bão Hà Nội cũng khẳng định với TT&VH đây chỉ là tin đồn thất thiệt. Hiện mới chỉ có sạt lở, hoặc vỡ 1 số bờ bao nhỏ thuộc các khu vực dân di cư, số lượng người ít và không ảnh hưởng đến các con đê chính. Như TT&VH đã đưa tin, ngày 2/11, đê Hữu Tích tại xã Hạ Bằng, huyện Thạch Thất bị vỡ dài 5m do trận mưa lớn lịch sử, nhưng đã được hàn khẩu xong ngay trong ngày.
Trạm bơm Yên Sở phải hoạt động hết công xuất là chỉ đạo của Bộ trưởng Cao Đức Phát trong cuộc họp khẩn tại Bộ NNPTNT tối qua 4/11. Theo đó, ước tính còn tới 40 triệu mét khối nước cần xả mà trạm Yên Sở trung bình 1 ngày chỉ xả được 4 triệu mét khối. Ông Phát cũng khẳng định các hồ chứa thủy điện phải xả nước dự trữ xuống thấp hơn mức trung bình sau đó vừa xả vừa chạy máy nhằm giải quyết theo phương châm, nước vào bao nhiêu xả bấy nhiêu. Mặc dù mực nước hiện tại của các sông đang xuống nhưng Bộ Trưởng Cao Đức Phát lưu ý Hà Nội phải luôn sẵn sàng các phương án, trong trường hợp nước lên mức 10,5m Hà Nội phải báo động. Đêm ngày 6-7/11 sẽ phải đặt trong tình trạng khẩn cấp trước dự đoán có khả năng xảy ra lũ nhỏ tới vừa. Phải sẵn sàng các phương án khi Hà Nội ngập trong nước, thậm chí cao hơn 4 ngày vừa qua, để sẵn sàng đưa ra các biện pháp cứu hộ cho người dân.
|
Cháu bé 13 tháng tuổi chết đuối lúc nửa đêm |