Bóng đá Việt

HLV Hoàng Anh Tuấn: Hãy biến thất bại thành hành động cụ thể

29/11/2011 13:04 GMT+7 Google News

(TT&VH)- Theo HLV Hoàng Anh Tuấn (CLB K.Khánh Hòa), việc giải VĐQG không đủ mạnh khiến cho ĐTQG và U23 VN thiếu đi những cầu thủ ưu tú. Vì vậy, BTC V-League cần có hoạch định khoa học nhằm biến giải quốc nội giàu tính cạnh tranh và có đất cho các cầu thủ trẻ phát triển thật sự.

* U23 VN đã có một kỳ SEA Games thất bại toàn diện. Theo anh, sai lầm bắt nguồn từ đâu?

- Qua màn trình diễn vừa qua tại SEA Games 26, tôi thấy rằng các cầu thủ của U23 VN thua kém các đối thủ. Không chỉ về tinh thần mà thực sự chuyên môn, thể lực đều thua các đối thủ. Các cầu thủ trẻ VN đang tụt lùi so với Indonesia, Malaysia là thấy rõ. Đáng lo hơn, Myanmar, Lào đang có sự vươn lên rất nhanh thời gian qua.

Lỗi lầm lớn nhất chính là việc các CLB chạy đua thành tích và thiếu đi sự phát triển khoa học, đồng bộ. Một ĐT mạnh có đủ sức cạnh tranh chức vô địch cần bắt nguồn từ sự đầu tư của các CLB. Tiếc rằng lúc này, sự giàu có của V-League lại chưa mang đến thành công cho bóng đá VN.

Theo tôi, U23 thất bại không phải là tai họa. Nó chỉ thực sự tai họa nếu như sau thất bại đó bóng đá VN không chịu thay đổi như những lần trắng tay khác. Hãy biến thất bại thành những hành động cụ thể thì mới hy vọng nền bóng đá thoát ra được sự trì trệ.

* Trong khi V-League được coi là “số 1 ĐNA”, phải chăng thất bại ở tầm ĐT là nghịch lý của bóng đá VN?

- Tôi nghĩ người ta đã ngộ nhận về danh hiệu “V-League là số 1 ĐNA”. Tính ra giải đấu của chúng ta là nơi các ông bầu đổ tiền làm bóng đá, sự trượt giá của cầu thủ trên thị trường chuyển nhượng… Chứ xét về góc độ chuyên nghiệp, nhiều CLB của chúng ta còn mất một thời gian nữa mới đạt được trình độ đó. Chưa kể giải đấu của chúng ta toàn dấu ấn ngoại binh, công tác tổ chức-điều hành còn nhiều bất cập, gây tranh cãi như mùa giải 2011.



HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng các cầu thủ trẻ VN đang tụt lùi so với Indonesia, Malaysia là thấy rõ- Ảnh: Quốc Khánh

* Theo anh, chúng ta cần phải làm lại bóng đá VN từ những khâu nào, có chăng là việc cấm luôn ngoại binh thi đấu như giải VĐQG Malaysia?

- Việc cải tổ giải đấu để chuyên nghiệp hơn, phục vụ cho ĐTQG nhiều hơn là lẽ đương nhiên. Nhưng tôi nghĩ VFF không nên cấm ngay việc sử dụng ngoại binh vào thời điểm này, khi mùa giải mới đã rất cập rập. Tôi chỉ nghĩ rằng cần đưa ra lộ trình để các CLB chuyển đổi thành CLB chuyên nghiệp, việc quy định về công tác đào tạo trẻ ra sao và hạn chế việc dùng ngoại binh theo từng năm.

Việc hạn chế bớt là tất yếu, chứ cấm hẳn ngoại binh là không nên. Các ngoại binh chất lượng là điều quan trọng để các cầu thủ có cơ hội cọ xát. Ngoài ra, việc quy định các CLB phải có 3 cầu thủ được đào tạo tại CLB và dưới 23 tuổi cũng là ý hay để các cầu thủ trẻ có thêm điều kiện ra sân thi đấu. Điều tôi nghĩ tới là chúng ta cần quy hoạch lại việc xây dựng bóng đá chuyên nghiệp VN, chứ không phải là cấm hoàn toàn ngoại binh.

* BTC giải V-League 2012 đang tính tới khả năng chỉ có 2 ngoại binh ra sân và giải hạng Nhất sẽ không có ngoại binh thi đấu. Điều này là một ý tưởng không tồi đúng không, thưa anh?

- Mùa giải mới chỉ còn một tháng nữa diễn ra, tôi nghĩ việc giảm bớt ngoại binh cũng là giải pháp không tồi. Nhưng quan điểm của tôi vấn đề thứ 2 cũng giống ý kiến trên. Bởi việc cấm ngay ngoại binh ở giải hạng Nhất sẽ rất khó cho các CLB khi họ đã ký hợp đồng với cầu thủ ngoại từ trước. Việc điều chỉnh luật có thể bắt đầu từ năm sau, cần thiết là giảm bớt ngoại binh ra sân và quy định ngặt nghèo hơn với việc đào tạo và đưa các cầu thủ ra sân thi đấu.

Mọi biện pháp quyết liệt tới mấy, tôi nghĩ mất 2-3 năm sau mới có thể thu lại kết quả như ý muốn được. Việc thay đổi là bắt buộc nhưng không thể nóng vội.

* K.Khánh Hòa từng chơi rất hay ở đầu mùa giải, rồi sa sút một thời gian khá dài. Năm nay, anh và CLB đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng ra sao cho mùa giải khốc liệt tới đây?

- Mùa giải 2011, K.Khánh Hòa không có phong độ ổn định do nhiều yếu tố khách quan lẫn chủ quan. Năm nay, chúng tôi có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn về mặt nhân sự lẫn quá trình tập huấn. Năm nay, K.Khánh Hòa bổ sung 2 tân binh là tiền đạo Jose Andre và tiền vệ trung tâm Justice. Đây đều là 2 tuyển thủ QG Angola và Zimbabwe và bổ sung những điểm còn thiếu của chúng tôi. Ngoài ra tôi còn bổ xung một số cầu thủ trẻ có năng lực như Thái Nguyên, Văn Thuận, Sỹ Duy… Sau thời gian tập huấn vừa qua, K.Khánh Hòa sẽ tham dự giải tập huấn tại Gia Lai vào cuối tháng 11 này. Đây là cơ hội để tôi gắn kết đội hình và hoàn thiện lối chơi của đội nhà trước khi V-League khởi tranh.



Nỗi buồn của cầu thủ U-23 VN tại SEA Games 26

* Anh cũng có 1 tháng tập huấn HLV tại Đức vào tháng 10 vừa qua. Đánh giá của anh về thời gian du học của mình bên Đức?

- Thời gian ở Đức khá ngắn, nhưng tôi và HLV Nguyễn Hữu Thắng (SLNA) có cơ hội làm quen với những thông tin mới trong công tác huấn luyện. Không chỉ tham quan các trung tâm đào tạo tại các CLB hàng đầu nước Đức, như Dortmund, Leverkusen, Moenchengladbach, các học viên được thấm nhuần tư tưởng và triết lý bóng đá của người Đức thời điểm này. Chúng tôi còn tham gia chương trình “Ghế nóng”, khi các HLV được quyền chất vấn và bị chất vấn về công việc, nhằm trao đổi về nhiều thông tin trong công việc huấn luyện, chỉ đạo khi thi đấu.

* Ngoài công tác học tập, anh và các học viên có được chứng kiến trực tiếp các trận đấu quốc tế lớn tại châu Âu vừa qua?

- Cảm nhận chung của chúng tôi là sự hiện đại và chuyên nghiệp từ khâu đào tạo cầu thủ trẻ tới chuyên nghiệp của người Đức. Ngoài qua trình tham quan, tôi từng tới sân tập của CLB Bayern Leverkusen thời gian đó. Không chỉ trao đổi mà chúng tôi còn chất vấn HLV Robin Dutt của CLB, hay nói chuyện với GĐTT Rudi Voeller-một tiền đạo lừng danh của ĐT Đức trước đây. Ngoài ra, chúng tôi còn chứng kiến trực tiếp một trận đấu giữa Leverkusen-Dortmund tại giải Bundesliga, cũng như trận đấu giữa ĐT Đức và ĐT Bỉ tại vòng loại Euro 2012. Cảm giác chung là CĐV rất tuyệt vời và những trận đấu đỉnh cao, nhiều cảm xúc. Phải có cảm nhận rằng trình độ của họ rất cao và đó là mục tiêu các đội bóng châu Á đeo đuổi trong hiện tại.

* Xin cảm ơn anh về cuộc trao đổi!

Hữu Quý (Thực hiện)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm