Bóng đá Italy

Milan đi “săn” HLV: Milanista hay không Milanista?

23/05/2010 11:55 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Trong một tuần lễ  qua, hai quan chức lớn nhất của Milan, Silvio Berlusconi và Adriano Galliani, đã có những mâu thuẫn trong việc đi tìm một người cầm quân mới, sau khi chấm dứt hợp đồng với Leonardo.

Trong khi Berlusconi nhất quyết tìm một người từng khoác áo Milan, và đã chỉ định rõ Filippo Galli, người đang khá thành công trên cương vị HLV đội trẻ, thì Galliani lại cho rằng tiêu chí ấy đã trở nên lỗi thời.  


Allegri- một ứng viên cho chiếc ghế HLV Milan
Theo Galliani, Milan có thể thành công dù được dẫn dắt bởi một Milanista hay không phải Milanista. Điều cần thiết là vị HLV mới ấy hiểu và biết cách sử dụng những người Milan đang có. Vì thế, vị phó tướng của Milan nhất quyết “bảo lưu” quan điểm đưa Allegri về San Siro. Cách đây một năm, Galliani cũng từng lôi kéo Allegri, trước khi Berlusconi chọn Leonardo làm người thay thế vị trí mà Carlo Ancelotti bỏ lại.


Giờ đây, có vẻ như Berlusconi đã xuôi theo Galliani. Hôm qua (22/5), đích thân Galliani đã gặp gỡ Allegri tại San Martino, đồng thời tổ chức cuộc gặp giữa Berlusconi với cựu HLV của Cagliari. Nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, nhiều khả năng Milan sẽ bước vào tuần mới với một vị tướng mới, và đó sẽ là Massimiliano Allegri - người vượt qua Mourinho trong cuộc bầu chọn HLV xuất sắc nhất mùa giải 2008/09 (công bố hôm 1/2/2010).


Nếu Allegri dẫn dắt Milan thì ông sẽ là HLV đầu tiên làm việc ở San Siro mà không có “gốc” Milanista, kể từ sau Terim cách đây một thập niên. Vì thế, bất chấp việc Galliani cho rằng quan điểm về Milanista là lỗi thời, các CĐV Milan vẫn có lý do để lo ngại về thành công của Allegri. Terim từng thất bại khi biến Milan thành đội bóng chơi tấn công tổng lực và bị sai thải, trước khi Ancelotti trở về San Siro và mở ra một trong những giai đoạn hoàng kim của đội bóng đỏ - đen.  


Tuy nhiên, cũng có lý do để tin Allegri, một trong những HLV trẻ xuất sắc nhất Italia, có thể mang đến điều thần kỳ như những người “ngoại đạo” trong triều đại Berlusconi, Arrigo Sacchi và Alberto Zaccheroni. Để có được tiếng vang ngày hôm nay, Allegri đã biến Cagliari từ một đội quanh năm lo trụ hạng trở thành hiện tượng của Serie A. Điểm nổi bật trong thành công đó là cách mà Allegri sử dụng những cầu thủ trẻ trưởng thành từ lò đào tạo của Milan như Astori, Marzoratti và đặc biệt là chân sút Matri. Vì thế, hoàn toàn có lý do để tin Allegri cũng sẽ thành công với Milan.


Milan đang chuẩn bị cho chuyến du đấu ở Mỹ, nhưng cho đến thời điểm này chưa có một biến chuyển đáng kể nào ở San Siro, ngoại trừ bản hợp đồng mới có thời hạn 1 năm với lão tướng Filippo Inzaghi. Đã đến lúc Berlusconi và Gallini quyết đoán để tìm cho Milan một vị tướng. Thực ra, Allegri hay Galli cũng chẳng khác nhau mấy (Allegri hơn đôi chút về kinh nghiệm), mà điều quan trọng là Milan có chịu tham gia thị trường chuyển nhượng, hay yên phận với những cầu thủ mình đang có trong tay.


N.L

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm