Yoko Ono đã được xuất viện, không phải do đột quỵ hay nhồi máu cơ tim

28/02/2016 10:24 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) – Hai hôm trước, truyền thông Mỹ đưa tin Yoko Ono, hiện đã 83 tuổi, phải nhập viện do đột quỵ hoặc nhồi máu cơ tim. Tuy nhiên, thật ra bà chỉ bị cúm.

Yoko Ono, góa phụ của John Lennon, đã xuất viện sau khi điều trị cúm, phát ngôn viên của bà thông báo. 

“Bà ấy đã được về nhà sau khi điều trị cúm”, phát ngôn viên Elliot Mintz nói.

Trước đó, hôm thứ Sáu, Ono đã phải nhập viện do các triệu chứng giống như cúm nặng, chứ không phải đột quỵ hay nhồi máu cơ tim như truyền thông đưa tin.


Nghệ sĩ Yoko Ono tại triển lãm riêng ở Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại New York năm 2015

“Một lần nữa, xin cảm ơn sự quan tâm của mọi người”, con trai Sean Ono Lennon viết trên Twitter vào chiều thứ Bảy. “Mẹ tôi đã về nhà và khỏe mạnh như thường. Chỉ là cúm thôi. Tôi chắc phải đi tiêm phòng cúm ngay…”

Ono đã có hơn nửa thế kỷ hoạt động nghệ thuật. Năm ngoái, Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại ở New York đã tổ chức triển lãm trưng bày những tác phẩm đầu tay của bà, cho thấy sự ảnh hưởng lớn lao của Ono trong phát triển nghệ thuật tại đây những năm ’60. 

Yoko Ono và John Lennon kết hôn vào năm 1969. Con trai của họ ra đời năm 1975. Cựu thành viên The Beatles bị bắn chết ngày 8/12/2980 ở trước tòa nhà Dakota nơi ông sống cùng vợ.

Thư Vĩ (Theo Reuters)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm