Vua pop Michael Jackson lại bị kiện vì cáo buộc lạm dụng tình dục

06/08/2014 16:32 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - James Safechuck (36 tuổi), một người đàn ông ở Los Angeles đang tìm cách gây tổn hại cho Tổ chức quản lý di sản của Michael Jackson, với cáo buộc trong cuối những năm 1980, Vua pop từng lạm dụng tình dục anh ta khi còn nhỏ.

Safechuck tố cáo Jackson đã lạm dụng anh ta hơn 100 lần trong vòng 4 năm, sau khi 2 người cùng xuất hiện trong clip quảng cáo Pepsi, lúc đó Safechuck mới 10 tuổi.

Sinh thời, Michael Jackson từng phải đối diện với nhiều cáo buộc lạm dụng tình dục.

Các luật sư của Safechuck cáo buộc Jackson đã “tẩy não” Safechuck để lúc đó anh ta tin rằng những lần bị Jackson lạm dụng tình dục là thể hiện “hành động của tình yêu”.

Tài liệu của tòa án nêu rõ, Safechuck thường ngủ cùng giường với Jackson trong thời gian Vua pop xúc tiến chuyến lưu diễn Bad hồi năm 1988. Safechuck cho biết, tình trạng lạm dụng này cứ tiếp diễn cho đến khi anh ta bước vào tuổi dậy thì. Phiên tòa xét xử vụ cáo buộc này sẽ diễn ra ở Los Angeles vào ngày 4/9.

Ông Howard Weitzman, luật sư của Tổ chức quản lý di sản Jackson, tuyên bố nên bác bỏ các cáo buộc của Safechuck. “Safechuck đâm đơn kiện Tổ chức quản lý di sản Jackson Estate để anh ta có thể kiếm được một khoản tiền. Người này đưa ra lời cáo buộc 5 năm sau khi Jackson qua đời, hơn 20 năm sau khi vụ việc được cho là đã xảy ra và từng thề rằng Vua pop không bao giờ làm bất cứ điều gì không phải đạo với mình” - luật sư Weitzman nói.

Hồi năm 2013, Wade Robson, người đàn ông Australia 31 tuổi cũng đưa ra cáo buộc tương tự, nói rằng anh ta đã bị Vua pop lạm dụng tình dục từ khi còn nhỏ. Sinh thời, Jackson đã phải đối diện với nhiều cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em. Tại phiên xét xử diễn ra ở California hồi năm 2005, anh được tuyên bố trắng án. Trước đó, năm 1994, Jackson đã phải chi 15 triệu USD để dàn xếp vụ cáo buộc của một đứa trẻ khác.
Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm