“Vua dòng nhạc Latin” được tôn vinh tại lễ trao giải Grammy Latin

17/06/2015 21:45 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Huyền thoại Brazil Roberto Carlos (74 tuổi), được mệnh danh là “Vua dòng nhạc Latin”, sẽ được tôn vinh giải Grammy Nhân vật của Năm, được tổ chức vào ngày 18/11 ở Las Vegas.

Carlos được trao giải này 1 ngày trước khi diễn ra lễ trao giải Grammy Latin, sự kiện âm nhạc lớn nhất ở Mỹ Latin.

Trong 55 năm sự nghiệp của mình, đến nay Carlos đã tiêu thụ được hơn 120 triệu đĩa ở Mỹ Latin, “vượt mặt” cả nhóm nhạc Anh huyền thoại The Beatles và vua rock Elvis Presley về lượng đĩa bán ra ở khu vực này.

“Nói đến Brazil là nói đến Roberto Carlos. Với tài năng, đam mê và sự cống hiến dành cho nghệ thuật, Carlos đã trở thành một trong những giọng ca và nhà soạn ca khúc xuất chúng nhất ở Mỹ Latin” - Gabriel Abaroa Jr., Chủ tịch Viện Hàn lâm Thu âm Latin nói.


"Vua dòng nhạc Latin" Roberto Carlos

Ngoài tiếng mẹ đẻ là Bồ Đào Nha, Carlos hát bằng cả tiếng Tây Ban Nha, Anh, Italy và Pháp. Giọng ca của ông gắn với nhiều ca khúc ăn khách, trong đó có One Million Friends và các khúc ballad lãng mạn như Proposal, Lady Laura Little Woman.

Các nghệ sĩ từng được trao giải Nhân vật của Năm tại lễ trao giải Grammy Latin có giọng ca tenor Placido Domingo, ca sĩ Gloria Estefan, Carlos Santana và Shakira. Ca sĩ Joan Manuel Serrat, giọng ca đang thống lĩnh nhạc pop Tây Ban Nha, được tôn vinh giải này hồi năm ngoái.

Sinh ra ở Espirito Santo, gần Sao Paulo, Carlos nổi danh từ những năm 1960 và là một trong những đại sứ hàng đầu của nền nhạc pop Brazil. Năm 1968, ông trở thành nghệ sĩ Mỹ Latin đầu tiên giành chiến thắng tại cuộc thi hát Sanremo với ca khúc Song For You trình diễn cùng Sergio Endrigo.

Năm 2000, Carlos tái xuất sau một thời gian vắng bóng, sau cái chết của vợ. Kể từ đó đến nay, ông hoạt động rất tích cực và dự kiến sẽ phát hành album mới Roberto Carlos - First Row trong năm nay.

Tuấn Vĩ
Theo AFP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm